Với người bình thường, lăn lộn mưu sinh giữa thành phố đầy khói bụi đã vất vả lắm rồi. Vậy mà cụ ông chạy xe lăn vẫn đủ dũng cảm chọn nghề shipper, chịu cảnh bom hàng, chịu cảnh đền bù... không một lời oán thán. Biết được mà cảm phục lắm thay!

Đây là câu chuyện về ông Nguyễn Duy Long, 65 tuổi, ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (Tp. HCM). Thời trẻ, ông từng làm nghề sửa xe, đồ mộc mỹ nghệ. Gần chục năm trước sức khỏe yếu chuyển sang bán vé số, cũng đi nhiều nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu. Sẵn có chiếc xe ba bánh, ông chuyển sang làm shipper cho tới giờ.

“Hồi mới vào nghề, tôi nhận giao hàng cho các cửa hàng quần áo, mỹ phẩm... Nhưng 10 đơn thì chỉ giao thành công khoảng 6 đơn, do khách "bom hàng", vất vả di chuyển, tìm đường nhưng không có thu nhập”, cụ ông nở nụ cười hiền nhớ lại.  

hình ảnh

Ông Long vất vả giao hàng (Ảnh: VNE)

Hàng chuyển từ tỉnh vào thường đóng gói to, cồng kềnh nên việc chất hàng lên xe ông Long phải nhờ những phụ xe hay người nào đó ở gần. Sau khi chất hàng lên xe, ông Long phải tự xoay sở để cột hàng. "Tôi sợ nhất là chở những bao sầu riêng và mít vì dù có cột chặt cách mấy khi đi bị xóc vẫn tuột vài lần", ông nói.

Tháng trước, ông Long phải đền 300 nghìn cho khách vì lỡ làm rơi mất hàng. Anh phụ xe giúp ông Long cột hàng, bảo "chú cứ đi, không sao" nhưng giữa đường làm rơi mất. Khách nói ông Long không cần đền, nhưng ông một mực rút ví bồi thường.

"Dù là người khuyết tật nhưng khi đã làm để nhận tiền thì phải làm cho tốt. Tôi làm mất hàng thì phải đền, không phải lấy sự khuyết tật của mình ra để mong thông cảm. Họ cũng làm ăn, cũng vất vả vậy", ông trải lòng.

Hơn ai hết, ông cảm thấy may mắn vì để làm được nghề này trong 6 năm nay ông luôn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng. Ông cũng thường được khách "bo thêm" 5 - 7 nghìn cho mỗi chuyến hàng. Những lúc gọi điện khách không bắt máy, ông Long xuống xe bấm chuông, có khi thì nhờ người qua đường bấm giúp. Lúc mới vào nghề, ông Long không ít lần bị lừa.

Có lần, ông nhận giao một đơn ứng trước 600 nghìn, khách hẹn lấy hàng ở một ngã tư, không rõ địa chỉ. Lúc đến giao đến nơi phát hiện là địa chỉ giả, gọi điện không bắt máy. Biết mình bị lừa, ông mở gói hàng thấy hai đôi dép tổ ong, đành ngậm ngùi mang hai đôi dép về nhà.

Gặp những bao hàng nặng, ông Long phải chia làm hai chuyến nhưng vẫn lấy giá của một chuyến đi. "Tôi thường nhận giao những đơn hàng vào buổi trưa vì đường vắng. Mình chở hàng to, xe lại chiếm chỗ đi vào buổi chiều kẹt xe sẽ ảnh hưởng người đi đường", ông Long cho biết.

hình ảnh

Người đàn ông luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh (Ảnh: VNE)

"Tôi lớn tuổi rồi, lại không có vốn liếng để buôn bán gì nên thấy nghề shipper này hợp với mình nhất trong lúc này", ông Long nói giọng lạc quan giữa lúc đang ế ẩm ngồi không. Hai hôm liên tiếp, ông ngồi ở một quán cà phê quen gần bến xe từ sáng đến chiều chờ đơn, nhưng không có ai gọi chở gì.

Trong lúc chờ, ông lướt Facebook, vào các nhóm tìm shipper, xem có ai ở gần mình nhờ chở hàng nhưng vừa thấy bài đăng thì đã có vài người nhận đơn trước, đi với giá rất rẻ nên ông Long đành chịu.

Tuy không khá giả, nhưng ông Long rất thích làm việc thiện. Hơn 10 năm trước, ông Long gần như liệt cánh tay, nhờ một người chỉ cho bài thuốc rượu ngâm nên khỏi hẳn. Từ đó, ông thường làm rượu để tặng những người quen và bán cho những ai cần.

Nhiều năm nay ông cũng không nhận quà từ các mạnh thường quân vì nghĩ mình còn kiếm ra tiền. "Ấy vậy mà đợt dịch Covid - 19 vừa rồi, có người còn nhớ tới tôi, sợ tôi khó khăn nên đã gửi tôi phần quà gạo và mì", ông Long khoe.

55 tuổi ông mới lập gia đình, con ông năm nay mới học lớp 7. Vợ ông làm nghề nấu ăn trong trường mẫu giáo. Điều ông lo nhất là đứa con còn nhỏ trong khi thu nhập của ông lại không ổn định. "Hoàn cảnh khó khăn nên chồng có làm gì thêm kiếm tiền thì tôi cũng ủng hộ cả. Lúc ông ấy nói sẽ làm giao hàng tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm được đến bây giờ", bà Đỗ Thị Tuất, vợ ông Long nói.

Ngẫm mà thương ông Long nhưng cũng xót ông lắm, tuổi già sức khỏe yếu vẫn bôn ba khắp nẻo đường. Trong khi ‘bạn bè’ cùng trang lứa đang vui vầy cùng con cháu, tận hưởng sự bình yên.

Nhưng đàn ông chân chính là thế, họ sẽ không buông xuôi số phận vì trách nhiệm vẫn đang còn trên vai. Họ sẽ dũng cảm chiến đấu để có thêm miếng cơm manh áo vì gia đình. Chỉ là cuộc sống này khó khăn quá, không phải ai cũng may mắn để có một đời bình an, vui vẻ.

Thương ông Long và thật sự nể ông Long, không phải vì ông khuyết tật mà chúng ta cảm phục bởi sự tự trọng ông đang có, không nhận bố thí, không than khổ kể nghèo, ông tự cho mình là “ người bình thường” và yêu cầu phải có sự công bằng trong cuộc sống.

hình ảnh

Ông Long bên người vợ của mình (Ảnh: VNE)

Dù nghề shipper vất vả nắng mưa, tiền kiếm được chỉ là những đồng bạc lẻ, nhưng khi có sự cố xảy ra, ông sẵn sàng chịu trách nhiệm, đó là sự nghiêm túc với nghề, chứ không như nhiều người khác, dù lành lặn, vẫn cầu xin được “rủ lòng thương”.

Hơn thế nữa, dù không giàu có về tiền bạc, ông rất rủng rỉnh về tấm lòng, sẵn sàng hỗ trợ và làm từ thiện cho những mảnh đời khó khăn hơn mình. Ừ thì ông không phải là “lá lành đùm lá rách” mà là “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Ông Long – không may mắn bằng những người bình thường, nhưng ông khát khao được cống hiến và lao động, ông sống lạc quan và niềm nở, tinh thần ấy đáng để chúng ta cảm phục và học hỏi.

Vậy cho nên, hỡi những ai đang đặt hàng trên mạng, hãy nghĩ đến những số phận phải chiến đấu với cơm áo gạo tiền, hãy nghĩ đến những người bằng tuổi cha, chú mình đang nhọc nhằn nuôi sống gia đình, kiếm chút thu nhập nuôi con ăn học… đừng bùng hàng của người ta. Tội lắm và nghiệp lắm. Xin hãy nhìn vào họ, nhìn vào những những con người rất đỗi bình thường nhưng nhờ đó, chúng ta mới biết được cảm giác ‘nhìn xuống’, để thấy mình còn may mắn và hạnh phúc biết bao.

Nguồn: VNE