Lo sợ cậu bé gặp chuyện không may hoặc suy nghĩ tiêu cực, mọi người trong gia đình lẫn cảnh sát đều tích cực tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.
Việc giám sát con học trực tuyến không bao giờ là dễ dàng với bố mẹ. Con dù bé hay lớn thì phụ huynh đều phải đau đầu, nhất là đối với cha mẹ có con đang ở tuổi mới lớn. Đừng nghĩ rằng khi con lớn thì có thể tự giác và cha mẹ không cần phải la mắng hay nhắc nhở con. Đặc biệt ở tuổi dở dở ương ương, đứa trẻ luôn muốn chứng minh bản thân mình trưởng thành, không còn là em bé 4,5 tuổi ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ dạy.
Đầu tháng 9 vừa qua, cảnh sát huyện Đồng Bạch nhận được điện thoại của một gia đình cho biết, con trai 13 tuổi của họ đã bỏ nhà đi và họ không thấy tin tức gì trong 3 ngày. Mặc dù đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, bố mẹ đứa trẻ vô cùng lo lắng.
Sau khi tìm hiểu nguồn cơn thì do nhu cầu phòng chống dịch, tất cả việc giảng dạy đều được chuyển sang trực tuyến. Cậu bé 13 tuổi cũng phải học trực tuyến như các bạn của mình từ đầu năm học. Nhưng bản tính ham chơi của đứa trẻ đã khiến bố mẹ đau đầu, chỉ cần không ai giám sát trẻ học trực tuyến là cậu nhóc sẽ quay sang lấy điện thoại chơi game. Sau nhiều lần khuyên nhủ, la mắng và con vẫn không nghe, người cha đã giận dữ giật điện thoại và đập nó trước mặt đứa trẻ. Cậu bé 13 tuổi tức giận lao vào phòng khóa trái cửa. Đó cũng là lần cuối cùng cha mẹ cậu nhìn thấy con. Gia đình ngay sau đó đã đi tìm kiếm khắp nơi, hỏi mọi người quen, bạn bè của con nhưng đều không tìm được manh mối nào.
Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã ngay lập tức bắt đầu điều tra, nhưng những người dân gần đó không phát hiện ra điều gì bất thường, và các thiết bị thăm dò giám sát ở khu vực công cộng cũng không chụp được hình ảnh của cậu bé. Nhận định ban đầu, cảnh sát cho rằng có thể cậu bé đang trốn ở nhà. Đối với nhận định này, bố mẹ cậu bé lắc đầu vì mấy ngày nay họ đều không rời khỏi nhà, nếu không bỏ trốn khỏi nhà thì con cũng không thể nhịn ăn nhịn uống suốt 3 ngày nay.
Cảnh sát và cha mẹ cậu bé đã cố gắng thuyết phục hơn một tiếng đồng hồ, bé trai mới chịu chui ra ngoài thay đồ sạch sẽ, tâm trạng vẫn còn đang trào dâng sự giận dữ. Nhìn thấy cậu con trai yếu ớt, người cha nóng tính lại bắt đầu quát mắng. Nếu cảnh sát không có mặt, không chừng đứa trẻ này lại no đòn. Tuy nhiên, nói đến hành vi ngớ ngẩn của con trai mình, người cha càng lúc càng tức giận. Ông kế rằng con trai lúc nào cũng chơi game, thậm chí do không đủ tuổi đã đăng ký một tài khoản với danh tính của bà mình và khi muốn đăng nhập bằng nhận diện khuôn mặt, bé trai đã chờ bà đi ngủ rồi chụp ảnh. Mê game không chịu học hành, làm sao mà cha mẹ không tức giận.
Nhưng cách dạy con này hoàn toàn không ổn chút nào, nhất là khi bé trai vẫn còn ấm ức sau 3 ngày nhịn ăn nhịn uống. Thấy người cha lại có hành vi ngang ngược, cảnh sát nhanh chóng ngăn cản, đồng thời nói chuyện cho ông hiểu rằng không thể dạy con theo cách đó. Riêng bé trai 13 tuổi trước sự răn đe của cảnh sát và sự dạy dỗ của bố mẹ, vẫn không nói gì, dường như nỗi bất bình và tức giận trong lòng cậu vẫn chưa nguôi ngoai. Trước tình hình đó, cảnh sát chỉ biết lắc đầu bất lực, giáo dục trẻ là nhiệm vụ lâu dài, chỉ một vài lời nói không thể sửa sai cho trẻ, trách nhiệm chính thuộc về các bậc phụ huynh. Cậu bé vẫn còn ấm ức và từ đầu đến cuối không mở miệng nói một lời, người cha thì hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống con.
Với sự phát triển của xã hội, điện thoại di động là một tập hợp mâu thuẫn điển hình, tuy nó tạo điều kiện thuận lợi cho công việc và cuộc sống của chúng ta nhưng nó cũng cản trở sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Đặc biệt là nhiều gia đình không giám sát con học trực tuyến thì trẻ có thể mượn cớ dùng điện thoại vào việc khác. Là cha mẹ, mỗi người nên làm gương, không nên ngày nào cũng ôm điện thoại di động, rồi yêu cầu con cái tránh xa điện thoại, về mặt logic là có vấn đề. Đứa trẻ cũng sẽ so sánh, tại sao cha mẹ cấm mình dùng điện thoại nhưng chính cha mẹ cứ về đến nhà là ôm điện thoại.
Đúng là ai cũng có nhu cầu thư giãn, chơi trên điện thoại là chuyện bình thường nhưng chúng ta phải biết cách kiềm chế. Có hai lý do khiến trẻ không muốn học, một là vì chúng ham chơi, hai là chúng không nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Vui chơi là bản chất của trẻ em, nhưng miễn là trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc học, trẻ sẽ có ý thức giảm thời gian dành cho điện thoại di động.
Cha mẹ muốn con mình trải qua sự cạnh tranh khốc liệt của xã hội và khó khăn của cuộc sống, cách giáo dục hiệu quả nhất là đồng cảm với con. Muốn con đặt điện thoại xuống thì cha mẹ cũng nên rời mắt khỏi điện thoại khi về nhà. Với con nhỏ, dạy dỗ cũng cần phải có sự khoan dung, bình tĩnh. Mỗi việc làm của trẻ đều có lý do, nên hỏi ngọn nguồn, tránh nổi nóng vô cứ khiến con tổn thương.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1