Tri nhân tri diện bất tri tâm (Biết người, biết mặt chẳng biết lòng)

Thật sự đây là một màn kịch hay, họ dựng lên để che mắt tôi. Để đến với nhau

Cuộc sống gia đình tôi đang tạm yên ổn, thế rồi con tôi bị ngứa tai, đau tai đi chữa chạy tứ tung nhưng không hết. Do bác sĩ không tìm ra bệnh. Gia đình tôi đi Sài Gòn thì sợ dịch bệnh, nên đi Quy Nhơn chạy chữa bệnh cho con tôi. Và gặp được Bác sĩ chữa bệnh, con tôi tạm thời hết bệnh ngứa đau tai, sau khi phẩu thuật VA, cắt Amindan. Tôi rất mừng, vì con được khỏe mạnh

Thế nhưng oái ăm thay một điều, thật buồn thật đau, tan nát cõi lòng. Kể từ khi vợ tôi gặp mặt Anh Bác sĩ chữa bệnh cho con tôi, Cô  vợ tôi có xin số điện thoại, và liên kết zalo với nhau. Cô ta đã say nắng, yêu anh Bác sĩ đó, ngày đêm móng nhớ. Rồi Cô ta cũng tự nghĩ mình vốn có bệnh tai Mũi Họng nên, tìm cách tiếp cận bác sĩ đó.

Rồi cũng lần tái khám tiếp theo, Cô ta yêu sâu đậm bác sĩ, kể cả bác sĩ cũng đáp tình trở lại, bằng cách dụ dỗ Cô vào lưới tính. Hơn nữa, với trình độ ăn nói, học vấn cao, tài ăn nói khéo léo và tiền lương rất cao. Vợ tôi càng ngày càng say đắm, móng nhớ đến phát yêu điên dại, khóc thầm vì nhớ.

Một hôm tôi phát hiện hai người có liên hệ qua lại bằng tin nhắn, zalo và gọi điện qua lại. Tôi nghĩ chỉ là chuyện bình thường hỏi thăm về bệnh tật, Cô ta nói thích bác sĩ, tôi tưởng đùa. Đâu ngờ cả hai lén lút gọi điện nói lời yêu đương, nhớ thương với nhau, trong những lúc tôi vắng nhà. Họ gọi với nhau hàng giờ.

Do thấy biểu hiện lạ, cô vợ hay cáu gắt với tôi.

Rồi tôi tình cờ phát hiện tin nhắn khi mở zalo Cô ấy lên, đang lúc họ đang nhắn tin nhớ thương với nhau. Cô ta bất ngờ nên chưa kịp xóa tin nhắn, tôi đọc được tin nhắn qua lại.

Vậy mà cô ta còn chưởi tôi, la ầm tôi. Chắc là tôi quá nhu nhược, không phải là người kiếm được nhiều tiền, như bao người.

“Trong tay chẳng có một đồng

Miệng nói như rồng cũng chẳng ai nghe

Vai mang túi bạc kè kè

Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm

Có tiền vợ vợ chồng chồng

Không tiền chồng Đông vợ Đoài

Có tiền vợ con cùng cười

Không tiền vợ đành dứt tình theo trai

Hết tiền phụ bạc lẫn nhau

Ngày nay đói khổ, ngày sau cơ hàn”

Ngày xưa, tôi nói tôi rất nghèo, nhưng cô ấy vẫn chịu lấy tôi. Bây giờ cơ cực đã thay lòng đổi dạ. Đời sao bạc trắng như vôi vậy. Nỗi đau này biết phải làm sao.

Tôi tức quá mới liên hệ Bác sĩ đó, Bác sĩ đó nói nếu tôi, chia tay vợ tôi, anh ta sẽ đón nhận, kể cả con tôi. Tôi mới đau khổ quá, tô làm ầm lên, Cô ta nói yêu Bác sĩ thật lòng, giờ muốn ra ngoài đó. Vì bác sĩ đã vẽ ra một bức tranh đầy thơ mộng: Đi tắm biển, đi du lịch, ăn uống, vui chơi…Nếu tôi không phát hiện thì cô ta đã trốn đi rồi.

Tôi đã thua một kèo thất đau

Bây giờ khi mọi chuyện quá rõ ràng. Tôi nói nếu hết tình thì chia tay đến với Bác sĩ đó, anh ta cũng sẳn lòng chờ đón chế to tiếng cãi vã làm gì, Tôi đang chờ câu nói của Cô ta.

Tôi chỉ sợ lo con tôi chắc chắn sẽ theo mẹ cùng đi. Không biết Anh Bác sĩ đó, có chịu chấp nhận con tôi, hay chỉ nói miệng.

Cô vợ tôi, hiện còn đang ở nhà chưa đi, nhưng chỉ là “CÁI XÁC KHÔNG HỒN”. Vì đã yêu, thương anh Bác sĩ quá nhiều.

Tôi không biết hướng giải quyết như thế nào? Chờ câu nói cuối của Cô vợ?

Tôi cũng chúc cho họ được bên nhau hạnh phúc, tôi mở rộng để họ đến bên nhau thật lòng, vì chỉ mong cô ấy được hạnh phúc

Bởi vì tôi quá nghèo không đủ tiền, để cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn. Chỉ ở bên Anh  Bác sĩ đó mới có được điều cô ấy muốn: Nào chơi du lịch, ăn nhà hàng sang, ăn mặc xa hoa…..

Tôi biết anh bác sĩ đó cũng đang có vợ và có một gia đình hạnh phúc, không biết anh ta có thật lòng không. Nhưng tôi có nghe anh ta nói thẳng thắng với tôi một câu: “Người đàn bà bỏ người đàn ông này đến với người đàn ông khác, thì sớm muộn cũng bỏ người đàn ông đó đến với người đàn ông khác nữa, hạng người đó chỉ đáng chơi qua đường.”

Tôi không biết tương lai, sẽ đi đến đâu. Tôi mong con tôi được hạnh phúc, Anh Bác sĩ đó cũng đối xử con tôi được tốt như con anh ta.

Giờ tôi không muốn sống chung với một cái xác không hồn, ở với tôi mà toàn bộ tâm trí ở bên Bác sĩ đó.

Tôi đau và tức điên lên giận lên cũng có được gì. Cuộc đời tôi sao phủ phàng quá vậy, biết trách ai bây giờ, chắc tại số phận. Chỉ vì một chữ : “Tiền”