Mặc bộ đồng phục lái xe đã sờn cũ đi họp phụ huynh, không ngờ con trai vì vậy mà từ mặt không nhận bố, bất hiếu nhi.

“Con không chê cha khó, chó không chê chủ nghèo”, nhưng không phải đứa con nào cũng biết thương cha thương mẹ. Nhiều đứa trẻ bị phù phiếm che mờ mắt, sẵn sàng chối bỏ người sinh ra mình.

Vì cha mẹ nghèo, cha mẹ mặc đồ xấu, cha mẹ nhìn quê mùa… đủ mọi lý do để con chẳng dám khoe cha mẹ mình với bạn. Có lỡ gặp trước cổng trường, cũng cố tình lướt qua, xem cha mẹ như người không quen biết.

Rất nhiều câu chuyện có thật, nghe mà cay đắng thay cho cha mẹ. Như chuyện con hắt hủi vì cha đạp xe cà tàng đến trường. Hay con vờ không quen biết vì có bố nhặt ve chai, sợ mất mặt với bạn.

Mới đây còn có chuyện bố mặc đồ cũ đi họp phụ huynh bị con đuổi về. Thậm chí con trai còn thẳng thừng từ bố, bảo không quen biết. Ông bố chỉ đành ngậm ngùi, lủi thủi ra về.

Nhưng hả dạ nhất là màn xử lý của người mẹ. Cuối cùng cũng cho ông bố một sự an ủi và cho thằng con bất hiếu một bài học.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Nhiều người bảo cái tuổi mới lớn tự trọng cao, hay thích thể hiện và ngỗ ngược. Do đó bố mẹ cần thông cảm cho con cái. Nhưng ngỗ ngược hay vì sĩ diện đến mức chối bỏ bố mẹ chỉ vì họ nghèo thì thông cảm làm sao được.

Bố đi họp phụ huynh bị con đuổi về chỉ vì bố làm nghề “kém sang”, bố mặc đồ cũ, xấu. Đọc tin nhắn đứa con gửi cho bố, đuổi bố về không cho họp phụ huynh mà tức ghê các mẹ.

Phải là em chắc em lôi thằng con ra cho một trận nhớ đời. Đi làm cực khổ nuôi con ăn học, mặc đồ cũ để con được mặc đồ mới. Đổi lại là sự chê bai, xấu hổ của con thì còn gì đau lòng hơn.

Bố của em học sinh H.T.D là tài xế xe tải, trong mắt em đây là một nghề tầm thường, không sang như nghề nghiệp bố mẹ các bạn khác. Vì vậy, hễ bạn hỏi bố em làm nghề gì, em sẽ im lặng.

Sau đó về xin bố tiền tiêu vặt, mang đi mua đồ ăn để chiêu đãi các bạn, thỏa mãn tính phù phiếm. D. tin rằng chỉ cần có mặt mũi với bạn bè thì bụng đói cũng không sao.

hình ảnh

Người bố mặc bộ đồng phục lái xe tải sờn cũ bị con trai từ mặt, đuổi về. Ảnh minh họa, nguồn: Sohu

Đúng là trẻ con nông cạn, chính nghề nghiệp em khinh chê tầm thường đã nuôi em khôn lớn, có ăn, có mặc, được học hành. Đỉnh điểm là vào một lần họp phụ huynh, mẹ D. thấy chóng mặt nên bảo bố đi hộ.

Đang đi làm, nhận được điện thoại, lo đến trễ giờ họp phụ huynh, nên không kịp thay quần áo, người bố nhờ đồng nghiệp thay ca và chạy vội đến trường.

Vừa thấy bóng dáng của bố, H.T.D. liền cúi đầu để ông không thấy mình. Em còn lén nhắn tin “cảnh cáo” bố: “Bố đừng nói là quen con, bố cứ nói họp nhầm lớp rồi mau đi đi”.

Nhận được tin nhắn của con, người bố chắc xót xa, đau lòng lắm. Lúc đó ông đỏ bừng mặt, ra nói với cô giáo là đi nhầm lớp, xin lỗi rồi vội rời khỏi theo ý con trai.

Người ta nói nghèo thường đi đôi với hèn. Nhưng không ngờ, ngay với con trai mình, ông bố nghèo cũng phải gánh lấy tủi hổ, chịu sự hèn mọn đáng thương.

Người mẹ sau khi biết chuyện đã mắng con một trận. Thái độ bà rất nghiêm khắc: “Bố kiếm từng đồng nuôi con ăn, con mặc, lo cho con đi học. Bố con không hề xấu hổ khi phải mặc đồ xấu cũ. Con không được phép sĩ diện hảo, vì tự trọng mà chê bai bố”.

Để cho con trai bài học, người mẹ chủ động đi gặp cô giáo nói mọi chuyện. Kết quả, cả lớp giờ đây đều biết H.T.D. có bố lái xe tải. Thật hả lòng hả dạ, cũng may người mẹ đủ nghiêm khắc, chứ cứ thương con, nhân nhượng với con trai như ông bố thì chính là hại con.

hình ảnh

"Con không chê cha mẹ khó". Ảnh minh họa, nguồn: Sohu

Theo một số phân tích thì vấn đề quần áo sờn cũ của bố chỉ là vấn đề nhỏ nhặt. Chỉ cần tươm tất, gọn gàng khi đi họp phụ huynh là được, giáo viên hay bạn học cũng không quá chú ý. Nhưng chính con trai lại là người để ý nhất và khinh thường bố mình.

Trên thực tế, lòng tự trọng của tuổi mới lớn quá mạnh, đôi khi sẽ thấy xấu hổ vì bố mẹ mình không bằng bố mẹ nhà người ta. Đừng đổ lỗi cho tuổi nổi loạn, vì đây chính là mầm mống của sự bất hiếu. Dạy dỗ lại con ngay còn kịp.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Sohu