Ngay từ khi biết nhận thức là em đã nung nấu quyết tâm sẽ lấy chồng giàu để đổi đời, không cần biết lấy gần hay lấy xa. Bởi thực tế, chồng có tiền thì ở xa vẫn thường xuyên chăm lo cho bố mẹ mình được, có tiền là có hết. Ngược lại lấy chồng gần mà nghèo kiết xác hỏi rằng giải quyết được gì nếu không nói là khổ lây cho bố mẹ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mang suy nghĩ ấy, cuối cùng em đã “chốt hạ” lấy Khải, một công tử nhà giàu. Nhà anh cách quê em gần 200 cây số. Khi dẫn anh về giới thiệu, bố mẹ phản đối lắm. Mẹ em bảo:
“Có mỗi tí con gái mà giờ nó lại yêu cái thằng xa tít tắp. Gả con là mất con luôn chứ gì nữa”.
Mặc cho bố mẹ can ngăn cỡ nào em cũng nhất quyết lấy Khải. Vậy nhưng khi chính thức về nhà anh làm dâu rồi em mới ngộ ra chẳng sung sướng như vẫn tưởng.
Bố mẹ Khải giàu, bản thân Khải cũng kiếm ra tiền nhưng họ sống tính toán lắm. Em làm được ít tiền hơn chồng nên trong mắt gia đình họ, con dâu chỉ như đứa ăn nhờ, ở tạm. Ngoài 8 tiếng đi làm hành chính, về nhà em phải làm đủ mọi việc thế mà cứ thi thoảng mẹ chồng lại bóng gió bảo:
“Dâu nhà người ta ra dâu. Dâu nhà này dâu vô tích sự”.
Bà còn suốt ngày dặn dò con trai:
“Tiền nong giữ cho cẩn thận. Đừng có đưa cho vợ rồi nó lại tuồn về nhà ngoại”.
Mệt mỏi nhưng vì đã đâm lao em buộc phải theo lao, cắn răng chấp nhận lựa chọn đã rồi của mình. 10 năm sống làm dâu nhà giàu, em luôn phải nhịn như nhịn cơm sống, chăm sóc bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ mà chẳng nhận được sự thương yêu chân trọng. Mỗi lần nghĩ tới người sinh ra mình mà lòng dạ em lại đau như xát muối.
Có ngày gọi điện về biết bố mẹ ốm mà không làm sao được vì cứ hễ xin là mẹ chồng lại mắng:
“Cô không biết thân biết phận à”.
Cách đây hơn tháng em bị cảm sốt 39 độ rét đắp chăn. Vậy mà cả nhà chồng không ai quan tâm, hỏi han nửa lời. Sáng ra tới giờ em vẫn phải dậy sớm nấu sáng phục vụ cả nhà. Mẹ chồng thấy con dâu dán cao giảm đau trên trán còn bĩu môi:
“Ốm tí mà cứ làm quá, người ta lại tưởng tôi hành dâu ốm vẫn phải xuống bếp hầu người khỏe”.
Chồng em cũng chẳng thương vợ, đi làm về thấy vợ sốt cũng chỉ bảo:
“Ba mấy tuổi đời rồi, ốm không biết tự lo cho thân hay sao còn chờ chồng”.
Khi ấy em tủi thân chỉ biết đưa tay gạt nước mắt. Nghĩ tới bố mẹ đẻ lại càng chạnh lòng. Bố mẹ em nghèo nhưng tình cảm, thương con. Mỗi lần em ốm là mẹ đi nấu cháo trứng tía tô, bố lấy lá về đun cho con gái xông. Cả tuần ấy chẳng phải động chân động tay làm việc gì.
Càng nghĩ em càng thấy mình sai, giá như ngày trước lấy chồng gần thì giờ lúc ốm đau còn được ở bên bố mẹ, được ông bà chăm lo. Thật sự em quá dại khi nghĩ cứ lấy chồng giàu, làm dâu đại gia là sướng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1