Người ta cứ bảo “Vợ chồng hết tình còn nghĩa” mà sao tôi thấy con rể tôi bạc như vôi luôn, chỉ có người vợ đã mất của nó là thiệt thòi.

Hôm trước vừa mới 50 ngày của con gái. Để lo cho con chu toàn nhất, tôi đã đưa con lên chùa và thực hiện mọi lễ cúng. Tôi chỉ mong ở bên kia thế giới, con bé có thể nhanh chóng siêu thoát. Có như vậy, tôi mới an tâm được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi tôi sinh con được 5 tháng cũng là lúc phát hiện chồng ăn ở với người đàn bà khác. Dù đau đớn nhưng tôi quyết ly hôn để cho anh ả có thể đàng hoàng mà sống với nhau không cần lén lút nữa. Sau biến cố đó, tôi đem con gái đỏ hỏn vào Sài Gòn mưu sinh. Tôi làm thuê cho người ta rồi tích cóp được ít tiền mở quán ăn vặt.

Nhờ thuê được địa điểm đẹp, lại làm đồ ăn vặt ngon và bán giá rẻ nên quán ăn của tôi dần kéo được nhiều khách. Dù vất vả bán hàng nhưng tôi cũng đủ tiền nuôi con ăn học. Sau 5 năm vào đó, tôi mua được căn nhà 3 tầng ở giữa Sài Gòn. Từ đó, cuộc sống của mẹ con tôi cũng khấm khá và chi tiêu thoải mái hơn.

Dù có rất nhiều người đàn ông muốn đến với tôi nhưng vì lỡ dở một lần, tôi sợ làm vợ, làm mẹ lần nữa nên không đi bước nữa.  Tôi chỉ mong con gái sau này có thể lấy được 1 tấm chồng tử tế để sống hạnh phúc thế là được.

Song người tính không bằng trời tính. Ngày con gái đưa bạn trai công tử nhà giàu về nhà ra mắt mà tôi không ưng một chút nào khi thấy anh ta có vẻ dân chơi, trải đời, không hợp với con gái mình. Tôi phản đối kịch liệt nhưng con gái cứ quỳ xuống van xin:

“Xin mẹ hãy cho tụi con yêu và làm đám cưới. Sướng khổ mặc con, con sẽ tự gánh chịu hết mà chẳng 1 câu oán thán ai cả. Hơn nữa anh ấy rất tốt tính và yêu thương con lắm”.

Đám cưới của 2 đứa nó sau đó được tổ chức nhanh chóng. Dù có nhà lầu, xe hơi nhưng con gái tôi chẳng mấy hạnh phúc bên chồng khi con rể suốt ngày cờ rong bạc dài. Đã vậy nó còn lăng nhăng gái gú rồi đánh đập vợ không tiếc tay mỗi khi can ngăn.

3 năm tụi nó lấy nhau mà con gái tôi sụt tận 10kg. Đã vậy 1 năm trước con còn bị ung thư phổi. Vợ bệnh tật mà con rể không chịu chăm sóc cứ đi chơi suốt ngày. Thương con tôi nói mãi con mới chịu để tôi đón về bên ngoại. Vừa về nhà được vài tháng thì con mất.

Ngày con gái mất, nó nắm tay tôi khóc:

“Con xin lỗi đã lấy nhầm chồng để mẹ phải vất vả. Con xin lỗi vì chưa báo hiếu mẹ được ngày nào đã vội phải rời xa. Mẹ ở lại đừng đau lòng về con nhé”.

Con gái mất, tôi suy sụp nhưng vẫn phải mạnh mẽ dù chẳng có ai làm chỗ dựa. Để tiện cho việc thờ cúng, tôi nói con rể tìm nơi chôn cất con gần nhà ngoại. Sau khi con mất, tôi cũng lập bàn thờ tại nhà cho con bé.

Từ ngày con mất, lúc nào tôi cũng hương khói cho con. Trong khi đó con rể quý hóa thì khóa cửa nhà nó đi thâu đêm suốt sáng. Ngày cúng tuần, cúng tháng của vợ mà nó cũng chẳng nhớ và không thắp nổi cho con tôi nén nhang.

Hôm trước vừa qua 50 ngày của con tôi xong, nó còn dắt cô bồ về nhà. Tôi biết điều này vì sang nhà rể lấy nốt đồ đạc của con gái về thì thấy nó cùng ả bồ đang vui vẻ bên nhau. Thấy tôi đến nó ráo hoảnh:

“Người mất đã mất rồi, con cũng phải có vợ để về ăn Tết cùng chứ. Tết nhất mà nhà cửa lạnh lẽo như này sao được”.

Tôi căm giận hét lên:

“Anh... Anh... con gái tôi mất chưa lâu mà anh đã thế này. Anh không hương khói được cho nó ngày nào, anh có là người không?”.

Con rể cười lạnh tanh bảo:

“Từ giờ hương khói của vợ con xin nhờ bà ngoại lo cả. Mộ phần của nó cũng thế, bà xót con gái thì lo hết đi”.

Sao con gái tôi lại có mắt như mù lấy phải loại chồng máu lạnh bạc bẽo đến thế này chứ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet