Mỗi gia đình mất con đều có một ngày không bao giờ quên.
Ngày 14 tháng 2 năm 1999 chính là ngày mà Guo Feng và vợ anh đau đớn khôn nguôi. 22 năm sau, khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát báo cậu con trai 10 tuổi thất lạc 22 năm đã được tìm thấy, phản ứng đầu tiên của cặp đôi là: “Nói dối”
Giun đũa 15cm vẫn ngoe nguẩy trong người bé 5 tuổi, mẹ nhớ cho con ăn chín uống sôi, đừng ăn hàng
Vậy mà 22 năm sau, đứa con trai 32 tuổi của họ đang ngồi trước mặt họ, bằng da bằng thịt. Ngày 23/3/2021, họ đã được gặp nhau. Ngay cả người con cũng không thể tin mình có thể gặp lại bố mẹ. Anh đã sống lặng lẽ và cô độc trong nhiều năm. Người mẹ đưa mắt dõi tìm theo những dấu vết quen thuộc trên khuôn mặt của đứa trẻ bị lạc mất người thân trong 22 năm qua, rồi ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hư không. Đã 22 năm rồi nhưng nỗi ám ảnh trong lòng bà vẫn như xưa.
Người mẹ (áo trắng) không thể tin mình đã gặp con
Vào ngày 14 tháng 2 năm 1999, tại chợ rau Longbai, quận Minhang, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, cậu bé Xiao Guo, vừa tròn 10 tuổi, vui vẻ lượn quanh theo những gánh hàng rong của buổi họp chợ sớm. Cậu bé chẳng thể ngờ rằng, quỹ đạo cuộc đời của cậu sẽ được viết lại vào ngày hôm d0p1.
Gia đình cậu bé đến từ tỉnh An Huy. Ngày hôm đó, bố mẹ Xiao Guo mang rất nhiều nông sản ra chợ bán. Đến khi trời sập tối, họ dọn xong hàng nhưng vẫn không thấy cậu con trai trở về như thường lệ. Gia đình vội vàng huy động người thân, bạn bè tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng cậu bé vẫn bặt vô âm tín. Họ hốt hoảng trình báo công an và tìm mọi cách thông báo đến mọi người về cậu con trai mất tích của mình. Báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh... tất cả phương tiện đều được sử dụng đến, nhưng bóng dáng Xiao Guo không bao giờ xuất hiện trở lại. Đứa con trai 10 tuổi thất lạc giáng 1 đòn chí mạng vào cuộc sống của đôi vợ chồng lam lũ làm ăn
Năm này qua năm khác. Bà Hui luôn tin tưởng con trai mình vẫn còn sống. Vài năm sau, gia đình với những tiếc nuối khôn nguôi đã chọn trở về quê hương của họ. Bà Hui lúc này đã 56 tuổi.
Vào một buổi chiều nọ, bà Hui đang lúi húi giặt quần áo bên bờ sông thì nghe thấy tiếng con dâu gọi về. Anh công an trẻ măng đang đứng chờ trước ngõ. Anh lúng túng nói câu gì đó. Nước mắt nhòe đi, bà chỉ nghe chữ được chữ mất: Họ đã tìm thấy Xiao Guo. Nhưng phản ứng của bà và chồng sau đó đều giống nhau: “Nói dối”
Bà cảm thấy rất mâu thuẫn. Trong những năm qua, sự thất vọng lặp đi lặp lại nhiều lần khiến bản năng hoài nghi càng trở nên mạnh mẽ. Bà sợ mất đi hy vọng một lần nữa. Nhưng rồi gia đình bà vẫn khởi hành đến huyện Tiêu Sơn từ lúc trời chưa sáng với tâm trạng đầy lo âu và phấn khích.
Biến cố năm xưa đã khiến đứa trẻ 10 tuổi hoạt bát năm xưa trở thành một người đàn ông lúc nào cũng cúi đầu tránh né
Xiao Guo đã đến từ rất lâu. Anh hiện đang sống với gia đình bố mẹ nuôi. Khi công an tìm đến, cha mẹ nuôi khuyên anh nên tìm hiểu rõ gốc gác của mình. Rồi anh đến Văn phòng Công an huyện Tiêu Sơn, ngồi lặng im trên ghế sô pha, có vẻ hơi rụt rè và không có ý định trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào từ cảnh sát. Cho đến lúc nhìn thấy mẹ, vẻ mặt của anh vẫn trầm lặng, không gợn chút sóng.
22 năm đã biến đứa trẻ hoạt bát năm nào thành một con người rụt rè, luôn lảng tránh và đề phòng người khác. Anh hoảng sợ khi có quá nhiều người xung quanh, báo chí, những người luôn muốn phỏng vấn anh. Những chia sẻ hiếm hoi cho thấy anh đã làm cha của 2 cô con gái, đứa lớn đã 11 tuổi, anh được nhận nuôi ở Tiêu Sơn, Hàng Châu. Vợ chồng anh đã chia tay và cuộc sống của anh khá chật vật. Anh đã từng vào tù vì ăn cắp pin của một chiếc xe điện, để lại giám định sinh học trong dữ liệu của cảnh sát. Đây cũng là mấu chốt khi họ so sánh với giám định sinh học của gia đình anh.
Người mẹ nhào tới ôm con trong khi đứa con trai vẫn còn bỡ ngỡ trước những gì xảy ra
Ký ức của 22 năm trước chỉ có thể diễn tả bằng một vài từ: khi cha mẹ anh làm việc ở Thượng Hải, anh còn nhỏ ham chơi, anh đi chơi với trẻ con, anh đi xa và lạc đường, rồi gặp cha mẹ nuọi. Ngoài ra còn có một người anh trai hơn anh ba tuổi. Phản ứng của Xiao Guo hoàn toàn trái ngược với gia đình ruôt thịt, anh không mong gặp lại họ, anh càng không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại. Cảnh sát phải thuyết phục cha mẹ nuôi của anh và Xiao Guo nhiều lần thì anh mới đồng ý đến buổi gặp mặt, nhưng đầu luôn cúi xuống chăm chú vào máy điện thoại.
Chỉ vừa nhìn thấy con, người mẹ tiến đến, nắm chặt tay con trai, hai hàng nước mắt tuôn dài trên má: "Con trai, mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Chúng ta đã tìm kiếm con rất lâu. Con thực sự vẫn còn sống..."
Khuôn mặt đứa con rất quen thuộc nhưng vẫn đỗi xa lạ. Đôi bàn tay to lớn rắn chắc hờ hững, có vẻ như đứa con không quen với những cảnh dễ gây mủi lòng này. “Con trở về nhà nhé. Bà nội lúc hấp hối chỉ mong gặp lại con.” Xiao Guo bắt đầu nức nở, nhưng chỉ biết lắc đầu, gật đầu mà vẫn không thể nói nên lời. Suốt buổi gặp gỡ, đứa trẻ 10 tuổi thất lạc năm xưa dường như vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này. Trong ký ức của những người thân, anh từng là một cậu bé vô cùng hoạt bát…
Người dì cho biết cháu mình ngày xưa rất hoạt bát, thời gian đã làm cho đứa trẻ ngày nào e dè hơn
Giờ phút chia tay, người mẹ gạt nước mắt, đôi mắt lưu luyến không muốn rời xa con trai, bà nói với những người xung quanh: “Nó từ nhỏ đã đẹp, lại có nước da trắng, người ta nói con tôi giống con gái. "
Người mẹ lặng lẽ đặt một tay vào chiếc quần jean cũ màu vàng sẫm của cậu con trai, “Mẹ có thể thấy rằng con đã có một cuộc sống bất hạnh hơn 20 năm và đã rất vất vả."
Đến lúc này Xiao Gou mới bắt đầu khóc rưng rức, dường như cả cuộc đời anh đã đi chệch quá xa từ cái ngày định mệnh cách đây 22 năm. Anh trai anh đã tiếp quản công việc kinh doanh rau của gia đình ở Thượng Hải, gia đình họ không giàu có nhưng khá sung túc, khác hẳn với bộ đồ bạc phết trên người anh, quá khứ tù tội và cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Cha mẹ Xiao Guo nói rằng nhìn thấy con trai họ lớn lên khỏe mạnh, đã yên bề gia thất, điều này hơn cả sự mong đợi trong 22 năm qua. Quyết định về với gia đình ruột thịt hay ở lại với cha mẹ nuôi, họ đều tôn trọng ý kiến của con. Khi bóng lưng cha mẹ quay đi, Xiao Guo vẫn ngồi thẫn thờ….


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1