Nói về độ vô tâm, có lẽ chẳng ai có thể hơn được chồng em. Bao nhiêu năm kết hôn nhưng chẳng bao giờ anh ấy biết nghĩ cho vợ. Sống bên chồng nhiều khi còn lạnh lùng, dửng dưng hơn người ngoài. Càng nghĩ em càng thấy chán.

Sau cưới chồng em không đưa lương cho vợ giữ đâu. Mỗi tháng anh ấy chỉ chuyển cho em đúng 2 triệu chi tiêu. Anh bảo:

“Tốt nhất vợ chồng cứ sòng phẳng, rạch ròi về kinh tế. Tiền ai người ấy giữ sau nhỡ có không sống chung được với nhau thì giải quyết nhanh gọn, đỡ rắc rối”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Thật sự nghe chồng nói thế là em đã nản lắm muốn ly hôn luôn cho rồi nhưng bố mẹ lại cứ can:

“Phụ nữ kết hôn rồi sướng khổ đều phải theo chồng, đừng tí tí đòi bỏ. Chồng con nó cũng chỉ phũ mồm phũ miệng thôi chứ vẫn còn tốt chán. Nhiều thằng vũ phu đánh vợ không tiếc tay, ngoại tình bồ bịch mà vợ nó vẫn phải chịu đó”.

Bố mẹ em suy nghĩ cổ hủ lắm. Lúc nào ông bà cũng chỉ sợ con gái ly hôn sẽ mang tiếng với làng xóm thành thử em có nản cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Chuyện sinh nở con cái của em lại vất vả. 2 năm đầu sau cưới em có dính bầu 1 lần nhưng thai được 4 tháng lại bị lưu. Sau đấy mặc dù em khám chữa thuốc thang các kiểu mà vẫn không có bầu lại. Chồng em mong con, liên tục đay nghiến, trách móc vợ:

“Biết cô không biết đẻ thế này tôi đã không rước về cho chật nhà”.

Tiền thuốc thang, khám bệnh em phải bỏ chứ anh ấy không đưa thêm cho vợ đồng nào. 

“Vấn đề nằm ở cô thì tự cô phải tự giải quyết. Tôi liên quan gì mà bỏ tiền”.

Cuối năm ngoái em lại phát hiện bị tiểu đường tuýp 2, bác sỹ tư vấn nếu em mang thai sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của mẹ lẫn thai nhi bởi khi mang bầu bệnh dễ tiến triển nhanh hơn. Có thể nói người có bệnh nền như em sinh nở thập phần khó khăn, nguy hiểm.

Bản thân bệnh tật khiến em hoang mang vô cùng. Chồng em thấy vợ ốm yếu cũng chẳng được 1 lời hỏi han. Hôm em ở viện về, trình bày hết bệnh tình và nói lại khuyến cáo của bác sỹ với chồng nhưng thay vì lo cho sức khỏe của vợ, mặt anh lại lạnh tanh tuyên bố:

“Tôi không cần biết muốn kiểu gì thì kiểu cô cũng phải sinh cho tôi 1 đứa con. Bằng không thì giải tán cho sớm chợ. Làm gì có kiểu lấy vợ về lại không sinh nở. Người ngoài nhìn vào họ chửi nhà tôi vô phúc”.

Nghe chồng nói em tủi thân chẳng cầm nổi nước mắt. Thực sự tới giờ phút này, em chỉ muốn ly hôn giải thoát cuộc đời mình các chị ạ. Chồng thì chồng, chẳng chồng thì thôi, anh ta bắt em quên thân mình sinh con cho nhà anh ta nhưng ngược lại sự sống chết của vợ lại chẳng màng, thế thì em việc gì phải đánh đổi tính mạng cho chồng cơ chứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me