“Mẹ đi đâu vậy, mẹ có thể ở lại với con không, xin hãy chăm sóc cho con”, cô giáo đọc xong liền gọi điện thoại cho người mẹ vì tội bé quá.
Cuộc sống bây giờ bận rộn quá mọi người, nhiều lúc muốn dành thời gian cho con nhiều hơn mà không được. Có hôm em về đến nhà, cơm nước, quần áo các thứ thì đã 8 giờ tối. Chơi với con được tầm 1 tiếng thì con phải đi ngủ. Cuối tuần cũng công việc phát sinh này nọ.
Lần cuối cùng em đưa con đi công viên chơi chắc phải từ tháng trước rồi. Đáng lẽ em cũng không suy nghĩ về việc này đâu, bận quá chẳng có thời gian mà để ý. Nhưng vô tình tối qua đọc được một bài viết kể về em bé 11 tuổi viết thư xin được mẹ chăm sóc.
Em lướt qua thôi nhưng tự nhiên thấy nghèn nghẹn ở cổ. Nhìn con nhà người ta lại nhớ đến con mình cũng ít được gặp mẹ. Chắc em phải sắp xếp lại, ở gần con nhiều hơn. Chứ như bé 11 tuổi này, em thấy tâm lý con không ổn định được.
Ảnh: sohu
Những đứa trẻ lớn lên không có cha mẹ bên cạnh thường tỏ ra độc lập và mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong lại rất mỏng manh. Để biết được một đứa trẻ hiểu chuyện khi mẹ thường xuyên vắng nhà đang nghĩ gì trong đầu, các mẹ có thể xem qua bài văn của học sinh 11 tuổi.
Em đã viết một bức thư xin được mẹ chăm sóc, lời nhận xét của cô giáo là “xuất sắc”, lúc đọc bài, cô khó tránh khỏi nghẹn ngào.
“Xin hãy chăm sóc cho con
Mẹ luôn bận công việc, vừa đi công tác về, đặt vali xuống thì mẹ lại thay quần áo và chạy nhanh đến bệnh viện. Cứ như thể bệnh viện là nhà của mẹ vậy. Con cũng biết công việc của mẹ là thiêng liêng và vất vả, biết mẹ làm việc chăm chỉ để cuộc sống của con tốt đẹp hơn, nhưng con thật sự rất nhớ mẹ.
Mẹ ơi, hãy ở cùng con, xin mẹ hãy chăm sóc con!".
Sau khi đọc bức thư của bé lớp 5, cô giáo lập tức gọi điện cho mẹ để kể lại sự việc. Mẹ em làm y tá trong bệnh viện, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Thỉnh thoảng, có chút thời gian rảnh rỗi, người mẹ lại lăn ra ngủ và dọn dẹp nhà, nên không có thời gian để đồng hành cùng con. Trong trường hợp khẩn cấp, mẹ còn phải gấp rút tăng ca bất cứ lúc nào, kể cả đi công tác.
Ảnh: sohu - wukong
Kể về hoàn cảnh công việc của mình, người mẹ cảm thấy xấu hổ vì đã không lo cho con gái được tốt. Chị chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân nhưng lại bỏ bê con ruột của mình. Lúc nhỏ, con bé hay làm nũng để mẹ không nỡ đi làm. Nhưng càng lớn, chị thấy con càng hiểu chuyện, rất ngoan khi mẹ đi làm. Chị đâu biết, con hiểu chuyện là do con ép phải trưởng thành sớm, thật đáng buồn. Chị có hứa với cô giáo là sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn.
Học sinh 11 tuổi cho biết con viết như vậy không phải chê trách mẹ. Mà con muốn mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con nhiều hơn nữa. Cha đi làm ở một thành phố khác, mẹ lại hay đi trực bệnh viện, con gái thực sự quá thiếu thốn hơi ấm tình thương.
Không biết từ bao giờ, những đứa con muốn được mẹ ở bên yêu thương, quan tâm lại phải viết thư mong được mẹ chăm sóc con. Em lo không biết có khi nào con em cũng giống bé 11 tuổi này không. Giờ mỗi sáng đi làm con vẫn níu tay mẹ, có hôm còn khóc um lên, bà phải dỗ mãi mới nín.
Mẹ đi làm về là con đeo dính người luôn, cứ sợ mẹ đi mất. Thấy mà xót lắm các mẹ, nhưng lâu dần, có khi con chai lỳ luôn, mẹ đi làm còn chẳng buồn ngó đến thì phải làm sao.
Chắc em phải tính đường đổi công việc khác ổn định giờ giấc hơn. Chứ cứ đi sớm về muộn, con thiếu tình thương của mẹ là không được. Dù kiếm được bao nhiêu tiền, cho con cơm ngon, áo đẹp đến đâu đi nữa, cũng chẳng thể bù đắp khoảng trống thiếu vắng trong lòng con được.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân

