3 năm đầu cuộc sống hôn nhân của em với chồng cũ khá yên ổn. Em sinh được một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Hai vợ chồng tính sẽ kế hoạch vài năm mới đẻ tiếp đứa thứ 2 để lo kinh tế. Hơn nữa công việc của em cũng bận, em muốn phấn đầu một chút cho sự nghiệp.

Nhưng bước sang năm thứ 4 thì sóng gió hôn nhân bắt đầu ập tới khi bố chồng em mất, mẹ chồng chuyển lên thành phố sống cùng 2 đứa em.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mẹ chồng em suy nghĩ bảo thủ. Bà lúc nào cũng chỉ thích cháu trai nên vừa lên ở đã bắt dâu đẻ tiếp. Em giải thích cho bà nghe về kế hoạch của bản thân, mong bà tôn trọng thì bà quay ra bảo con trai rằng:

“Mày không biết dạy vợ để cho nó trèo đầu, cưỡi cỗ mày thế nào cũng được à? Nó không đẻ là mày cũng không đẻ luôn hả con. Bảo nó sinh ngay đi, bao giờ sinh cho nhà này được thằng con trai rồi thì muốn kế hoạch, muốn sự nghiệp gì là tùy mẹ không can thiệp”.

Chồng em thì không có lập trường, mẹ nói gì anh nghe đó. Lúc nào anh cũng sợ mẹ buồn, mẹ suy nghĩ trong khi chẳng bao giờ chịu hiểu cho suy nghĩ của vợ. Từ hôm bà lên sống cùng, em bỗng nhiên trở thành cái bóng trong nhà. Tiếng nói của em không còn trọng lượng với chồng. Mọi thứ mẹ chồng tự quyết. Thậm chí tới lương anh bà cũng giữ luôn. Nhi7ều lúc ức chế em nói thì anh bênh mẹ nói rằng:

“Mẹ anh nói cũng không sai. Giờ em cứ đẻ cho nhà anh 1 thằng con trai đi là mẹ sẽ vui vẻ”.

Mẹ con anh tạo áp lực quá, sau cùng em cũng phải sinh luôn bé thứ 2 nhưng vẫn là con gái không theo ý mẹ chồng. Bà thấy dâu sinh 2 con gái lại càng ghét em ra mặt.

Khi bé thứ 2 nhà em tròn 1 tuổi, bà bắt em sinh đứa thứ 3. Em không đồng ý, tuyên bố không sinh thêm. Sau lưng em bà xúi bảy con trai đi ngoại tình. Lúc em phát hiện, anh thừa nhận mọi chuyện, cô bồ của anh cũng đã có thai.

Vậy là em quyết định ly hôn nuôi cả 2 con. Nhưng trớ trêu cho mẹ con anh là cuối cùng bồ của anh lại đẻ con gái. Vậy là vợ thì đã ly hôn, bồ thì đẻ con gái muốn bỏ không được, cưới không xong. Anh ta suốt ngày gọi điện xin hàn gắn nhưng em không chấp nhận.

Ly hôn 2 năm em nhận lời tái hôn với 1 người đồng nghiệp cùng công ty. Anh ấy cũng hoàn cảnh, vợ mất khi chưa sinh nở gì nên tới với em, anh thương 2 đứa con em lắm.

Có 1 hôm, chồng tương lai đưa 3 mẹ con em đi chơi, vô tình gặp chồng cũ. Anh nghe 2 đứa con em gọi chồng mới của em là bố, anh sững sờ lắm nhưng không nói gì. Cho tới vài hôm sau, đêm trước khi em tái hôn, anh biết liền gọi điện khóc:

“Anh đã quá sai… nhưng anh biết tất cả đều đã muộn. Thất bại của anh là để con gọi người khác bằng bố. Giờ anh chỉ còn biết chúc 3 mẹ con em hạnh phúc mà thôi”.

Em nghe cũng chỉ im lặng vì thật sự không có gì để nói nữa rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết