Vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm thì vợ tôi mất vì bị ung thư phổi mọi người ạ. Cô ấy vừa mất 2 tháng trước thôi. Và đám tang của vợ tôi cũng thật buồn. Khi cô ấy di nguyện chỉ để nhà nội có mặt và lo toan đám tang của mình. Còn nhà ngoại cô ấy cấm, chỉ cho phép 2 người có mặt mà thôi.

Tôi với vợ lấy nhau trong trong sự cấm cản kịch liệt của bố mẹ vợ. Nguyên nhân khiến ông bà ngoại chưa bao giờ ưng chàng rể này là bởi vì tôi nghèo quá, chỉ là anh công nhân làm thuê với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Còn vợ tôi thì có bằng thạc sĩ kinh tế, cô ấy làm trưởng phòng 1 doanh nghiệp xuất nhập khẩu lương tháng 25-30 triệu đồng/tháng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi cả nhà vợ phản đối như vậy, tôi cũng vì tự ái nên muốn rút lui. Nhưng vợ vẫn đứng về phía tôi. Bố mẹ vợ bắt vợ chọn gia đình hay tôi thì cô ấy bỏ nhà đi để chạy đến với tôi. Chúng tôi chỉ đi đăng ký kết hôn và không có đám cưới. Bởi bố mẹ vợ bảo, nếu có tổ chức đám cưới, họ cũng không đứng lên tổ chức cho hoặc tham dự. Họ còn nói, vợ tôi và con của chúng tôi sau này không phải là con là cháu của họ.

Sau kết hôn, vợ chồng tôi cố gắng làm lụng dành dụm tiền để xây nhà. 4 năm sau kết hôn, chúng tôi đã có 1 bé trai kháu khỉnh và 1 ngôi nhà 2 tầng trên diện tích 120m2 rất khang trang. Ai cũng mừng cho cuộc sống của vợ chồng tôi. Nhất là bên nhà nội, mọi người yêu thương và nể phục vợ tôi lắm. Còn nhà ngoại thì không thèm ngó ngàng đến. 

Thậm chí khi vợ tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ nên ôm cháu ngoại về thăm. Song nhìn thấy con gái ngoài cổng, họ ra chửi bới, không cho vào. Vợ tôi đành phải bế con lủi thủi đi về. Ở nhà ngoại, chỉ có vợ chồng em trai là hay qua lại thăm nom chị. Đây là 2 người thân duy nhất ở đằng ngoại quan tâm đến cô ấy. 

Khi mấy tháng trước mặc dù biết vợ tôi bị ung thư phổi sắp mất, cả nhà ngoại vẫn không ai vào viện hay đến nhà thăm hỏi. Cũng chỉ có vợ chồng cậu em là thay nhau đến chăm sóc. Còn lại ngay cả bố mẹ vợ hay họ hàng của cô ấy cũng tuyệt nhiên không đến thăm dù cho chỉ cách đó 40km.

Có lẽ vì quá buồn phiền chuyện nhà ngoại mà ngay lúc sắp lâm chung, vợ tôi vẫn tuyên bố rằng sẽ cấm người thân bên ngoại đến dự đám tang của mình. Cô chỉ cho phép vợ chồng cậu em được đến đưa tang mình.

Vợ tôi bảo rằng, gia đình vợ và cô ấy đã căng thẳng với nhau cả 1 thời gian dài suốt 4 năm nay. Vì thế, trong đám tang, cô ấy không mong muốn họ có mặt hay được tham dự tang lễ tại nhà tang lễ, nhà thờ hoặc nghĩa trang mà cô ấy được chôn cất.

Vợ tôi đau khổ bảo: “4 năm qua, gia đình và những người máu mủ họ hàng đã coi em như người dưng nước lã, không bao giờ muốn quan tâm đến em nữa. Vậy thì em muốn mọi người hãy cứ quên em đi như những năm qua đã từng như vậy”.

Và sau khi vợ qua đời, tôi cũng làm đúng với di nguyện của cô ấy. Nhiều người bên nhà vợ biết tin sang viếng nhưng tôi không cho vào mà chỉ cho vợ chồng cậu mợ vào viếng chị mình mà thôi. 

Nhưng từ sau khi vợ mất đến nay, trở thành ông bố gà trống nuôi con mà tôi vẫn rất thương vợ mình. Vì tôi mà cô ấy chẳng còn gia đình hạnh phúc như trước. Để rồi những giây phút cuối cùng của đời mình, cô ấy vẫn mất trong cay đắng và thù hận. Đúng là một sự ra đi quá buồn phải không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết