Bố mẹ tôi đẻ được 5 anh em tôi, 3 trai, 2 gái. Nhà đông con đàn, điều kiện kinh tế ngày ấy không dư giả gì nên cuộc sống của anh em tôi vất vả, thiếu thốn nhiều lắm.
Nhưng nghèo thì cả xã hội nghèo chung, chúng tôi cũng chưa bao giờ chê cha mẹ khó. Có điều cách sống của bố mẹ làm anh em tôi thất vọng vô cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trong 5 đứa con, bố mẹ tôi hợp tính với con trai thứ 2 nhất. Ông bà cổ hủ, cứ phân biệt đối xử với các con. Riêng con trai thứ 2, bố mẹ tôi chăm bé sóc, nâng niu.
“Nhà này đông con nhưng chỉ có thằng Tiến là làm mẹ vừa lòng nhất, chăm ngoan, học giỏi lại biết thương bố mẹ”.
Mẹ tôi toàn bênh nó, thậm chí mấy anh em đánh cãi nhau, chưa cần biết lý do vì đâu, bố cứ lôi 4 anh em tôi ra đánh, riêng Tiến không bao giờ phải chịu đòn roi.
Rồi đi chợ về có quà, mẹ tôi sẽ để phần nhiều nhất cho Tiến. Còn nhỏ chúng tôi đã nhận ra sự thiếu công bằng ấy nên hỏi:
“Sao lúc nào mẹ cũng Tiến, Tiến thế nhỉ”.
Mẹ tôi lại bảo:
“Vì nó học giỏi hơn”.
Cùng vì không có điều kiện, mẹ tôi chỉ cho Tiến học đại học, tới anh cả như tôi cũng chỉ được học trung cấp dù đã thi đậu đại học. 3 đứa còn lại học xong phổ thông là đi học nghề. Còn nhớ ngày đó cả 4 đứa chúng tôi đều trách bố mẹ không công bằng khi cho Tiến học cao còn chúng tôi thì bà bỏ mặc.
“Thằng Tiến nó giỏi giang, thông mình, tháo vát nên bố mẹ đầu tư sau về già còn có chỗ nương thân. 4 đứa chúng mày chắc không nhờ cậy gì được gì”, bà bảo thế đấy.
Khi các con trưởng thành có gia đình riêng, bố mẹ tôi họp tuyên bố luôn nhà cửa đất đai sẽ cho con thứ 2 tức là vợ chồng Tiến. Vì bố mẹ ăn ở thiếu công bằng như thế, chúng tôi hận lắm nên sau khi ông bà chia của cải xong, chúng tôi chán chẳng buồn về thăm nom. Thậm chí bố mẹ ốm gọi điện trách, chúng tôi nói luôn:
“Ông bà bảo vợ chồng thằng Tiến về mà chăm, đã bảo không nhờ thì gọi bọn con làm gì”.
Khổ nỗi, em tôi lấy vợ nghe vợ, coi bố mẹ không ra gì thành ra bao công lao tôi vun vén coi như đổ sống đổ bể. Vợ nói gì thằng Tiến cũng nghe, vợ không cho đón bố mẹ sang ở cùng nó không dám đón, bố mẹ nằm viện vợ không chăm thì nó cũng bỏ mặc 2 ông bà già tự xoay xở.
Mà nó cũng sống ích kỷ lắm, được ăn học hơn các anh em trong nhà, bố mẹ cho bao nhiêu của cũng tham lam ôm hết nên mấy anh em cũng chẳng bao giờ ngồi được với nhau.
Bố mẹ tôi giờ ân hận lắm nhưng tất cả đã muộn. Sự thiếu công bằng trong đối xử với đàn con khiến anh em tôi mất đi sự đoàn kết. Vì đứa yêu đứa ghét nên chúng tôi cũng hận ông bà.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1