“Hãy trân trọng khi cha mẹ vẫn còn sống”, cô con gái muốn thông qua câu chuyện tự trách của mình nhắn gửi lời này đến mọi người.

Lúc nhỏ, con cái cứ như chiếc đuôi, suốt ngày cứ bám dính lấy cha mẹ. Nhưng lớn lên rồi, con cái lại có xu hướng phớt lờ cha mẹ. Những đứa con đủ lông đủ cánh rời khỏi nhà, có gia đình riêng. Đôi khi keo kiệt từng phút nghe điện thoại của cha mẹ.

Cũng không hiếm người đã phải hối hận muộn màng như một cô gái trên mạng. Chỉ vì quá bận, không màng đến cuộc gọi của cha nên cha bệnh nhập viện mà con gái cũng không hay. Giây phút con gái muốn được ở bên cha, trả hiếu cho cha thì ông chỉ còn lại những ngày cuối đời ngắn ngủi.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: baidu

Tình cờ xem được một bài chia sẻ trên trang mạng nước ngoài, thấy chạnh lòng và tự vấn lương tâm quá mọi người. Giữa cuộc sống bận rộn, nhiều lúc con cái bị cuốn đi mà quên mất phải hiếu thảo với cha mẹ. Lúc nhỏ thì lúc nào cũng réo cha ơi, mẹ ơi. Lớn lên, cha mẹ gọi điện thoại không thèm nghe.

Mới đây, có một cô con gái lên mạng chia sẻ câu chuyện của chính mình. Cô mong rằng sẽ nhắc nhở mọi người hãy trân trọng thời gian được hiếu thuận với cha mẹ. Đừng như cô, tỉnh ngộ quá muộn.

Con gái kể ngày còn nhỏ không mấy thân thiết với cha, ông cứ đi sớm về muộn, ít nói chuyện với nhau. Nhưng khi cô lớn lên một chút, ông đã đỡ bận rộn, dành thời gian cho con nhiều hơn. Nhưng sau khi lập gia đình, con gái lại là người ít dành thời gian cho cha.

Mỗi lần về thăm nhà lại thấy cha già hơn, nhưng chẳng mấy quan tâm cho đến khi cha nhập viện vì bạo bệnh. Ngày cha bạo bệnh có gọi cho con gái nhưng vì bận, cô không thèm nghe máy. Đến lúc chợt nhớ ra thì cuộc sống của cha đã gần đến hồi cuối.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: qq - sohu

Cô tự trách mình hay tin quá muộn, cô chỉ có thể chạy đến bệnh viện, nắm tay cha và hứa con sẽ ở cạnh cha những ngày cuối đời. Lúc lén mở điện thoại của cha xem, nghẹn ngào nhất là trong đó toàn tin nhắn quảng cáo. Không hề có một tin nhắn hỏi thăm nào của con gái gửi đến.

Đọc những lời tự trách, tự nhận lỗi của con gái, chắc mọi người cũng sẽ chạnh lòng giống em. Cũng sẽ quay ra tự ngẫm xem mình đã làm gì được cho cha mẹ mình chưa, hay cũng giống cô ấy, đã lơ là cha mẹ quá nhiều.

Cô con gái tự nhận mình đã đặt công việc, mối quan hệ xã giao, con cái lên hàng đầu, chỉ sống ích kỷ, coi thường việc báo hiếu cha mẹ. Ngay cả một cuộc điện thoại đơn giản hỏi thăm cha mẹ cũng không thể làm tròn. Cha mẹ sợ con bận rộn không trách con. Nhưng ngẫm lại, liệu con cái có quá ích kỷ, quên mất công ơn thiêng liêng của cha mẹ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: hk01

Cô con gái liên tục kêu gọi mọi người tự soi lại bản thân, trân trọng những tháng ngày cha mẹ còn sống. Mọi người chăm con, ôm con và nắm tay con, nhưng có bao giờ nghĩ trừ khi còn nhỏ mới chủ động nắm tay cha mẹ. Lúc lớn rồi, có bao giờ chịu đến nắm tay, ôm cha mẹ một lần.

Đừng đợi đến cuối cùng mới nắm lấy bàn tay đã lạnh giá của cha mẹ mà khóc lóc. Hãy luôn bên cạnh cha mẹ, trân trọng mỗi phút giây còn cha mẹ sống trên đời. Hiếu thảo, quan tâm cha mẹ già cả cũng là một cách làm gương, dạy cho con cái của mình về lòng hiếu thảo đó mọi người.