Tới giờ này tôi vẫn sốc quá mọi người ạ. Bởi có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ vợ lại lừa dối mình bao nhiêu năm nay.
Lấy nhau đã được 5 năm nay nhưng tôi luôn tự hào về vợ và gia đình mình. Vợ tôi xinh đẹp, có công ăn việc làm ổn định lại còn sinh cho tôi 1 đứa con trai 4 tuổi đẹp như tranh. Mới đây, kỷ niệm 5 năm ngày cưới, vợ chồng tôi vừa dẫn con trai đi chụp bộ ảnh kỷ niệm. Cô ấy phóng to 1 chiếc 3 người đẹp nhất để ở nơi trang trọng trong phòng khách. Cứ mỗi khi có ai đến nhà, nhìn bức ảnh vợ chồng và con trai tôi cũng tới tấp khen ngợi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi có 1 cửa hàng kinh doanh đồ nội thất gia đình, còn vợ làm điều chế tại một công ty dược phẩm. Công việc của cô ấy rất bận nhưng luôn cố gắng chu toàn nhất. Vì vợ nấu ăn rất ngon nên bố con tôi rất thích ăn ở nhà mà chẳng bao giờ muốn đi ăn hàng.
Nhiều lần thấy vợ bận rộn đi công tác miền núi cả tuần tìm cây cỏ làm vị thuốc điều chế mà vẫn canh cánh dặn dò chồng con ăn uống, tôi bảo:
“Em cứ lo việc của mình đi cho xong, bố con anh ở nhà tự xoay xỏa được. Anh nấu cháo sườn cho con ăn rồi”.
“Em đang cố làm nhanh rồi về đây, em nhớ nhà, nhớ con trai và nhớ anh lắm”.
Do vợ lúc nào cũng nghiêm túc nên chưa bao giờ tôi nghi ngờ về cô ấy. Mới đây, vợ lại phải đi tỉnh 3 hôm để tìm kiếm cây thuốc, tôi ở nhà đi làm và trông con như mọi lần. Chiều ấy khi vừa từ cửa hàng về, xuống xe tôi đã thấy một bé gái khoảng 7 tuổi mặt mũi lem nhem nhuốc đang ngồi ngủ gật trước cổng nhà. Chắc con bé vừa đi quãng đường xa, trên người còn đeo ba lô và tay cầm chai nước bé.
Tôi xuống lay nó dậy bảo:
“Cháu đi đâu thế mà ngồi ở cổng nhà chú, đi ra để chú mở cửa dắt xe vào nhà nào”.
Lúc này con bé mới dụi mắt đứng lên. Thấy nó ngơ ngác tội nghiệp nên tôi thương cảm bảo vào nhà ngồi nghỉ 1 lát. Nó cũng nhanh chóng theo tôi vào phòng khách đợi cho ăn.
Cầm túi kẹo định đưa cho con bé thì tôi nghe nó reo lên:
“Mẹ cháu kia kìa, đúng mẹ cháu rồi”.
Tôi ớ người:
“Đâu, ai là mẹ của cháu? Đây là vợ chú mà, cháu có nhầm không?”.
“Cháu không nhầm được, cô kia là mẹ cháu. Mấy tháng trước mẹ vẫn lên Sapa cho cháu nhiều quần áo lắm”.
Càng nghe con bé nói, tôi càng chẳng hiểu gì. Tôi hỏi tại sao nó ngồi trước cổng nhà mình thì nó hồn nhiên kể:
“Cháu nhớ mẹ quá nên đòi đi tìm mẹ. Bà nội đành phải gửi chú lái xe khách cho cháu xuống đây. Chú lái xe bảo đúng địa chỉ rồi, cứ đứng đây chờ sẽ gặp mẹ”.
Tôi chết lặng khi nghe bé con nói nên gọi hỏi vợ. Nhìn thấy con bé, vợ tôi tái xanh mặt còn con bé nhìn thấy mẹ trong video thì cuống quýt:
“Mẹ đi đâu thế? Mẹ bảo lên thăm mà lâu không đến với con. Con xuống tìm mẹ đây, mẹ về ngay nhé”.
Lúc này vợ tôi mới thú nhận đứa bé kia là con đẻ của cô ấy với một anh cán bộ kiểm lâm người Sapa. Trước khi lấy tôi, họ từng quen nhau rồi lỡ có con gái nhưng bố mẹ của anh này không đồng ý. Vì thế thi thoảng đi công tác cô ấy vẫn ghé về thăm và cho ông bà nội của bé tiền để nuôi nấng.
Giờ vợ cứ cầu xin tôi hãy mở lòng đón nhận con riêng của cô ấy như con đẻ và tha thứ cho sự dối trá này. Nhưng tôi cần thời gian để chấp nhận vì hiện tại tôi vẫn sốc quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1