Bố mẹ chồng tôi cùng mất trong 1 tai nạn giao thông 7 năm về trước. Khi ấy tôi về nhà chồng làm dâu được hơn 1 năm và vừa sinh bé đầu lòng. Em chồng tôi cũng là sinh viên năm 3 đại học.
Từ khi bố mẹ chồng mất, vợ chồng tôi luôn quan tâm, yêu thương cô ấy nhiều hơn. Dù chúng tôi chỉ đi làm công ăn lương, kinh tế bình thường nhưng chăm lo cho em tốt nhất có thể. Kể cả khi làm đám cưới, chúng tôi cũng chu toàn và có cả hồi môn 100 triệu cho em chồng.
Do lấy chồng cách nhà 7km nên cô ấy thường xuyên vào nhà anh chị chơi rồi ở lại cơm nước. Trước ở nhà cô ấy quan tâm đến gia đình và giỗ chạp bố mẹ lắm nhưng khi lấy chồng chỉ một mực chăm lo cho gia đình nhà nội.
Ảnh minh họa: Nguồn internet.
Nếu cô ấy là người vô tâm, vô tư tôi không nói làm gì đằng này với gia đình chồng thì chu toàn lắm. Bà nội chồng 91 tuổi mất, chỉ còn một tuần nữa là Tết nhưng cô ấy vẫn bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để thắp hương cho bà. Nhà chồng ở quê có việc ma chay, giỗ chạp, Tết nhất thì về từ hôm trước. Tôi kể điều này để thấy rằng em chồng là một người rất quan tâm gia đình nhà chồng.
7 năm kể từ sau khi ông bà nội ra đi, vợ chồng tôi tự đứng ra lo liệu giỗ chạp chu toàn. Cá nhân tôi cũng chưa bao giờ coi việc nhà chồng chỉ là trách nhiệm mà tôi thực sự làm với cái tâm thành của mình. Những ngày giỗ bố mẹ, vợ chồng tôi lên kế hoạch làm rất chu đáo. Thông thường chúng tôi làm 7 mâm để mời người thân, họ hàng. Dù vất vả làm cỗ nhưng khi thấy mọi người tề tựu đông đủ ngày giỗ bố mẹ, tôi rất vui và cảm thấy có ý nghĩa.
Trong khi anh chị chăm chút coi trọng ngày giỗ như vậy thì em chồng tôi lại dửng dưng. Ngày giỗ bố mẹ cô ấy còn chẳng nhớ đến nhà gửi giỗ hay hỏi han anh chị, có năm thậm chí còn quên. Tôi gọi điện nhắc thì cô ấy xua tay:
“Mếng cơm manh áo của con em đó, không nghỉ được”.
Đặc biệt bao năm nay, ngày giỗ bố mẹ, cả nhà cô ấy toàn đi tay không, thậm chí còn không mua được túi bánh hay giỏ hoa quả thắp hương bố mẹ. Đã vậy ăn giỗ xong, thức ăn hay hoa quả còn bao nhiêu, cô ấy đùm đúm túi lớn túi nhỏ mang về bằng hết. Nhiều lúc nhìn như vậy, tôi định nhắc song lại ngại vì sợ cô ấy nghĩ chị dâu tiếc của.
Mấy anh chị con nhà bác thì nói thẳng:
“Giỗ bố mẹ cô mà về nhà không mang được thẻ hương thế mà ăn chưa khỏi mồm đã đùm nắm mang về không ngại à?”
Em chồng tôi trơ mặt bảo:
“Sao phải ngại, em về nhà bố mẹ và anh chị em mà phải ngại á. Người mất đã mất rồi, họ có ăn được đâu mà mua với bán cho tốn tiền ra. Đồ ăn và hoa quả không ăn hết, em mang về đỡ phí của”.
Nghe cô ấy nói chuyện mà tôi thấy như bị dội gáo nước lạnh. Vô tâm thì cũng vừa phải thôi chứ.
Ảnh minh họa: Nguồn internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1