Cách đây 5 năm, tôi đã từng nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất khi cưới được người con gái mình yêu. Chúng tôi cùng nhau xây đắp hạnh phúc, nỗ lực hết sức lo kinh tế và chờ đợi đứa con chào đời nữa là mái ấm của 2 đứa được trọn vẹn.

Vậy mà giờ đây, khi đứa trẻ vợ mình sinh ra đã cất tiếng khóc chào đời, lòng tôi lại thấy chênh vênh đến lạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cưới 2 năm vợ tôi vẫn chẳng có bầu. Sốt ruột tôi đưa vợ đi khám ở 1 chỗ quen, kết quả tỉ lệ tinh trùng có đuôi của tôi là 1%, gần như không có hi vọng được làm cha. Tôi nhờ người ta không thông báo đúng kết quả cho vợ tôi biết vì sợ em sốc. Còn tôi, đương nhiên tuyệt vọng vô cùng, mặc dù bác sỹ cũng động viên tôi vẫn còn hi vọng, nhưng theo như kinh nghiệm của những người đi trước, tôi tự hiểu trong lòng, khả năng được làm cha của tôi là gần như không có.

5 năm trôi qua không 1 chút động tĩnh rồi hôm ấy bất ngờ vợ thông báo với tôi cô ấy đã có bầu. Khi ấy tôi cũng cười cùng em nhưng trong lòng thì không thể vui nổi bởi thi thoảng tôi vẫn vào viện kiểm tra tình trạng của mình nhưng không hề có tiến triển. Tuy nhiên bản thân tôi hiểu hơn ai hết mong mỏi được làm mẹ của vợ mình nên đành im lặng, giấu đi nỗi buồn riêng trong lòng.

Vợ tôi thì từ ngày có thai, cô ấy vui hơn và cũng chăm sóc cho tôi chu đáo. Tôi không biết cái thai đó là của ai nhưng tin rằng cô ấy không ngoại tình. Có một hôm, tôi vô tình về nhà sớm, vừa bước tới cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng vợ nói chuyện điện thoại:

“Tao cũng bất đắc dĩ thôi. Xin đứa con xong, cả 2 không bao giờ gặp mặt lại”.

Thì ra vợ phần nào đoán được nguyên nhân ở tôi nên cô ấy đã lén ra ngoài xin con. Tôi thực sự rất ghen, phải nói là cay đắng và bất lực. Lập tức tôi bỏ đi cả đêm ấy không về nhưng rồi tôi nghĩ, tất cả là lỗi ở tôi. Vợ đâu có lỗi, cô ấy có quyền làm mẹ, còn tôi yêu và không bao giờ muốn rời xa vợ.

Suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định quên đi tất cả để đón đứa con trong bụng vợ như con của chính mình. Dẫu sao thì tôi cũng chẳng bao giờ có thể làm cha nên nếu có 1 đứa trẻ do chính vợ sinh ra gọi mình là bố cũng là may mắn hạnh phúc rồi.

Hôm vợ đau bụng nhập viện sinh, tôi cuống quýt chạy đi lo thủ tục giấy tờ cho vợ đẻ. Khi bác sỹ gọi tôi vào đón tay đứa trẻ. Tôi ngây người không biết mình có nên đưa tay đỡ không. Vợ tôi thấy chồng có nét do dự, em cười giục:

“Kìa anh, đón con đi”.

Câu nói của vợ làm tôi bừng tỉnh mà đón đứa trẻ vào lòng. Tôi dán mắt nhìn con, đôi mắt 1 mí, sống mũi cao của thằng nhỏ chẳng có điểm nào là của tôi. Nhưng trong vô thức, tôi đã mỉm cười bảo:

“Con giống anh hồi bé như tạc”.

Vợ tôi cười mãn nguyện, tôi cũng cười theo dù trong lòng vẫn đầy xót xa mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết