Chưa từng thấy ai dày mặt như bố mẹ người yêu cũ của em. Cách đây mấy năm em đã từng bị ông bà lót lá dắt tay ra khỏi nhà. Vậy nhưng giờ cũng chính họ đem tiền, tài sản đến để xin xỏ cháu về nhận máu mủ.

Hồi đó, em học hết cấp 3 thi trượt đại học nên theo chị gái đi làm spa ngoài thành phố. Cũng trong thời gian đó em quen anh ấy. Yêu được hơn 1 năm thì em lỡ dính bầu nên hai đứa dắt nhau về xin cưới.

Nhà anh cách nhà em có 20 cây số thôi. Bố mẹ anh ấy dữ lắm, ông bà biết em có bầu rồi nên chửi xa xả vào mặt:

“Cái thứ con gái hư hỏng, nhà tôi không bao giờ chấp nhận loại chửa trước”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi đó người yêu em còn quỳ xuống van xin bố mẹ cho cưới, thế nhưng ông bà kiên quyết không đồng ý. Mẹ anh ấy còn bảo:

“Loại như cô tôi lót lá dắt ra ngoài”.

Đuổi em về đã đành, bà còn lấy chổi quét theo sau. Cả đời em không bao giờ quên được cái nỗi nhục nhã ê chề khi đó. Người yêu lúc đầu còn đứng về phía em nhưng sau dần dần bố mẹ ngăn cản quá anh cũng xuôi theo ông bà.

Lúc đó em đau khổ lắm, về nhà ở với bố mẹ thì bị mọi người nhìn vào đàm tiếu, chê bai là đứa không chồng mà chửa. Cũng may bố mẹ em xót con gái, nên đã bao bọc, chăm sóc suốt thời gian em mang bầu rồi sinh cháu.

Em đẻ được thằng cu kháu khỉnh lắm, ông bà ngoại cũng thương, chiều chuộng, suốt ngày ẵm bế giúp để em đi làm. Từ lúc em sinh con người yêu thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, đòi đến chơi với con nhưng em không đồng ý. Rồi 4 năm trước em cũng biết anh đã cưới người khác, nhưng chỉ sinh được 1 đứa con gái.

Mãi tuần rồi em đang ở ngoài quán thì thấy bố gọi điện bảo về nhà có khách. Đến nhà, em thấy có cái xe ô tô con đậu ở cổng. Người đang ngồi khóc lóc giữa nhà không phải ai khác mà chính là bố mẹ của người yêu cũ, cũng là ông bà nội của con em.

Mẹ anh đầu đã bạc trắng, mặt hốc hác túm lấy tay em khóc nấc lên:

“Cường mất rồi con ơi”.

Nghe tin anh mất, em cũng có chút động lòng. Bố mẹ anh kể, con trai ông bà mới bị tai nạn không qua khỏi cách đây 1 tháng rồi. Vậy nhưng anh là độc đinh lại chỉ sinh được 1 đứa con gái, vậy nên ông bà bàn bạc với nhau muốn xin con em về để chịu tang bố nó.

Bà còn bảo:

“Con cho cháu về, mẹ sẽ chia đất, chia tiền bằng phần với vợ thằng Cường, không lo thiệt đâu”.

Em nói luôn:

“Cháu xin chia buồn với gia đình bác. Nhưng trước đây hai bác đã không chấp thuận đứa cháu này, thì cả đời nó cũng không nhận ông bà đâu”.

Em nói vậy ông bà cứ rối rít xin được bỏ qua. Bà còn quỳ xuống van xin em rộng lượng cho cháu về nhận máu mủ, gốc gác. Em cũng khó nghĩ quá, nhà nội của con trai cũng giàu thật, nếu thằng bé nhận họ sẽ sung sướng không phải vất vả như ở với ông bà ngoại và mẹ. Vậy nhưng nghĩ lại chuyện mấy năm trước em vẫn chưa đủ rộng lượng để bỏ qua cho họ được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet