Xưa cha mẹ một nách 4, 5 con tự nuôi tự chăm hết, nay có mỗi 1 đứa thôi cũng phải bắt ông bà chăm mới chịu.

Khu em ở toàn kiểu gia đình 3 thế hệ. Có nhà 2 cô con gái mang hết chồng con về ở với cha mẹ. Kêu như vậy là để chăm sóc ông bà, để ông bà không cô đơn. Chăm sóc cha mẹ thì chưa thấy, chỉ thấy ông bà phải chăm cháu ngược lại cho con.

Cứ sáng ra, các cô và chồng đi làm hết, đến tận 6 giờ tối mới về đến nhà. Thế là cháu ngoại 4 đứa mới 1, 2 tuổi (sinh đôi mới đáng sợ), hai ông bà ở nhà phải chăm hết. Tuổi tác cũng đã hơn 60, mà các cháu cứ leo trèo, chạy nhảy cầu thang, ông bà đuổi theo cũng muốn xỉu.

Rồi các cháu ăn uống, tắm gội, dỗ ngủ cũng một tay ông bà. Đến chiều các cô đi làm về, cơm nước, quần áo đã xong xuôi hết thảy. Hỏi sao không mang gửi nhà trẻ thì bảo tốn tiền lại không an tâm. Ông bà thì thương con cháu, nhiều lúc ngồi ở cửa thở dài, than mệt nhưng cũng cố giữ. Ông bà bảo thôi ráng đến 3 tuổi đi mẫu giáo thì đỡ.

Thiệt, em thấy mà em chướng quá. Cha mẹ nghỉ hưu phải chăm cháu phụ con, tưởng được an dưỡng về già ai ngờ lại bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: kknews

Lâu lâu xem các bài đăng trên mạng lại thấy kiểu con dâu bóc phốt mẹ chồng. Kêu bà chăm cháu mà cứ đòi trả tiền hàng tháng mới chịu. Rồi sao không thấy ai phốt chuyện con cái gửi cháu cho ông bà trông. Đi làm xa, mỗi tháng chỉ gửi về 1 triệu nuôi con. Tiền bỉm, tiền sữa, ăn uống, quần áo, đi bác sĩ, ông bà gánh cho hết.

Bởi người ta nói nước mắt chảy xuôi, cha mẹ nghỉ hưu chăm cháu phụ con. Chứ chưa chắc con cái chăm được cho cha mẹ lúc đau bệnh tuổi già. Cái tội lớn nhất của con cái đó chính là bất hiếu, chỉ biết đòi hỏi, cậy nhờ cha mẹ. Đã không đền đáp được công ơn dưỡng dục của cha mẹ, lại còn khiến ông bà phải giữ con cho mình.

Nhưng đâu phải chỉ chăm cháu là con nó cảm ơn. Cháu lỡ té ngã cũng về hạch sách ông bà, cháu hư thì đổ tại ông bà cưng chiều. Nhiều ông bà bình luận, bảo “tởn” rồi, không dám nhận giữ cháu nữa. Chẳng những con nó không thương mà còn đổ lỗi, quá mệt mỏi, tủi thân.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: toutiao

Em thì thấy tốt nhất là con ai người ấy chăm đi ạ. Cha mẹ sinh ra mình, nuôi dưỡng mình thì mình cũng hãy tự chăm con mình đi. Ông bà già cả, để ông bà được nghỉ ngơi. Chứ 60, 70 tuổi còn chăm trẻ con thì đau nhức, mệt mỏi đủ đường.

Có người bảo tại công việc bận rộn, cuộc sống khó khăn nên mới phải gửi ông bà. Chứ ai mà chẳng muốn tự chăm, tự nuôi con mình. Có khó khăn thì cũng nửa năm, một năm, chịu khó đi làm là đủ ổn định để tự nuôi con. Còn đằng này, cậy có ông bà, gửi con đến tận mấy năm cho cha mẹ chăm hộ thì mới đáng nói.

Cha mẹ ngày xưa có khi còn khó khăn hơn bây giờ, vẫn có thể nuôi mình, anh chị em mình khôn lớn. Sao giờ bản thân có 1, 2 con thôi mà cũng không chăm nổi, nó lạ lắm.

Tất nhiên, người thì có người này người kia. Vẫn có những cặp vợ chồng trẻ suy nghĩ rất hay. Một chị cho biết bản thân sinh 3 con, hai vợ chồng tự lo hết. Dù nội ngoại hai bên đều đòi chăm cho, thậm chí giận luôn vì cứ đòi tự chăm.

Nhưng chị nghĩ “cha mẹ 2 bên nuôi các con lớn đã vất vả rồi, còn cháu thì con ai đẻ ra thì tự sắp xếp và nuôi dưỡng”. Hoan hô cho một suy nghĩ văn minh và hiếu thảo.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Một nghiên cứu đã chỉ ra, chăm cháu giúp ông bà trường thọ với điều kiện đảm bảo sức khỏe. Chăm phải có lúc có thì, chứ như kiểu osin chăm cháu phụ con từ năm này qua năm khác thì thôi, ông bà đừng nhận ạ.

Nghe bảo ở nhiều nơi, những người già đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Dù thương con cháu nhưng nhất quyết con ai để đứa ấy chăm. Ông bà thỉnh thoảng đến thăm hoặc con có việc gấp thì giữ hộ 1, 2 ngày. Chứ giữ cháu toàn thời gian, làm osin chăm cháu không công thì không.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân