Bố mẹ nhất quyết muốn con thành thần đồng số 1 thế giới, nhưng vô tình lấy mất đi tuổi thơ hạnh phúc của con mình.
Từ khi có con là em đã chủ trương trẻ con thì nên được sống đúng với lứa tuổi, chỉ cần học những điều vừa sức. Chứ cố nhồi nhét, uốn nắn con xuất sắc theo ý bố mẹ, cuối cùng, con gặp vấn đề tâm lý thì khổ cả một đời. Bảo là lo cho tương lai của con nhưng thương đâu không thấy, chỉ thấy đưa con đến chỗ trầm cảm.
Đọc câu chuyện về thần đồng 9 tuổi đã vào được Harvard càng thấy việc cho con sống trọn vẹn tuổi thơ thật sự rất quan trọng. Bố mẹ kỳ vọng quá cao, giáo dục hà khắc đã tước đi tuổi thơ vui vẻ của thần đồng. IQ 260 để làm gì khi mà không được sống cuộc đời của chính mình, chỉ có thể sống theo lý tưởng của người lớn.
Thần đồng có IQ cao nhất thế kỷ
Bố mẹ phải thừa nhận rằng không phải đứa trẻ nào cũng có thể trở thành thiên tài. Không may là một số người không hiểu và cuối cùng làm hại chính con mình. Con không thông minh thì cố ép học nhiều cho thông minh, đã thông minh thì lại muốn biến con thành thần động bậc nhất thế giới.
Một thần đồng 9 tuổi vào được Harvard cũng gặp trường hợp thương tâm khi có bố mẹ đặt tiêu chuẩn quá cao. Bố là nhà tâm lý, chuyên gia giáo dục mầm non, mẹ là bác sĩ, con trai cũng thừa hưởng gen thông minh vượt trội, nhưng bố mẹ chưa thấy hài lòng.
Người trong ảnh theo thứ tự từ trái qua phải: Albert Einstein, William James Sidis và Issac Newton. Ảnh: Vietnamnet
Thần đồng William James Sidis được sinh ra tại Boston, Hoa Kỳ. Chỉ số thông minh lên đến 260, trở thành thiên tài IQ cao nhất thế kỷ. Ngay từ nhỏ, William đã được mệnh danh là thần đồng, 6 tháng tuổi đã ghi nhớ một số nguyên tố kim loại hóa học phức tạp.
Cậu bé có thể đọc khi chưa đầy 2 tuổi, có thể viết các chữ cái tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời học 7 thứ tiếng. 4 tuổi, cậu bé nói được nhiều thứ tiếng, 8 tuổi thành thạo 8 thứ tiếng. Năm 9 tuổi, Sidis đủ điều kiện vào Harvard nhưng do quá nhỏ, trường không nhận.
Nhưng bố mẹ cậu bé không bỏ cuộc, họ gây sức ép với Harvard hết lần này đến lần khác cho đến khi Harvard đồng ý cho William đăng ký học. Vậy là năm 11 tuổi, cậu bé chính thức bước vào cánh cổng trường Đại học Harvard và trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử của trường.
Ảnh: pinterest
Gặp vấn đề tâm lý vì sự huấn luyện hà khắc của bố mẹ
Sự vượt trội của William không thể tách rời huấn luyện từ bố mẹ. Bố là giáo sư tâm lý học Harvard Boris Sidis, cũng là một chuyên gia về giáo dục mầm non. Mẹ là Sarah, một bác sĩ nổi tiếng. Hai vợ chồng vốn là người Do Thái, sau đó họ đến định cư tại New York, Mỹ.
Năm 1898, đứa con đầu lòng của họ chính là thần đồng William chào đời. Bởi vì họ đều là những người có chỉ số IQ cao, theo quy luật của gen, con trai họ bẩm sinh rất thông minh. Họ mong muốn tạo ra một thần đồng thiên tài.
Người bố luôn tin rằng bộ não con người có thể được trau dồi và rèn luyện nên đã quyết định biến con trai mình trở thành thiên tài số một thế giới. Người mẹ rất đồng tình, thậm chí còn bỏ việc để tập trung để nuôi dạy con trai. Họ đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua nhiều loại sách và sắp xếp đầy đủ các khóa học từ khi con mới chào đời.
Họ treo lên chiếc giường nhỏ của con những bức thư tiếng Anh và đọc chúng cho con nghe mọi lúc. Tất cả đồ chơi đều được thay thế bằng sách, mong tuổi thơ con được bao bọc bởi kiến thức. Cậu bé tiếp nhận đủ thứ kiến thức một cách thụ động nên chỉ vài tháng là đã có thể nói được một số từ đơn giản. Điều này khiến người bố rất vui và tin tưởng vào cách dạy của mình.
Cha của William - Boris Sidis. Ảnh: Vietnamnet
Từ khi sinh ra đã bị ép đọc sách, cậu bé chưa bao giờ chơi vui vẻ, không có bạn cùng chơi thuở nhỏ, trái tim cậu rất cô đơn và lẻ loi. Cậu bé lớn trước tuổi, điềm đạm và trầm ổn, chẳng giống một đứa trẻ.
Nhưng khi vào đại học Harvard, tâm lý có vấn đề khiến William gặp khó khăn. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, khó hòa nhập với môi trường xung quanh nên tinh thần có vấn đề, mắc chứng rối loạn xã hội.
Nhưng ngay cả khi con trai có vấn đề về tâm thần, người bố vẫn không từ bỏ kế hoạch rèn luyện của mình. Ông bắt con trai tiếp tục học tại Harvard và đối xử nghiêm khắc hơn với cậu. 5 năm sau, William tốt nghiệp Harvard thành công. Trong ngày lễ tốt nghiệp, lần đầu tiên cậu bé bày tỏ sự chán ghét với chương trình đào tạo của bố và nói rằng chỉ muốn thoát khỏi nó.
Kể từ đó, William bắt đầu cố gắng hết sức để thoát khỏi sự kiểm soát của bố, thậm chí che giấu hết tài năng. Thay vào đó làm một số công việc rất bình thường, trong đó hầu hết là viết lách dưới một bút danh, mặc dù những bài viết này không được xuất bản rộng rãi. Nhưng thay vào đó lại mang đến cho cậu bé rất nhiều niềm vui mà trước đây chưa từng có.
Đến tháng 7/1944, William được chủ nhà phát hiện mất trong một căn hộ nhỏ, và đã sống trong tình trạng túng quẫn trước khi qua đời. Thật sự đáng tiếc cho một thần đồng. Nếu bố mẹ cho cậu bé không gian tự do phát triển, có lẽ thế giới đã có thêm một nhà bác học đại tài chứ không phải một thần đồng ra đi trong nghèo khổ.
Dạy con nên thuận theo tự nhiên, cố ép con theo kỳ vọng của bố mẹ, đạt được chỉ là danh hão, không đáng để mang hạnh phúc của con ra đánh đổi.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1