Cứ ngỡ sau khi quyết định làm mẹ đơn thân, con gái tôi sẽ thoải mái và sống hạnh phúc hơn. Nào ngờ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài khi nó cố thể hiện ra như vậy để tôi cảm thấy yên lòng.
Khi 2 con lên 7-10 tuổi thì chồng tôi mất. Kể từ đó, tôi một mình nuôi chúng nên người. Dù vất vả nhưng tôi cố gắng chạy chợ rau quả để lo cho con ăn học bằng bạn bằng bè. Con trai tôi đã lập gia đình và vợ chồng cháu đang sống chung với tôi. Còn con gái cũng vào đại học ra trường đi làm.
Ảnh minh họa internet.
tuổi con gái tôi yêu tha thiết 1 chàng trai ở Bắc Ninh mà chẳng hề biết anh ta đã có gia đình. Khi con bé bầu 6 tháng, gã họ Sở kia nằng nặc đòi chia tay và bắt bạn gái bỏ thai nhưng nó nhất quyết không chịu, chấp nhận làm mẹ đơn thân.
Ra quyết định này, tôi biết con bé đau khổ lắm nhưng cũng ủng hộ. Tôi thường động viên con:
“Đừng nghĩ ngợi nhiều, một người đàn ông tồi như vậy không đáng phải tiếc. Con cứ sinh thằng bé ra, mẹ sẽ giúp con chăm sóc cháu ngoại để nó khôn lớn”.
Con gái tôi cũng tỏ ra mạnh mẽ lắm:
“Giờ con chỉ xác định vì con trai mình mà sống thôi. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ cũng như anh chị phải buồn phiền, lo lắng cho con”.
Từ ngày con gái sinh, tôi đón 2 mẹ con nó về nhà chăm được 3 tháng thì con bé cứ đòi ra căn nhà tập thể cũ của tôi cách đó khoảng 10 phút đi xe để sống 1 mình cho tự lập:
“Hiện con đang làm online mà ở nhà ngoại còn có anh trai chị dâu và các cháu nên đông người quá không tiện. Hôm nào không trông cháu được con sẽ bế sang nhờ bà trông giúp”.
Thấy con gái nói cũng phải nên tôi để 2 mẹ con nó về căn nhà tập thể cũ. Cứ cách vài ngày tôi lại đáo qua xem mẹ con nó sống thế nào và vẫn thấy con bé rất ổn khi vừa làm vừa chăm con. Thỉnh thoảng nó gửi cháu ngoại sang nhà cho tôi trông hộ, tối thì sang đón về.
Hôm ấy, sáng sớm con gái cũng gọi điện cho tôi hỏi có bận đi đâu để trông cháu. Tôi bảo cứ đem con sang đây thì con bé hẹn 8 giờ sáng. Chờ mãi đến tận trưa vẫn không thấy con gái bế cháu ngoại sang gửi, tôi cố gắng gọi cho con nhiều lần để không thấy nó nhấc máy.
Chiều ấy vẫn không thấy mẹ con nó đâu, tôi lo lắng thật sự và quyết định sang tận nhà xem thế nào. Đến nơi tôi thấy cửa đóng im ỉm nên mau chóng lấy chìa khóa dự phòng ra mở. Mắt tôi mờ đi khi thấy cháu đang nằm khóc khản tiếng trong nôi gần đó, còn con gái uống thuốc ngủ nằm bất động trên giường với mẩu giấy cầm trên tay:
“Con phải chịu quá nhiều áp lực nên không thể vượt qua được. Mẹ hãy tha thứ cho tội lỗi này của con và nuôi cháu ngoại thay con nhé. Con đi đây ạ”.
Thực tế, con bé bị trầm cảm 1 thời gian dài rồi nhưng tôi không nghĩ lại đến mức này. Cũng may tôi sang kịp thời nên đưa vào viện cứu được con.
Giờ con gái tôi đã hoàn toàn bình phục. Những gì trải qua khiến con trở nên mạnh mẽ hơn, sống vui vẻ hơn và rất yêu con trai của mình.
“Con dại dột quá. Từ giờ sẽ cố gắng sống để nuôi con”.
Nghe con nói thế mà tôi mừng cho nó lắm. Lúc này tôi chỉ ước, nếu có chuyện gì buồn phiền, con bé đừng giấu giếm mà hãy tâm sự vì không có ai yêu thương con bằng mẹ đâu.
Ảnh minh họa internet.

