Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả 2 đều rất nghèo. Tôi là trai quê, học xong ở lại thành phố lập nghiệp, nhà cửa đi thuê, trong túi chẳng mấy khi có tiền triệu. Thậm chí ngày cưới, tôi cũng chỉ sắm được cho vợ chiếc giường gỗ ép loại rẻ nhất, đệm không có chỉ lấy tấm vải trải lên. Vậy nhưng vợ tôi chưa bao giờ than trách gì, ngược lại em còn bảo:

“Khó khổ mấy em không ngại. Vợ chồng đồng sức đồng lòng, rồi chúng mình nhất định sẽ có ngày khá giả”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi ấy tôi yêu và trân trọng vợ vô cùng. Tôi từng thề cả đời sẽ không phụ em bởi tôi hiểu chỉ em mới là người yêu thương bao dung với mình nhất.

 Vậy nhưng cuộc đời này thật sự không thể nói trước, trải qua 10 năm hôn nhân, lời thề năm xưa của tôi dành cho vợ dường như cũng bị bào mòn. Tình yêu của tôi với em bị những gánh nặng, áp lực cuộc sống làm cho nhạt màu. Rồi chính tôi khi có tiền hơn lại không vượt qua được cám dỗ cuộc đời. Khi con gái tròn 8 tuổi, tôi chính thức ngã vào lòng một cô gái trẻ tên Liên. Tôi say đắm cô ấy bởi vẻ trẻ trung ngọt ngào mà có tìm cỡ nào cũng không thấy ở vợ.

Chưa bao giờ tôi có ý định ly hôn nhưng tôi cũng chẳng thể dứt ra khỏi người tình. Ban đầu tôi cũng chỉ là định dừng lại ở quan hệ vui vẻ với Liên song mỗi lúc tôi một lấn sâu hơn. Cho tới khi Liên thông báo có bầu thì tôi càng không thể dứt bỏ được tình cảm.

Sợ vợ biết, tôi phải giấu rất kỹ, một mặt “diễn” vai người chồng chung thủy, hết lòng yêu vợ. Mặt khác phải thực hiện trách nhiệm với người tình. Cũng may Liên không gây sức ép đòi hỏi danh phận với tôi nên mọi thứ cũng đỡ. Nhiều lần thấy tôi căng thẳng khi đứng giữa 1 bên là vợ, 1 bên là người tình, Liên lại bảo:

“Em biết mình là người tới sau nên không có tư cách đòi hỏi hay ghen tị tình cảm của anh dành cho vợ. Em chỉ mong anh cho mẹ con 1 chỗ đứng trong lòng, như thế là đủ”.

Vậy nhưng gần tới ngày sinh, người tình của tôi gặp tai nạn. May mắn đứa con trong bụng cô ấy được cứu còn Liên thì vĩnh viễn ra đi. Cô ấy mất tức tưởi, chẳng kịp dặn dò lại điều gì.

Những ngày đầu tôi thuê nhà, thuê người chăm sóc con riêng nhưng mỗi ngày tôi đều nơm nớp lo sợ bị vợ phát hiện, tôi không muốn mất em, không muốn mất đi mái ấm của mình. Vậy nên sau bao nhiêu ngày tháng suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định sẽ đưa con riêng cho một cặp vợ chồng trẻ hiếm muộn nuôi. Tôi biết và tin tưởng vợ chồng ấy nên nghĩ rằng giao con cho họ, thằng bé sẽ có được cuộc sống ấm êm.

Vậy nhưng đúng ngày tôi hẹn giao thằng bé thì vợ gọi tôi.

“Anh mang thằng bé về đây em nuôi. Nó mất mẹ thiệt thòi lắm rồi, lòng nào mà lại bắt nó xa bố như thế. Chuyện của anh với Liên, em biết cả. Người mất đã mất, em không để bụng, còn thằng bé, em sẽ làm mẹ của nó”.

Nghe vợ nói, tôi gần như tức thở bởi thực sự đứng trước em, tôi thấy mình quá đớn hèn và tội lỗi. Vợ bao dung, yêu tôi là thế mà tôi lại phản bội em. Càng nghĩ tôi càng ân hận và thấy có lỗi với em quá nhiều.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet