Chiều tối qua, đi làm về tới cửa chồng em đã quát tướng:
“Đến giờ này mà vẫn chưa cơm nước gì là sao? Cô định để bố con tôi nhịn đói đi ngủ hả?”
Em lạnh giọng như băng:
“Anh thích ăn thì tự đi mà nấu, tôi không hầu”.
Lão gật đầu thách thức:
“Cô giỏi rồi. Được cô không nấu ắt có người khác nấu, sau này có thế nào cũng đừng trách tôi”.
Nói rồi lão đạp bay chiếc mũ bảo hiểm ra sân hùng hổ dắt xe nổ máy đi thẳng. Em điên tiết cũng chẳng thèm gọi lại, tắm giặt cho con ăn xong, hai mẹ con ôm nhau ngủ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
…
Vợ chồng em cưới nhau được gần 5 năm, nói chung tình cảm vợ chồng khá ổn, lão biết điều, sống có trách nhiệm, yêu vợ chiều con mỗi tội nóng tính kinh khủng. Động tý không vừa ý chuyện gì là y như rằng quát tháo ầm ĩ bù lu bù loa mắng vợ xơi xơi.
Sống với lão em phải nhịn chồng như nhịn cơm nguội để nhà cửa yên ấm. Tính lão chỉ nói xong là thôi nhưng kiểu được đà hay sao, biết vợ nhịn nên lấn tới, ngày càng quá đáng.
Chuyện là cách đây 1 tuần bạn thân em cưới. Nó mang thiệp tới mời nhưng chồng em không cho vợ đi bảo gửi quà là được. Hôm ấy anh bắt em ở nhà nấu nướng để rủ bạn về nhậu nhẹt. Mọi khi thì em còn nhún nhường chứ lần này em nhất định không. Bạn em cả đời chỉ có 1 ngày cưới còn lão ấy 1 tháng gọi bạn về nhậu mấy lần. Em phục vụ lắm cũng mệt.
Em cố tình đi, lão ở nhà không có ai cơm nước nên phải hủy hẹn với đám bạn. Lúc em về lão cú lắm, quát tháo vợ không ra gì:
"Cô đú đởn vừa thôi. Tôi đã nói tới nghìn lần rồi, muốn đi đâu thì đi tôi không cấm nhưng việc nhà phải lo liệu cho hẳn hoi".
Nghe 2 cái từ đú đởn của chồng mà em phát điên. Không nhịn nổi nữa em quát lại:
"Anh nói lại xem ai đú đởn. Tôi cũng đi làm như anh về còn cơm nước, nhà cửa con cái, trăm dâu đổ đầu tằm, chỉ có 1 hôm ra khỏi nhà mà anh bảo tôi đú đởn hả. Thế anh suốt ngày gọi bạn về tụ tập, bắt vợ còng lưng phục vụ thì có đú đởn không”.
Lão thấy vợ nói thế tức lắm, quay giọng bảo em cứng đầu láo toét, còn định giơ tay đánh. Em vênh mặt:
“Giỏi cứ đánh vợ xem nào. Anh đánh đi, để tôi xem bản lĩnh đàn ông của anh tới đâu hay chỉ biết bắt nạt vợ xó nhà”.
Vậy là lão cú quay đầu bỏ đi. Hai đứa chính thức chiến tranh từ hôm ấy. Em tuyên bố không cơm nước, không hầu hạ phục vụ chồng như trước. Mặc cho lão muốn làm gì thì làm.
Lão tưởng em chỉ dám dọa, không ngờ em làm thật, gần tuần không nấu nướng. Thậm chí em còn bảo thích thì ra tòa luôn. Vợ chồng từ hôm đó tới nay cứ mặt trăng mặt trời là vì vậy.
Đấy, hôm qua cãi nhau với em lão vùng vằng bỏ đi tới muộn cũng chẳng thấy về nhưng em mặc kệ, không gọi điện cũng chẳng nhắn tin. Cho con ăn xong hai mẹ con về phòng ngủ. Tới nửa đêm, em đang ngủ say thì giật mình thấy tay chồng đang lần sờ khuy áo vợ. Bực mình em hất:
“Đi ra”.
Lão cười nhăn nhở:
“Thôi mà, đừng giận chồng nữa. Vợ phạt cơm anh 1 tuần rồi còn gì nữa. Cơm anh nhịn được chứ vợ thì anh không nhịn lâu được đâu”.
Em càng đẩy, lão càng lao vào ôm ghì lấy vợ. Thấy em cương quyết đuổi ra, lão xuống nước,
“Anh sai rồi, vợ chồng mình làm hòa nhé. Lần sau anh không thế nữa”.
Lão hỏi miệng thế thôi chứ tay thì “lấn tới” lâu rồi. Em càng kháng cự lão càng “hăm hở”, sau em đành phải đầu hàng, ôm lại mà "động viên' lão thôi.
Đấy, vợ chồng em hay tuồng chèo kiểu có lắm, ngày có cãi nhau tung nóc nhà thì đêm về vẫn phải ôm nhau ngủ. Nhà các chế có thế không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1