Tôi cảm thấy mọi người rất hay có kiểu tiêu chuẩn kép. Chẳng hạn khi phụ nữ lấy được chồng giàu thì cho rằng cô ta tốt phước, mây tầng nào gặp gió tầng đó. Nhưng đối với đàn ông, nếu nhà vợ mà có điều kiện thì lại bị mỉa mai, cho rằng chúng tôi đào mỏ.
Khi bắt đầu quen nhau, tôi không hề biết vợ mình xuất thân trong gia đình như thế nào. Bởi em ăn mặc rất giản dị, có cây son dùng sắp hết còn chưa đổi sang cây son mới. Lúc ấy, tôi còn nghĩ có thể gia đình em cũng cơ bản nên em mới ăn tiêu tiết kiệm. Không ngờ lần đầu ra mắt, tôi đã choáng ngợp trước gia thế nhà người yêu.
Bình thường nhà xây 4, 5 tầng đã là khủng lắm rồi. Riêng nhà người yêu tôi thì xây theo kiểu hoàng gia rất đắt đỏ. Trước cổng nhà còn có cả hồ cá Koi nữa. Tôi bước vào mà cứ mắt tròn mắt dẹt. Trong lúc nhìn cái cây ở bên cạnh hồ cá, người yêu tôi bảo:
"Cây đấy bố em mua từ nước ngoài về, giá gần tỷ đấy".
Lúc đó tôi mới vỡ ra, người yêu mình đúng là một tiểu thư chính hiệu. Thế nhưng trái với những gì tôi hy vọng, biết bố mẹ tôi chỉ làm nông, bố em tỏ ra không hài lòng. Ông chép miệng:
"Nói thật, tôi không muốn con gái lấy chồng sớm. Càng không thích nó tự ý chọn chồng, thích cưới ai cũng được. Cậu đã đến đây thì chắc cũng biết nhà tôi thế nào rồi. Sau này có con gái cậu sẽ hiểu, ai cũng muốn con mình được gả vào gia đình tương xứng thôi".
Sau hôm ấy, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp nên đã chủ động nói lời chia tay. Vì tiền thì đúng là quan trọng nhưng làm gì có ai chấp nhận kiểu khinh miệt như vậy. Có điều duyên số cứ đưa đẩy, khi tôi nói chia tay thì người yêu vật vã đòi quay lại. Rồi chẳng biết em đã làm gì nhưng hôm ấy, bố người yêu gọi tôi đến. Uống xong ngụm nước chè, ông bảo:
"Anh giỏi đấy, đây là lần đầu con gái tôi dám đứng lên chống lại bố nó. Thôi được rồi, nếu hai đứa đã quyết định đến với nhau thì tôi cũng đồng ý thôi. Sính lễ chẳng cần gì vì nhà tôi không thiếu. Nhưng nghe nói nhà anh chưa xây nhà nhỉ? Điều kiện tôi đưa ra là tổ chức đám cưới trên thành phố. Còn nhà anh thì vừa xa xôi, lại không hợp với khách khứa của tôi nên ta chỉ làm lễ báo hỉ ở đấy thôi. Anh cứ về bàn bạc với bố mẹ xem thế nào rồi chốt sau cũng được".
Nghe ông nói vậy, tôi giận lắm chứ. Nhà tôi dù không cao tầng nhưng cũng khang trang rộng rãi. Ở quê như thế là tốt lắm rồi. Tôi định sẽ không đồng ý và dứt khoát chia tay. Nhưng mẹ tôi lại can ngăn, bà động viên:
"Thôi con ạ, họ có tiền nên đòi hỏi cũng đúng. Con cứ đồng ý đi, đến hôm đấy con thuê xe cho bố mẹ với họ hàng nhà mình lên. Rồi ở nhà thì để báo hỉ sau cũng được. Chịu khó nhún nhường chút con ạ, sau này cưới về, họ cũng lo cho mình chứ ai".
Nghe mẹ nói, tôi mới nghĩ lại đấy chứ. Suy cho cùng thì hai đứa cũng yêu nhau, mà người yêu tôi lại biết điều nữa. Nếu đánh mất cô ấy, chưa chắc tôi đã tìm được người tốt hơn. Thế rồi đám cưới của chúng tôi được cử hành. Chỉ tính tiền hoa tươi cũng đã 400 triệu. Chưa kể, nhà vợ tôi toàn lên trao kim cương cho con gái. Bố mẹ tôi trao được 5 chỉ vàng nhưng họ vẫn nhìn với vẻ rẻ tiền lắm.
Kết hôn xong, vợ chồng tôi dọn về nhà vợ sống. Nghĩ mình cứ ở với người bố vợ như vậy thì sớm muộn cũng có ngày cãi nhau. Tôi mới bảo với vợ:
"Anh thấy ông bà lên trao rõ nhiều quà. Hay là bọn mình bán ít kim cương đi, mua căn chung cư hoặc mảnh đất nào đấy để xây nhà".
Vợ tôi nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được đâu, bố mẹ trao nhưng chẳng giấy giám định mẹ em vẫn giữ. Bố bảo sợ bọn mình bán đi nên có đưa đâu".
Đến lúc đó tôi mới biết việc bán kim cương phức tạp như vậy. Mặc dù thế, tôi vẫn bán hết vàng cưới và lấy cả tiền mừng để mua mảnh đất hơn tỷ. Còn dư 200 triệu, tôi vẫn quyết tâm xây nhà. Lúc tôi nói xây, vợ non gan nên cứ ngăn:
"Thôi anh ơi, nhà cao cửa rộng thế này, bố mẹ cũng có gây khó dễ với mình đâu mà anh cứ nằng nặc đòi ra riêng".
Nhưng tôi vẫn kệ. Nhiều người có tiền đâu, vẫn xây được nhà đấy thôi. Hơn nữa lúc đó tôi nghĩ, nếu thiếu tiền thì bảo vợ xin bố. Chẳng lẽ xây cái nhà một tỷ mà ông cũng không cho nổi hay sao?
Có điều tôi không ngờ, đó là việc xây nhà phát sinh chi phí lớn quá. Mới xong cái móng đã hết gần 200 triệu rồi. Xoay đi xoay lại cũng chẳng còn chỗ nào để vay. Tôi mới bảo vợ là xin bố một tỷ để làm nốt phần còn lại. Chứ ai để dở dang mỗi cái móng trơ trơ như thế?
Vợ tôi cũng nói với bố, vậy mà tối qua, ông gọi tôi vào phòng nói chuyện. Tưởng ông cho tiền, ai dè, bố vợ tôi nói thẳng:
"Nhà làm mới xong móng đã hết tiền, vậy anh định xây tiếp thế nào? Bố không đồng ý để anh chị vay hết cả cái nhà như thế đâu".
Nghe mà tôi chán hẳn đi. Đấy, mang tiếng là có bố vợ giàu mà được miếng nào đâu? Kim cương thì không có giấy, bán cũng chẳng bán được. Xây cái nhà có hơn tỷ, bố vợ cũng nhất quyết không cho vay. Theo mọi người, giờ tôi nên làm thế nào với cái nhà còn đang dang dở kia đây?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1