Trước đây khi chưa có dâu tôi cứ mong ngóng con trai lấy vợ để cho chúng yên bề gia thất mà an cư. Nhưng sau khi có con dâu, nói thật tôi ngán tận cổ mà nhiều khi vẫn phải cố nhịn cho yên cửa yên nhà. Bởi mẹ chồng con dâu xích mích, hàng xóm hay người ngoài nhìn vào người ta cũng cười cho. Song có lẽ vì vậy mà con dâu càng ngày càng không biết điều mọi người ạ.

Con mới về làm dâu nhà tôi đến nay chỉ được 9 tháng thôi. Con gái tôi đang học đại học xa nhà nên cháu nó ở ký túc xá, ở nhà chỉ có 2 vợ chồng già với vợ chồng con dâu sống trong 4 tầng lầu. Nhà cửa rộng rãi nên các con sinh hoạt trên tầng 3 còn vợ chồng tôi ở tầng 2. Tầng 1 là nơi sinh hoạt, nấu nướng ăn uống chung của cả nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanok 

Con dâu tôi làm văn phòng với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Do con ít chia sẻ nên tôi cũng không rõ công việc của nó có bận rộn và áp lực nhiều không. Nhưng biết chúng đi làm mệt mỏi, ở nhà tôi thường dọn dẹp, nấu nướng cho các con ăn ngày 2 bữa.

Sáng ra dâu cũng chẳng phải dậy sớm nấu ăn mà toàn tôi tự dậy nấu cho cả nhà. Chúng thức dậy là chỉ việc ngồi vào bàn, ăn xong cái bát cũng do tôi rửa để chúng kịp đến văn phòng làm. Tối về thì cơm canh cũng đã sẵn, chúng tắm giặt xong là ăn cơm. Ăn tối xong thì dâu luôn nhận chân rửa bát.

Sống chung với dâu, tôi cứ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho nó chứ chấp nhặt thì kể cả ngày không hết.

Song tôi không ưng nhất ở con dâu là tính lề mề, rềnh rang lắm. Sai làm gì con dâu cũng bảo:

“Con đang dở ván game, mẹ cứ để đó chút con sẽ làm”.

Nhưng để đến 30 phút, thậm chí cả tiếng vẫn chưa thấy làm nên tôi lại giục thì con bảo:

“Mẹ đã giao thì cứ để đó, con bảo sẽ làm là làm”.

Mà đúng thật, con dâu tôi nhận thì sẽ làm nhưng làm muộn lắm. Cứ khi nào con chơi hay nghỉ ngơi thư giãn chán thì mới làm. Nhiều lần thấy con dâu như vậy, tôi phàn nàn với ông nhà:

“25 tuổi vẫn còn ham chơi và trẻ con như này thì mai sau không biết làm mẹ kiểu gì, con khóc có khi mẹ cứ ngủ quay ra chẳng biết ấy chứ”.

Ông nhà tôi lại cười bảo:

“Sao bà cứ lo hộ tụi nó nhỉ, con người cũng tạo nên hoàn cảnh mà hoàn cảnh cũng tạo nên con người, cờ đến tay ai người đó phất, việc đến tay ai người đó phải làm thôi, bà khỏi lo bò trắng răng”.

Dù biết là có thể chồng tôi nói đúng nhưng con dâu như vậy nói thật tôi vẫn thấy lo sút vó lên.

Tới hôm vừa rồi như bao ngày bình thường khác, hơn 6h tối con dâu con trai đi làm về thì tôi đã cơm nước xong xuôi nên cả nhà ngồi vào ăn. Ăn xong, thay vì mang mâm bát đi rửa ngay, con dâu tôi lại ngồi cắm mặt vào nghịch điện thoại.

Thấy vậy nên tôi nhắc nhở dâu nên mang bát đi rửa luôn cho nhà cửa đỡ bừa bộn và có thời gian lên gác nằm nghỉ. Tuy nhiên thay vì làm theo, con dâu tôi cau mày:

“Vừa đi làm về mệt bể hơi tai ra mà không cho nghỉ ngơi 1 tí. Bát đũa cứ để đó, tí con rửa nhưng không phải là lúc này”.

Nghe dâu vùng vằng nói vậy nên tôi cũng bực bội nói con bé lười nhác, chậm chạp một chặp rồi so sánh nó với dâu nhà người ta. Bị so sánh, dâu tôi chẳng phải dạng vừa liền đáp lại:

“Bà ở nhà cả ngày còn đẩy việc sang cho dâu, là mẹ chồng mà chẳng giúp ích được việc gì cả”.

2 bên căng thẳng, mẹ chồng con dâu nhà tôi lời qua tiếng lại. Con dâu còn hất đổ cả mâm bát đĩa trước sự chứng kiến của mọi người trong nhà khiến cả nhà xúm vào can ngăn.

Thấy con dâu vừa láo vừa không tôn trọng mẹ chồng nên tôi đuổi nó về ngoại. Mấy ngày rồi mà dâu không có động thái xin lỗi mẹ chồng hay về nhà. Tôi làm vậy là đúng hay quá quắt với dâu quá? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanok