Cô gái ôm chầm lấy cha mẹ của mình sau thời gian dài xa cách. Một cái ôm chứa đầy nỗi nhớ nhung, niềm vui và hy vọng. 

Tâm lý chung của những người xa quê đó là mong muốn được trở về bên người thân, được ăn mâm cơm đoàn viên sau những tháng ngày xa cách. Nhưng 2 năm trở lại đây dịch bệnh bùng phát, phương tiện di chuyển khó khăn và đồng thời quy định phòng chống dịch cũng khiến việc trở về nước gặp không ít trở ngại. 

Năm hết Tết đến, dù khó khăn đến mấy thì những người con tha hương vẫn cố gắng trở về nhà. Cô bạn trẻ có tên L.C sau đây cũng vậy, dành tặng sự bất ngờ cho cha mẹ bằng cách âm thầm về nhà mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Được biết, cô nàng từ Nhật Bản về ăn Tết cùng gia đình sau thời gian dài xa cách.

hình ảnh

Cô gái âm thầm trở về nhà sum vầy với cha mẹ. Ảnh chụp màn hình, Vietnamnet

L.C về nhà, đứng ngoài cửa nhìn vào trong rồi đột ngột chạy đến ôm chầm lấy người thân. Nghe giọng nói quen thuộc nên ba mẹ và các em trai đều hết sức ngỡ ngàng như không tin được vào mắt mình. Cả nhà ôm nhau thật chặt, chẳng ai có thể nói nên lời vì sự xúc động quá lớn. Có ai ngờ con gái lại đột ngột trở về như thế này trong suốt thời gian dài dịch bệnh, phương tiện đi lại cách trở nhiều thứ.

Không có gì hạnh phúc hơn việc đoàn viên, được trở về nhà với gia đình, người thân. Không chỉ ngoài nước, những người con xa xứ trong nước cũng nôn nao về gặp cha mẹ sau 1 năm dài nhiều khó khăn. Theo tâm sự của không ít người thì dù rất muốn nhưng dịch bệnh chưa yên, nếu có về cũng chưa chắc quay lại thành phố để làm việc theo đúng yêu cầu của công ty. 

Chị Nguyễn Trần Anh Thư (30 tuổi, TP. Thủ Đức) chia sẻ với Thanh niên: “Từ khi Sài Gòn mở cửa là mình nuôi hy vọng nhiều lắm luôn, đến lúc các chuyến bay, chuyến xe liên tỉnh được mở lại thì càng mừng. Đã lên kế hoạch năm nay sẽ về quê ăn tết hết rồi, giờ thấy dịch lại gia tăng mà não nề quá. Chẳng biết có được về quê ăn tết không nữa”.

hình ảnh

Tết năm nay bạn có về quê không? (Ảnh minh họa: Khả Hòa - Thanh niên)

Chị Thư cũng cho biết thêm, qua đợt dịch vừa rồi, chị càng trân quý hơn giá trị gia đình. Chị mong muốn được ở gần cha mẹ nhiều hơn, được ăn bữa cơm đạm bạc như mẹ nấu ngày nào. Điều đó làm chị rất nhớ và ước ao nhưng tình hình dịch bệnh chưa yên, nên về hay ở vẫn chưa thể quyết định được.

Không chỉ những người trẻ nhớ quê mà ngay cả cha mẹ ở nhà cũng đau đáu không yên khi đứa con yêu thương đã lâu không gặp. Nhìn thấy con chỉ sau màn hình điện thoại, nói chuyện với con chỉ vài ba phút chớp nhoáng cũng đâu thể vơi đi nỗi nhớ. Vì vậy, Tết năm nay nếu được thì hãy trở về thăm mẹ cha. Họ cũng không muốn bạn đem tiền về nếu như bạn không có khả năng, chỉ cần bạn mạnh khỏe, vui tươi thì đó là niềm hạnh phúc nhất trên đời rồi.