22 tuổi tôi kết hôn lần đầu. Chồng cũ của tôi là người kiếm ra tiền, hồi 2 đứa mới cưới, anh bảo:
“Tài chính kinh tế anh lo, em chỉ cần ở nhà sinh con và vun vén tổ ấm thay anh là được”.
Phụ nữ nghe những lời ấy có ai không nghĩ mình đã tìm được bến đỗ bình yên. Tôi cũng nhầm tưởng như vậy cho tới khi buông bỏ sự nghiệp lui về làm hậu phương chăm lo gia đình rồi thì mới hiểu mình đã quá sai.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Chồng tôi kiếm ra tiền thật nhưng anh ta cũng coi tiền là tất cả. Thậm chí trong mắt anh ta, vợ chỉ đơn giản là giúp việc, đưa tiền chi tiêu chính là trả lương nên có quyền mạt sát, chửi mắng không tiếc lời. Cứ hễ không ưng ý việc gì là y như rằng hắn bảo:
“Loại đàn bà ăn bám mà không biết điều, sớm muộn cũng có ngày tôi tống cô ra khỏi nhà”.
“Không kiếm ra tiền thì ngậm cái miệng lại”.
Dần dần tôi sống cạnh chồng mà như 1 cỗ máy, chỉ làm không có tiếng nói cá nhân. Vì con tôi cố nhẫn nhịn nhưng khi thằng bé được 9 tuổi lại phát hiện chồng ngoại tình. Tới lúc đó tôi tự thấy cuộc hôn nhân ấy không còn giá trị gì để níu giữ nên quyết định ly hôn.
Ở vậy nuôi con tới khi thằng bé vào đại học, tôi bước sang tuổi 47 thì gặp Khánh, anh ấy kém tôi 15 tuổi.
Khánh cùng là thành viên câu lạc bộ khiêu vũ với tôi. Anh từng 1 lần đổ vỡ nên chúng tôi khá đồng cảm với nhau. Khánh theo đuổi tôi gần 2 năm, vì khoảng cách tuổi tác quá chênh lệch nên tôi không đồng ý. Hơn nữa tính ra Khánh cũng chỉ hơn con tôi có ít tuổi, thành thử tôi lại càng e ngại. Sau thấy Khánh quá nhiệt tình nên tôi cũng mủi lòng.
Ngày ấy, đám cưới của chúng tôi bị nhiều người gièm pha lời ra tiếng vào lắm nhưng Khánh bảo:
“Mình sống cuộc đời mình, hơi đâu để ý thiên hạ nghĩ gì”.
Chúng tôi thành cặp đôi đũa lệch, dù tôi cũng thuộc diện trẻ hơn tuổi nhưng đi bên Khánh vẫn chẳng khác gì chị em thậm chí hôm nào trang điểm “lỗi” một cái là ra đường có người chào tôi bằng cô, chào Khánh là anh ngay. Lắm khi bực quá, tôi dỗi.
“Từ nay em không đi cùng anh nữa, ngượng mặt lắm”.
Khánh lại cười:
“Em phải thấy tự hào khi ‘dắt’ được phi công trẻ, đẹp trai phong độ như anh chứ. Em tưởng ai cũng đủ bản lĩnh à”.
Nói chung ở với Khánh lúc nào tôi cũng có năng lượng tích cực, yêu đời và lạc quan với cuộc sống. Có điều vì khoảng cách tuổi tác lớn thành thử trong sinh hoat hàng ngày cũng có nhiều thứ bị “lệch”.
Khánh mới ngoài 30, anh phong độ và tính vẫn còn rất thanh niên. Mỗi lần có dịp là di chuyển không lên rừng thì lại xuống biển, chỉ theo anh thôi tôi cũng mệt bở hơi tai. Mỗi lần có kỳ nghỉ, Khánh tại tỉ tê:
“Anh đặt vé vợ chồng mình đi đổi gió nhé”.
Chiều lòng anh, tôi cũng đành gật đầu. Đi biển thì anh thích ngồi ca nô lượn vòng trên biển trong khi tôi bị rối loạn tiền đình, nhìn thấy sóng đã nôn mật xanh mật vàng. Khánh động viên:
“Đã có anh là thuốc chống say sóng, em không phải sợ”.
Đúng là có Khánh ở bên tôi cũng đỡ mệt hơn nhưng về nhà nằm cả tháng nhắm mắt vẫn thấy trời đất quay cuồng. Còn đi leo núi người ta đi cáp treo, Khánh ngược lại thích chinh phục nên cứ rủ vợ leo bộ. Tôi lắc đầu:
“Em già rồi, sức đâu leo”.
“Anh ở bên là em dư sức hết”.
Vậy là anh lại kéo tôi lên đỉnh, tất nhiên tới nơi cũng thở hắt ra. Khi xuống thi thoảng Khánh lại cõng vợ cho đỡ mệt.
Vậy đấy, hôn nhân đũa lệch của tôi viên mãn không ngờ như vậy. Thế mới thấy, khi đã yêu thương thật lòng là không có giới hạn tuổi tác và cũng chẳng có gì là muộn khi gặp đúng nửa kia của mình các bạn ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1