Ngày đọc được bức thư cha mẹ để lại, Nhĩ Minh nhận ra rằng cuộc đời mình còn mang một sứ mệnh to lớn hơn tất cả, đó là phải tìm ra em trai
27 năm trước, Nhĩ Hào – cậu bé 2 tuổi bị b.ắt c.óc gần ga xe lửa Vũ Xương. Cha mẹ cậu bé đã tìm kiếm tung tích của con mình suốt 2 năm trên khắp mọi miền đất nước. Thế nhưng thông tin về con trai ngày càng không có hy vọng, không may sau đó cha mẹ Nhĩ Hào đã không qua khỏi trong một đám cháy, để lại đứa con gái 6 tuổi tên là Nhĩ Minh. Cha mẹ không còn nữa nhưng qua bức thư tay của họ để lại, Nhĩ Minh từ nhỏ đã tự dặn mình phải sớm tìm được em trai để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha mẹ mình.
Bức tâm thư hé lộ sự thật bí ẩn đằng sau vụ thất lạc của em trai
Theo như những gì được để lại trong bức thư mà Nhĩ Minh tìm thấy trong hộc tủ của gia đình thì cô còn có một người em trai tên là Nhĩ Hào, đã bị bắt cóc khi mới 2 tuổi. Khi ấy cha mẹ cô phải dẫn con đến làm thuê ở một nhà hàng, có một người lạ đến trò chuyện với 2 đứa trẻ rồi bế em trai của đi mất.
Nhĩ Minh không thể nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra khi còn quá nhỏ. Nguồn hình: Sohu
Cha cô đã đuổi theo kẻ bắt cóc tới tận ga tàu điện nhưng hắn đã kịp lên tàu rồi bặt vô âm tín. Bất kể nơi nào nghe tin tức về con, họ để đặt chân tới để tìm kiếm. Thế nhưng dù đã tiêu hết tiền tiết kiệm nhưng tung tích về cậu con trai vẫn chưa thấy hồi âm. Sau đó cả cha mẹ Nhĩ Minh đều không qua khỏi sau vụ cháy nhà lớn khi cô Nhĩ Minh lên 6 tuổi.
Nhĩ Minh chuyển về sống với ông bà ngoại, ngày đọc được bức thư cha mẹ để lại, Nhĩ Minh nhận ra rằng cuộc đời mình còn mang một sứ mệnh to lớn hơn tất cả, đó là phải tìm ra em trai.
Năm 15 tuổi, Nhĩ Minh đến làm việc trong một xưởng dệt kim ở Tô Châu, được sự giúp đỡ của người đồng nghiệp, cô đã đăng thông tin của em trai mình lên mạng nhưng không nhận được kết quả. Sau đó, Nhĩ Minh lấy chồng, ngoài việc kinh doanh, chồng cô cũng rất vất vả trong hành trình tìm kiếm em trai cùng vợ.
Đòi mở quan tài để trích xuất ADN của cha mẹ
Vào tháng 7 năm 2015, một người quen đã tìm tới nhà và nói với Nhĩ Minh rằng có thể tìm thấy người thân thông qua công nghệ ADN, điều này đã khiến cô có thêm hy vọng.
Đáng tiếc, công nghệ ADN lúc này không thể xác định được mối quan hệ huyết thống thông qua anh chị em ruột và những người thân khác trong gia đình. Có nghĩa là, nếu Nhĩ Minh muốn tìm em trai bị bắt cóc của mình, cô phải trích xuất được ADN của cha mẹ.
Tính đến thời điểm này, cha mẹ cô đã được chôn cất 23 năm. Để trích xuất ADN của cha mẹ, quan tài phải được mở ra, và theo phong tục địa phương, người quá cố được an vị trong lòng đất thì sẽ không được di chuyển nếu không được phép. Việc mở quan tài phạm phải tội danh bất hiếu.
Nguồn hình: Sohu
Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng khó khăn, Nhĩ Minh vẫn quyết định mang tiếng bất hiếu, mở quan tài lấy ADN của cha mẹ để tìm em trai.
Vào ngày 16 tháng 11 năm 2015, Nhĩ Minh đã đến Đội Cảnh sát Hình sự trình bày sự việc, đội trường Đội Cảnh sát Hình sự đã rất xúc động sau khi nghe câu chuyện của cô và bày tỏ sự ủng hộ hết mình để giúp Nhĩ Minh hoàn thành tâm nguyện.
Với sự giúp đỡ từ phía cảnh sát và những người khác, vào ngày 23 tháng 11 năm 2015, bác sĩ pháp y đã đào mộ của cha mẹ Nhĩ Minh, lấy răng và xương của cha mẹ đã khuất và gửi họ đến Trung tâm Nhận dạng Pháp y của thành phố, sau đó gửi các mẫu đến Trung tâm Giám định Tư pháp tỉnh Hồ Bắc để xét nghiệm.
Do cha mẹ của Nhĩ Minh qua đời đã lâu, các tế bào bị suy thoái nghiêm trọng, việc phát hiện rất khó khăn nhưng sau nỗ lực của các chuyên gia, thông tin ADN của họ đã được trích xuất thành công. Sau đó, Nhĩ Minh đã nhập thông tin ADN của cha mẹ vào hệ thống thông tin của cơ quan an ninh công cộng quốc gia để tìm kiếm trẻ em bị mất tích.
Chị em đoàn tụ sau 27 năm
Cuối cùng thì trời cũng thấu lòng người, gần như cùng lúc Nhĩ Minh nhập thông tin ADN của cha mẹ mình vào hệ thống trên thì bên kia, Nhĩ Hào cũng đến Chương Châu, Phúc Kiến để tìm kiếm người thân của mình bằng cách này.
Tuy nhiên, tại thời điểm này Nhĩ Hào đã được đổi tên thành Phúc Châu. Anh kể với các phóng viên rằng khi còn rất nhỏ, nghe hàng xóm đồn rằng anh được nhận làm con nuôi, anh cũng thấy bản thân không giống 4 chị gái của mình một chút nào, và dần dần nghi ngờ về thân thế của mình.
Vào tháng 7 năm 2015, Nhĩ Hào đã kết hôn và sau đó nhập thông tin ADN của mình vào hệ thống tìm kiếm thông tin trẻ em bị mất tích của Cục Công an Quốc gia thông qua Cục Công an thành phố Trùng Khánh với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên.
Vì thận trọng, sau nhiều lần so sánh, cuối cùng cảnh sát cũng xác định được rằng Nhĩ Minh và Phúc Châu (Nhĩ Hào) có chung huyết thống.
Nguồn hình: Sohu
Trong chương trình gặp mặt trên sóng truyền hình, cuối cùng Nhĩ Hào cùng chị gái là Nhĩ Minh đã được trùng phùng sau 27 năm xa cách.
"Khổ quá rồi, chị đã tìm em lâu lắm rồi. Những năm qua em sống thế nào? Bố mẹ yêu nhớ em rất nhiều em có biết không?" – Nhĩ Minh khóc nấc khi người em trai xuất hiện.
"Cảm ơn chị đã không bỏ rơi em..." – Nhĩ Hào cũng không kìm được nước mắt
Sau đó, Nhĩ Minh đã đưa em trai mình đến mộ của cha mẹ, cả 2 cùng quỳ xuống trước hai ngôi mộ, khóc lóc nói: “Cha mẹ ơi, con trai của cha mẹ đã trở về rồi”.
Nguồn hình: Sohu
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi như thể cả 2 chị em đã kìm nén suốt bao nhiêu năm trời, từ nay trở đi Nhĩ Minh và Nhĩ Hào sẽ luôn ở bên bảo vệ cho nhau suốt phần đời còn lại.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1