Lúc chồng về nhà xin ly hôn, tôi điên lắm, bởi vì lẽ ra mình phải là người bỏ hắn trước. Cứ nghĩ đến chuyện chung chồng với người khác chỉ muốn nghĩ cách gì đó hành cho ra bã đỡ ức:

“Xem ra anh sốt sắng ly hôn nhỉ, nhưng tôi không kí đơn đấy, anh làm gì được nào”.

"Thôi anh xin em, giải thoát cho anh".

Chồng tôi trước giờ hèn lắm, nhìn bộ mặt của anh ta giả trân đến mức không ai có thể nghĩ đang ngoại tình. Bình thường tính chồng khá lành, cưới 8 năm chưa bao giờ nặng lời với vợ. Tôi bảo làm gì cũng cun cút làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi trước chồng còn dậy nấu cơm sáng cho vào hộp để vợ mang lên cơ quan ăn trưa. Nếu buổi chiều tôi mà đón con thì chồng sẽ đi chợ mua thức ăn về nấu nướng. Cuộc sống gia đình cũng đâu đến nỗi nào, ấy thế nhưng chồng tôi giở chứng, có người khác ở bên ngoài.

Lúc mới biết bị phản bội, tôi cũng ghen tuông không kém gì người khác, mất ăn mất ngủ theo dõi, tìm hiểu xem bồ chồng là ai rồi cho 1 trận. Lần đó chồng tôi về nhà rối rít xin lỗi vợ:

“Anh trót dại một lần này thôi, từ giờ chừa không dám làm thế nữa”.

Thời gian đó tôi với chồng chiến tranh lạnh cả tháng, cứ nhìn thấy bộ mặt anh lại dấy lên cảm giác căm giận. Dần dần tôi tưởng chồng đã hồi tâm chuyển ý thật cũng tha thứ, vợ chồng lại hòa thuận, tuy không còn vui vẻ như xưa nhưng vì các con và nhiều thứ nữa nên đành bỏ qua cho nhau.

Thế nhưng người đã ngoại tình thì khó lòng thay đổi lắm, chồng tôi vẫn tiếp tục qua lại với cô bồ đó. Lần này tôi phát hiện ra, chưa kịp làm gì thì anh tự thú nhận:

“Thời gian qua anh suy nghĩ rất nhiều rồi, người anh yêu và thương là cô ấy. Giờ anh muốn ly hôn, mong em chấp nhận chuyện này”.

Tôi nghĩ mình sẽ làm rùng beng lên một trận rồi chủ động ly hôn, không ngờ anh lại là người nói trước điều đó nên tôi ức lắm. Quyết định không cho họ được toại nguyện tôi không thèm kí đơn.

Thế nhưng chồng ngày nào cũng gây gáp lực, xin xỏ. Thậm chí anh còn muốn được bỏ vợ đến mức quỳ xuống dưới chân tôi bảo:

“Em ký đơn đi, muốn gì cứ nói nếu đáp ứng được anh cũng đồng ý”.

Tôi chưa nói gì anh đã tự đưa ra bao nhiêu điều kiện:

“Thôi được rồi, giờ anh không cần gì ngoài tự do, anh sẽ cho căn nhà này nhưng em phải nuôi con. Hằng tháng anh sẽ không chu cấp đều, nhưng khi nào có khoản gì sẽ tự cho nó”.

Nghe xong tôi cười chua chát bảo:

“Anh mong ly hôn lắm rồi nhỉ, thôi cũng được, tôi cho anh toại nguyện vậy”.

Tôi yêu cầu chồng giao hết giấy tờ nhà, sang tên sổ đỏ, ký thỏa thuận không tranh chấp rồi mới đặt bút kí đơn. Căn nhà này vợ chồng tôi mua khi đó mới có hơn 2 tỷ, nhưng giờ đường lớn mở qua đây nên lên giá vùn vụt. Tôi thấy như vậy mình đã quá hời rồi, tiếc gì kẻ bạc tình nữa mà không đổi.

Chồng có vẻ luyến tiếc nhưng rồi cũng thu dọn đồ đạc đi khỏi nhà. Tôi hơi hụt hẫng, dù gì cũng là vợ chồng gần chục năm qua. Nhưng người ta đâu còn cần mình nữa, đổi lại tôi cũng được tự do, có nhà riêng, có tiền và con, như vậy đủ rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet