Nuôi con gái lớn gả chồng cho con rồi mà vẫn giúp đỡ các con trông cháu nhỏ vậy nhưng khi cần tới sự giúp đỡ của chúng thì con gái tôi còn tính toán với cả mẹ đẻ mình. Điều này khiến tôi đau lòng quá.

Vợ chồng tôi chỉ sinh được 2 con. Con trai tôi năm nay mới học năm nhất đại học còn cô con gái lớn là nhân viên kinh doanh một công ty dược. COn bé lập gia đình được 3 năm nay và có 1 cháu trai nhỏ 2 tuổi. Chồng nó làm nghề lái taxi cho 1 hãng xe trong thành phố. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Biết 2 con vất vả mưu sinh nên sau đám cưới, vét sạch tiền của trong nhà, chúng tôi cố gắng cho chúng 500 triệu đồng. Sau 3 năm 2 đứa cũng cố gắng dành dụm chi tiêu và tiết kiệm thêm 500 triệu nữa. Hiện 2 đứa đợi giữa năm sau sẽ lấy 1 căn chung cư giá rẻ khoảng 1,3 tỉ đồng. Số tiền còn thiếu, con gái con rể dự định sẽ vay ngân hàng và trả dần trong thời hạn 3-5 năm.

Bình thường, vợ chồng tôi đi làm cũng đủ nuôi con trai ăn học. Tuy nhiên năm nay con trai tôi có dự định sẽ sang Đức theo diện vừa học vừa làm. Bởi thế chúng tôi cần 1 khoản tiền khoảng 250 triệu để lo mọi thủ tục cho cháu sang đó.

Trước mắt tôi dự định sang vay con gái, con rể tiền trong vài tháng rồi sẽ xoay của người thân, cộng với số tiền thằng bé làm thêm bên đó gửi về để trả đúng thời hạn cho chị nó mua nhà.

Tôi thẳng thắn đặt vấn đề mượn tiền để lo cho em đi nước ngoài. Con gái tôi đứng nấu ăn trong bếp vờ như không nghe thấy, chỉ có con rể đón tiếp mẹ vợ rất nhiệt tình nhưng cũng  bảo:

“Mẹ để con bàn bạc thêm với vợ con xem sao nhé. Có gì con sẽ gọi lại cho bà ạ”.

Tôi nói thẳng:

“Mẹ vay số tiền này của các con và sẽ trả lãi hàng tháng như lãi ngân hàng. Khi nào các con cần cứ báo trước bố mẹ 1 tháng để xoay trả kịp 2 đứa”.

Khi con gái nấu nướng xong, tôi lại trình bày chuyện vay tiền. Vừa nghe xong nó thở dài:

“Số tiền 1 tỷ mua nhà của chúng con vừa tháng trước đã đầu tư vào việc khác rồi chưa lấy ra được. Giờ chúng con cũng không có tiền nữa. Năm nay dịch dã đi làm chẳng được bao tiền nên nhà con cũng trông chờ vào tiền lãi đó”.

Nghe con gái nói vậy mà tôi buồn kinh khủng vì biết đó chỉ là lý do con bé đưa ra thôi. Tôi đoán chắc chồng nó ích kỷ không chịu cho mượn nên nó đành bất lực nói thế. Thôi thì tôi cũng không nên hỏi nữa vì sợ làm con khó xử. 

Khi vừa bước xuống tầng hầm chung cư thì tôi sực nhớ đến chiếc áo khoác để quên ở ghế sofa liền quay lên lấy. Đi đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng vợ chồng chúng cãi nhau trong phòng.

Tiếng con rể sang sảng:

“Sao em quá đáng với ông bà ngoại thế. Nhà rõ có tiền sẵn mà không cho ông bà vay để lo cho cậu là sao? Hôm nay em làm anh thấy khó xử quá".

Tiếng con gái tôi thản nhiên:

“Khó xử vài phút thì có sao đâu còn hơn là giờ rút tiền ngân hàng ra mất hết lãi à. Chưa kể cho bố mẹ vay thì ai dám lấy lãi chứ. Năm tới mình cần tiền mua nhà rồi, bà cứ bảo báo trước để thu xếp trả nhưng lúc ấy liệu có trả đúng hạn được không? Người ta bảo cho mượn thì dễ mà đòi tiền thì khó nên cứ từ chối ngay từ đầu. Kể cả mẹ con cũng không ngoại lệ”.

Nghe con gái nói mà tôi điếng người. Thì ra đứa con tôi rứt ruột đẻ ra lại nói những điều này. Giờ mới biết lòng dạ con gái như thế nào. Quả thực trong mắt nó, tiền còn quan trọng hơn cả bố mẹ và em trai. Như thế này tôi còn đến nhà nó mà làm gì?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.