Sau khi vợ chồng chia tay nhau vì vợ ngoại tình, tôi nhận nuôi con trai nhỏ 2 tuổi. Bởi thứ nhất, tôi không yên tâm khi để con sống cùng vợ và gã nhân tình của cô ấy. Thứ 2, vợ tôi đi làm công sở, lương tháng chỉ 7 triệu đồng. Số tiền này chỉ đủ lo cho bản thân cô ấy sao có thể lo được cho con trai. Thứ 3, vợ tôi từ khi sinh con ra nhưng không gần gũi thằng bé bằng tôi.

Ngày ly hôn, vợ cũ còn chỉ mặt tôi:

“Đấy, con là do anh súy nuôi nhé vì thế đừng bao giờ kêu vất vả cũng như đừng đòi hỏi tôi phải đưa tiền hỗ trợ nuôi thằng bé hàng tháng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đúng là phụ nữ khi đã ngoại tình, cô ta chẳng cần chồng cũng chẳng cần con. Sau khi ly hôn, cô ấy coi thằng bé như không tồn tại khi không 1 câu hỏi han. Trong khi con trai tôi suốt ngày hỏi về mẹ nó.

Ly dị được 4 năm, khi thằng bé lên 6 tuổi nó nói với tôi:

“Bố ơi, con muốn bố lấy vợ. Con thấy cô Nguyệt rất thích bố hay là bố lấy cô Nguyệt làm vợ và làm mẹ của con đi”.

Tôi nháy mắt với con:

“Con cũng thích cô Nguyệt à?”.

Con tôi gật đầu:

“Cô Nguyệt yêu con và hay mua đồ chơi đẹp cho con. Cô ấy còn dạy con tập viết nữa, lại nấu cháo cho con ăn khi con bị ốm. Cô Nguyệt tốt”.

Quả thực, sau ly hôn vợ thì hơn 1 năm nay tôi có hay qua lại với Nguyệt – 1 cô gái tân, là đồng nghiệp của bạn thân tôi giới thiệu. Nguyệt hiện đang làm ở 1 ngân hàng và rất yêu thương tôi. Cô ấy cũng hay qua nhà chơi với 2 bố con nên thường xuyên tiếp xúc với con trai.

Ngày tôi ngỏ lời cưới Nguyệt làm vợ, cô ấy hạnh phúc lắm:

“Em sẽ chăm sóc cho 2 bố con anh. Bởi vì từ lâu em đã luôn coi thằng Bin như con trai mình. Anh yên tâm, thằng bé ngoan và dễ thương lắm”.

Sau đám cưới, Nguyệt chuyển về sống với 2 bố con tôi. Nhiều lần tôi để ý thấy con trai tôi và Nguyệt rất quấn quýt, vui vẻ với nhau. Con trai tôi còn tự nguyện gọi Nguyệt từ là cô sang mẹ. Còn Nguyệt lúc nào cũng nhẹ nhàng chỉ bảo con từ chuyện tập viết đến chuyện hướng dẫn con dọn dẹp nhà cửa, góc học tập của mình.

Biết tính trẻ con hiếu động, tôi thường dặn vợ mới:

“Thằng Bin nó hiếu động lắm và hay nghịch ngầm, nó hư hay hỗn láo em cứ nghiêm khắc thay anh trị nó vào khuôn khổ. Lúc nào nó hư là phải báo cho anh biết ngay để xử lý kịp thời”.

Vợ tôi vẫn à ừ vô tư lắm. Còn con trai tuy không quấn mẹ kế như những ngày đầu về nhà song thằng bé cũng vẫn khen mẹ tốt và không phàn nàn, nói xấu bất cứ điều gì về vợ mới của tôi cả.

Cứ tưởng mối quan hệ gia đình êm đẹp nên những ngày gần Tết đi đâu mua sắm gia đình cũng đi cùng nhau. 30 Tết sau khi chuẩn bị và thắp hương xong hết các thứ, tôi mới khấn gia tiên và mời tổ tiên về ăn

Tết. Cúng xong tôi nhắc vợ lên khấn vái gia tiên vì là dâu mới trong nhà. Thấy hợp lý, vợ cũng chạy lên chắp tay khấn vái thành tâm.

Đúng lúc này tôi nhớ ra chưa để thêm chút tiền vàng nên đi theo sau em lên phòng thờ. Lên đến nơi tôi thấy vợ mới đang lầm bầm khấn:

“Cầu xin các cụ phù hộ cho thằng con riêng chồng xéo khỏi nhà sớm trong năm mới này. Có thằng bé ở đây, chồng con dồn hết tình thương cho nó. Vị thế của con và con con sau này trong cái nhà này cũng giảm sút nghiêm trọng. Vì thế con mong nó bỏ đi khỏi nhà này càng sớm càng tốt”.

Tôi nghe thấy vậy thì choáng váng lắm nhưng cũng nhanh lui xuống dưới để cô ấy không biết. Thế nhưng từ lúc ấy sao tôi ghê sợ vợ quá. Thì ra cô ấy chỉ nói mồm là yêu thằng bé còn chỉ muốn cho thằng con riêng tôi ra khỏi nhà để cô ấy yên tâm sở hữi gia sản cũng như chồng mình. Tôi phải làm sao đây để dung hòa tốt cả 2 mẹ con? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet