Cách đây 5 năm, tôi gặp Hoa thì mọi trạng thái cảm xúc giống như bị 1 cơn cảm nắng ập tới. Vẻ trẻ trung, quyến rũ của cô ấy khiến tôi từ một gã đàn ông tuổi 40 như được hồi xuân trở lại.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi quyết định đánh cược, bỏ người vợ cùng chia chăn sẻ gối với mình 10 năm và 2 đứa con thơ để tiến tới với bồ. Khi ấy vợ tôi đã khóc, đã trách và làm mọi cách để níu giữ chồng. Cô ấy hỏi rằng:
“Em sai ở đâu. Anh cứ nói em sẽ sửa”.
Tôi chỉ lắc đầu bảo:
“Em không sai… chỉ là tình cảm của anh dành cho em đã cạn”.
Vợ lại khóc:
“Nhưng còn 2 đứa con. Anh không thể lấy mất đi tổ ấm bình yên của chúng”.
Tôi thở dài xua tay:
“10 năm anh sống cho gia đình rồi. Giờ anh muốn sống cho bản thân. Hơn nữa anh cũng có bỏ các con đâu. Hàng tháng anh đều chu cấp đầy đủ cho chúng mà”.
Vợ đành gạt nước mắt chấp nhận ký đơn. Nhìn cô ấy, tôi cũng thấy mình tệ nhưng lý trí không thắng nổi trái tim của một gã đàn ông hồi xuân đang yêu nên tôi bỏ mặc hết.
Thời gian đầu sau khi cưới, tôi thực sự là 1 người đàn ông hạnh phúc. Vợ mới tươi trẻ, ngọt ngào bảo làm sao tôi không say đắm cho được. Thế nhưng mỗi ngày cô ấy lại đòi hỏi ở tôi 1 nhiều hơn. Sự cung phụng tiền bạc của tôi dành cho cô ta ngần nào cũng chẳng đủ. Tôi kiếm bao nhiêu, vợ tiêu bấy nhiêu, động nhắc thì lại dằn dỗi.
“Em chẳng tiếc tuổi xuân để gắn bó với người đàn ông đáng tuổi bố mình lại từng 1 vợ 2 con. Vậy mà anh vẫn tiếc em vài đồng bạc”.
Cứ như thế tôi phải gồng mình chạy theo yêu chiều vợ trẻ. Cho tới 5 tháng trước, tôi bất ngờ phát hiện bị mắc ung thư dạ dầy giai đoạn cuối. Vợ mới nghe tin cũng khóc lóc thương chồng nhưng chỉ hơn tháng sau ôm hết tiền của của tôi để theo gã đàn ông khác.
Chán đời, hận vợ, hận bản thân, sức khỏe của tôi càng xuống dốc trông thấy. Tới lúc kiệt sức, tôi phải nhập viện điều trị cũng chỉ có thân 1 mình. Bố mẹ già ở quê không lên lo cho được. Anh em ở xa cũng chỉ gọi điện hỏi han cùng lắm ở lại được vài tối là họ phải về với gia đình.
Không biết ai báo tin, vợ cũ tôi biết chuyện cô ấy lập tức dắt con vào thăm tôi. Nhìn hoàn cảnh của tôi, em bảo:
“Chúng ta duyên vợ chồng đã hết nhưng dẫu sao anh cũng là bố của 2 đứa con em. Những ngày này anh cứ để mẹ con em lo cho anh, đừng nghĩ ngợi gì cả”.
Nghe vợ nói, tôi trực tràn nước mắt ân hận. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi ôm mặt khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Tôi khóc hổ thẹn với với vợ cũ, khóc vì trách bản thân ngu dại. Chỉ tiếc rằng ngày tháng còn lại trên đời của tôi còn quá ngắn ngủi. Tôi chẳng còn cơ hội để sửa sai, bù đắp lại cho vợ cho con. Vậy nên đừng ai phạm phải sai lầm đáng tiếc như tôi nhé.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1