Sau khi tình hình ‘cô vi’ được kiểm soát có lẽ công ăn việc làm của nhiều người thay đổi. Ai biết đón đầu khó khăn và chuyển nó thành cơ hội thì mới mong làm giàu được.

Nay em đọc bài viết này trên trang Dân Trí thấy một cách mà chị em mình có thể tham khảo học hỏi nè. Đó là chị Phạm Thị Nhung ở Hà Nội, ngày trước chị từng làm truyền thông cho một công ty dược, cứ mỗi tháng chị nhận lương từ 13 đến 15 triệu đồng và thu nhập từ làm thêm.

Hồi tháng 3 năm ngoái, khi ‘cô vi’ bùng phát tại Việt Nam, chị gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc, còn vợ chồng chị thì ở lại thành phố. Khi tình hình trở nên căng thẳng hơn, công ty cho nhân viên làm việc ở nhà thì lúc đó chị mới nghĩ bỏ tất cả về quê khởi nghiệp.

Đối với chị thời điểm đó, thu nhập hàng tháng có thể trang trải sinh hoạt phí, tiền thuê nhà, nuôi 2 con ăn học ở thành phố. Nhưng chị cảm thấy căng thẳng và không có tương lai, vả lại không có nhiều thời gian dành cho con. Cho đến tháng 9/2020, chị quyết định xin nghỉ việc để về quê. Lúc quyết định chị nghĩ đó không phải là liều lĩnh, và vốn dĩ chị có niềm đam mê với các sản phẩm handmade từ lâu.

Cơ duyên đưa chị đến với nghề xuất phát từ sự cố xảy ra hồi năm 2018, chị đi phun môi ở cơ sở làm đẹp, sau đó môi chị thường bị khô và nứt nẻ quanh năm dù đã dùng đủ loại dưỡng. Rồi chị được một người bạn tặng cho thỏi son handmade và khi dùng thấy đỡ hẳn, môi không còn khô và rát như trước. Cảm thấy hữu ích nên chị liên hệ người bán để học công thức và sau là mày mò tự làm. Mới đầu chỉ làm để tặng, rồi nhiều người hỏi mua nên chị quyết định bán.

hình ảnh


Ảnh: Những nguyên liệu mà chị dùng để nấu nước gội đầu. Nguồn: Dân Trí. 

Từ sau khi bán được, chị Nhung bắt đầu tập tành kinh doanh các mặt hàng handmade như son môi, son dưỡng, nước hoa khô. May mắn chị được nhiều bạn bè và người quen ủng hộ. Đến khi thực sự muốn bỏ phố về quê thì chị mới chính thức chuyển sang kinh doanh đồ handmade.

Tình cờ một lần chia sẻ cách gội đầu bằng thảo mộc kiếm được quanh nhà, đã có khách tỏ ra thích thú và gợi ý cho chị nên làm thêm nước gội đầu bán. Và từ đó sản phẩm nước gội đầu thảo mộc ra đời. Nghĩ là làm chị bắt tay vào nghiên cứu, tìm hiểu các loại thảo mộc tốt cho tóc và da đầu để cho ra sản phẩm chất lượng.

Ban đầu chị thử nghiệm nguyên liệu sẵn có quanh nhà như bồ kết, bồ hòn, lá bưởi, chanh, gừng, cỏ mần trầu… để nấu. Mẻ đầu ra đời với hơn 100 chai, vậy mà bán được hết chỉ trong 2 ngày.

Vừa làm vừa tìm hiểu, mày mò và cải tiến, sau chị bổ sung thêm hơn 20 loại thảo mộc. Ngoài các loại chủ đạo thì có thêm hương nhu, hoắc hương, quế, lá dâu tằm, lá bọt cua, vỏ cây và lá rừng. Làm nhiều chị rút kinh nghiệm và cố gắng cải tiến để tạo ra sản phẩm sánh và nhiều bọt hơn.  

Lúc đầu chưa rành chị cứ cho tất cả nguyên liệu nấu chung, dần dà, chị tách ra bồ kết và bồ hòn nấu riêng. Các loại có tinh dầu dễ bay hơi ở nhiệt độ cao thì chỉ ủ chứ không nấu, còn để nước sánh cho ra nhiều chất thì chị phải băm, chặt và giã các nguyên liệu rồi ủ thời gian dài.

Mất 3 ngày mới cho ra một nồi nước dầu gội đầu, mỗi ngày chị đun trong 6 giờ và ủ trên bếp lò. Sau đó còn các bước giã, lọc, đun và cuối cùng để nguội rồi đóng chai nửa lít. Thời điểm ‘cô vi’ chưa bùng phát, có tháng cao điểm chị bán được 400 – 500 chai nước gội đầu thảo mộc mỗi tháng với giá 129.000 đồng/chai.

hình ảnh


Ảnh trái: Sau nhiều năm sinh sống ở thành phố, chị Nhung quyết định về quê khởi nghiệp. Ảnh phải: Thời gian để nấu ra một nồi nước gội đầu mất 3 ngày. Nguồn: Dân Trí. 

Đâu chỉ bán cho bà con hàng xóm, chị còn đẩy mạnh bán qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và tỷ lệ khách quay lại mua ở mức cao, đáng mừng là họ có phản hồi tốt về chất lượng sản phẩm.

Đắt hàng và không đủ lượng cung ứng buộc chị phải tăng cường nhập thêm nguyên liệu về dự trữ. Vào mùa bồ kết, chị thường nhập cả tấn về phơi khô rồi đóng bao và cất trữ trong kho. Còn bồ hòn và các loại thảo mộc khó kiếm thì chị phải sang tận Hòa Bình để mua. Các nguyên liệu dễ kiếm như gừng, sả, bưởi, chanh thì để tiết kiệm chi phí đầu vào nên chị lấy quanh nhà.

Ngày càng phải đổi mới để làm cho kịp phục vụ khách, chị mày mò thêm các loại máy tự chế như máy ép bã, máy xay bồ kết, xây bếp lò không khói để nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm.

Vì có lượng khách ổn định nên thu nhập chị cao hơn so với lúc đi làm ở thành phố. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó, chị phải làm nhiều hơn từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại đến quảng cáo sản phẩm. Làm cùng lúc nhiều công việc nhưng thu về lợi nhuận chị thấy xứng đáng.

Qua thời gian bỏ phố về quê lập nghiệp, chị vẫn tin rằng quyết định về quê lập nghiệp là hoàn toàn đúng đắn, vừa cải thiện thu nhập và có nhiều thời gian chủ động dành cho con cùng gia đình.

Trong thời gian tới, chị dự kiến sẽ phát triển dự án làm xà phòng handmade và cùng con tham gia, chị muốn dành tặng riêng dự án này cho con.

hình ảnh


Ảnh: Sản phẩm xà phòng handmade. Nguồn: Dân Trí. 

Xem mà nể luôn đó chị em, đôi khi cuộc sống mang đến cho ta những khó khăn, thử thách, đừng vội than vãn mà hãy lấy nó làm ‘bàn đạp’ để tạo thành cơ hội cho mình phát triển về sau. Tấm gương của chị Nhung là một ví dụ điển hình để chị em chúng ta học hỏi theo. Không nhất thiết phải lao vào công việc nấu nước gội đầu đem bán như chị, nhưng cái chúng ta học ở đây là sáng tạo và chịu khó mày mò để mở ra hướng đi mới cho riêng mình rồi sẽ có ngày gặt ‘quả ngọt’.