Dì Lưu cho biết việc chủ động giúp con gái trông cháu là quyết định sai lầm nhất cuộc đời.

Hạnh phúc nhất là bầu bí, sinh con vẫn có mẹ đẻ ở cạnh. Dù bà nội có thương, có tốt đến đâu chăng nữa, có những điều con dâu cũng không tiện mở miệng nhờ mẹ chồng.

Nhưng không phải đứa con gái nào cũng biết thương mẹ, biết ơn mẹ đẻ đã chăm mình lúc sinh nở và giữ con cho mình. Nghe chuyện dì Lưu kể về chính mình mà buồn cho dì.

Lúc con gái dì khóc và gọi cho dì vì không thể chăm nổi con so, dì đau lòng vội chạy đến nhà con gái, chủ động giúp con. Đâu ai biết đó là khởi đầu của những tổn thương và ân hận.

Bà ngoại 55 tuổi hối hận khi giữ cháu giúp con gái. Người đời hay bảo “con hư tại mẹ”, dì Lưu nghĩ có lẽ con gái đổ đốn là tại dì đã quá bảo bọc con.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: netease

Dì Lưu năm nay 55 tuổi, có cô con gái gần 30 tuổi chưa chịu lấy chồng. Dì sốt ruột vì chuyện này, cứ bảo giờ mẹ đang khỏe, tranh thủ lấy chồng sinh con, mẹ còn sức giữ cháu cho.

Nhưng nếu biết trước tương lai sẽ khổ thế này, dì có lẽ sẽ hối hận khi có suy nghĩ giữ cháu giúp con gái. Con gái dì cuối cùng cũng lấy chồng, khi con báo tin có bầu, lòng dì vui như mở hội, sắp thành bà ngoại rồi.

Khi con gái sinh nở, bà đưa về nhà chăm khi ở cữ. Tới khi cứng cáp, con gái lại quay về trên thành phố. Nhưng lại khóc gọi cho mẹ là không thể tự chăm con nổi, quá mệt mỏi rồi.

Xót con gái, bà vội lên chăm cháu giúp con. Từ lúc có bà ngoại chăm cháu, con gái dì Lưu chỉ năm trên sô pha cả ngày. Nhìn mẹ bận tối mắt tối mũi từ cơm nước, lau dọn đến trông trẻ, con gái lại bảo hay thuê giúp việc.

Dì Lưu vội can, giúp việc làm sao chăm cháu kỹ như bà, chưa kể con gái đang không có việc làm. Thuê giúp việc chẳng khác gì tạo áp lực tiền bạc cho con rể. Con gái ngọt ngào nói mẹ con thật tốt, nghe xong dì mát ruột lắm.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: netease

Dì bận rộn từ sáng đến tối, để chăm sóc cho cả con gái và cháu ngoại, ngày nào dì Lưu cũng dậy rất sớm. Nấu cơm, đi chợ, giặt giũ, việc nhà đều một tay dì. Sau đó con gái tìm được việc làm, ở nhà dì ôm hết mọi việc, bao gồm trông cháu.

Nhưng thứ nhận lại không phải là sự biết ơn mà là trách móc, dì bị con rể trách vì nấu cơm trễ, anh không quen ăn quá muộn. Cả con gái cũng không biết thương mẹ.

Có lần, dì đang nấu cơm, nồi cạn nước, đứa nhỏ bỗng giật mình thức giấc, khóc thét lên. Sợ nồi cạn cháy khét, dì chạy đi tắt lửa trước mới lên bế cháu. Ai ngờ cháu lăn ngã, bị u đầu, khóc om sòm.

Con gái về ngay lúc đó thì trách ở nhà làm gì mà để cháu khóc, sao để cháu ngã u đầu. Dì buồn lắm, cháu ngoại thì bà ngoại cũng xót lắm chứ. Lần khác, trời hơi lạnh, dì tranh thủ sáng nắng tốt mang cháu ra ngoài trời chơi.

Không ngờ tối về cháu nóng sốt, con gái lại trách dì đưa cháu đi lung tung, “con của con sốt rồi, tại mẹ hết”. Lúc đó nước mắt dì chảy ra, dì đâu cố ý làm cháu sốt.

Dì giận nên hôm sau dì mặc kệ, 6 giờ sáng cháu khóc, dì cũng không đả động đến. Mãi hơn 7 giờ sáng dì mới xuống nhà làm đồ ăn sáng. Con gái lại trách tiếp: “Mẹ giờ này mới nấu đồ ăn sáng thì làm sao kịp, khỏi nấu nữa. Mẹ không thèm dỗ cháu khóc nữa, mẹ đang cố tình làm khó con đúng không?”.

Sau đó cháu được gửi đi nhà trẻ, dì Lưu cũng có nói với con gái dạo này sức khỏe không được tốt. Không ngờ, con rể đã yêu cầu dì thu dọn hành lý về quê tịnh dưỡng.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: shine

Dì không ngờ, ở chăm cháu cho con gái 3 năm, toàn nhận lại những lời trách móc, bắt lỗi. Cuối cùng là bị đuổi khéo về quê, không chút chần chừ. Dì Lưu thật sự quá hối hận khi giữ cháu giúp con gái.

Nuôi con gái, giờ là chăm cháu cho con gái, nhưng nhận lại chỉ là sự vô ơn, hời hợt. Dì Lưu cứ nghĩ phải chi đừng nhận lời chăm con giúp con gái thì có lẽ bây giờ tình mẹ con vẫn thân thiết, ngọt ngào.

Mình người ngoài thì không rõ hết được chuyện nhà người ta. Nhưng con gái lẫn con rể đối xử tuyệt tình, lạnh lùng với dì Lưu như vậy thật sự đáng trách. Đã không biết ơn còn giở thói “ăn cháo đá bát”, nhờ xong đuổi đi thì hết nói nổi.

Bà ngoại chăm cháu là vì thương con gái, thương cháu. Bà đâu có nghĩa vụ làm osin cho cả nhà. Con cái có quyền gì trách móc, thấy già yếu thì đuổi khéo về quê. Loại vô ơn, bất hiếu thế này thì bỏ đi, đừng quan tâm tới cho nhẹ lòng dì Lưu ơi.

*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Netease