Nói ra thì bảo con gái kể xấu bố mẹ đẻ, nhưng ông bà già tôi keo kiệt thật mọi người ạ. Ông bà có khối tiền đấy nhưng chỉ chia cho con trai thôi, còn con gái đi lấy chồng là hết, sống chết mặc bay.
Bố mẹ tôi gia trưởng, coi trọng con trai hơn. Hồi mẹ đẻ được 2 chị em đều là gái nên cố cho bằng được thằng cu để nối dõi. Sinh nó ra ông bà chiều chuộng lắm cái gì cũng để dành cho con trai út. Tôi với chị gái mà không trông nom em cẩn thận, để nó xây xước tí là kiểu gì cũng nhừ đòn.
May là thằng em tôi cũng ngoan, không phá phách hư hỏng nên bố mẹ lại càng dồn hết lời khen ngợi và cho nó mọi thứ ông bà có.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bố tôi trước đây buôn bán bất động sản, ông làm nhỏ lẻ thôi nhưng cũng khá lắm. Có mấy căn nhà đấy nhưng không chia cho con gái căn nào. Hai chị em đi lấy chồng ông bà cho mỗi đứa 1 cây vàng và 200 triệu tiền mặt.
“Đấy, tao xong trách nhiệm với chị em chúng mày nhé! Sướng khổ dựa vào nhà chồng đừng có về đòi thêm không có đâu”.
Năm trước bố yếu hơn quyết định không lăn lộn làm ăn nữa. Ông chỉ để lại mảnh đất đang ở, xây cái nhà to vật cho cậu út rồi sống chung. Còn những chỗ khác bố bán hết đưa cho con trai làm ăn, còn độ chục tỷ thì gửi ngân hàng rút lãi tiêu dần.
Bố mẹ có tiền, cậu mợ sống sung túc trong căn nhà rộng rãi không thiếu thứ gì. Vậy nhưng còn tôi không may lấy phải chồng hãm tài, có bao nhiêu tiền đem cá độ, cờ bạc lô đề hết sạch. Đã thế năm ngoái anh còn vay nợ mấy trăm triệu đầu tư làm ăn nhưng thua lỗ. Tôi thì một nách hai đứa con nheo nhóc, vừa chăm sóc chúng vừa nai lưng ra kiếm tiền để trả nợ cho chồng.
Nghĩ bố mẹ có tiền nên cuối tuần tôi về bên đó hỏi xem ông bà có giúp được một ít để trả nợ không, chứ tôi thật sự kiệt sức rồi, không kham nổi nữa. Vừa nghe con gái hỏi tiền, bố tôi phát biểu xanh rờn:
“Tao có tiền đấy nhưng không xin xỏ, vay mượn gì hết. Con gái đi lấy chồng thì dựa dẫm vào nhà chồng, chứ tao hết trách nhiệm với chúng mày rồi”.
Tôi nghe bố nói mà tủi thân vô cùng. Chẳng còn tâm trạng nào mà ăn mâm cao cỗ đầy của bố mẹ nữa, lủi thủi dắt hai con về nhà. Nghĩ mà chua cay lắm mọi người ạ. Bố mẹ đẻ ra mình đấy nhưng sao giờ tôi thấy xa lạ quá. Ông bà có bao nhiêu lo vun vén cho con trai còn con gái khổ cực thế nào mặc kệ. Bố mẹ đã có suy nghĩ vậy rồi tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn, chẳng qua chỉ thấy buồn thôi.
Nếu tôi có tiền sẽ không bao giờ để con cái phải khổ sở giống như bố mẹ đã đối xử với mình. Tiền quan trọng thật nhưng người làm cha mẹ sao có thể lạnh lùng nhìn con vất vả, vật lộn với cuộc sống mưu sinh, còn mình thì ngồi mát ăn bát vàng không một chút động lòng như vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ bạn hỏi tiền đâu phải để làm ăn mà để trả...