Tôi là chị mà tự nhiên lại trở thành mẹ bất đắc dĩ của 3 đứa em cùng cha mọi người ạ. Kể ra thì lại bảo vạch áo cho người xem lưng, thiên hạ cười vào nhà mình chứ cười ai. Vậy nhưng tôi quá mệt mỏi với mẹ đẻ rồi. Người sinh ra mình thật đấy, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận được bà ấy.
Tôi xuất thân trong một gia đình bất ổn. Tuổi thơ của người ta đầy ắp kỷ niệm đẹp về cha mẹ, còn tôi thì buồn lắm. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc sao bố mình hiền lành, thật thà và tử tế như vậy lại lấy một người trái ngược hoàn toàn cả về tính nết lẫn cách sống giống mẹ.
Bố tôi hồi đó làm thợ xây, ông thương con gái lắm, đi đâu về kiểu gì cũng có quà. Lúc thì bố mua đôi dép, thì thì chỉ cái kẹo thôi nhưng tôi thấy vui sướng và hạnh phúc lắm. Bố với mẹ chỉ sinh được mỗi mình tôi, sau đó ông mắc quai bị nặng, chữa cũng khỏi nhưng sau đó vô sinh, không có khả năng sinh sản nữa.
Mẹ tôi thì trái ngược lại hoàn toàn với bố. Tôi nhớ hồi đó mẹ đanh đá kinh khủng, mẹ buôn bán ở ngoài chợ nên mồm năm miệng mười, chao chát lỏng chỏng, chưa bao giờ thua kém ai về tài cãi nhau.
Về nhà thì mẹ chửi chồng, quát con như hát hay vậy. Chưa từng thấy ai điêu ngoa như mẹ tôi, hôm nào bán hàng ế ẩm về nhà mẹ lại nói bố:
“Đấy, sáng ra đụng cái mặt thớt của anh nên tôi mới đen như thế, lỗ cả vốn”.
Hoặc không thì bà quay sang tôi tru tréo:
“Cái mặt mày nữa, giống y chang thằng bố mày, hãm cành cạch”.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Không biết bao nhiêu lần tôi ăn no đòn của mẹ một cách vô duyên vô cớ. Chỉ cần về nhà mà thấy tôi chưa thu quần áo, bà sẵn sàng cho ăn nát một cái chổi luôn chứ không đùa. Thế nhưng phải công nhận là mẹ có ngoại hình khá đẹp, lại biết cách ăn mặc nữa. Hồi đó mẹ ăn diện lắm, phấn son vào nên trông ra dáng lắm.
Chắc cũng vì lấy được vợ đẹp nên bố tôi mới thành ra u mê, và chưa bao giờ nặng lời với vợ câu nào. Có lần người ta đồn ầm lên mẹ tôi cặp bồ với ông nọ ông kia, rồi bị vợ họ đến đánh ghen, cắt trọc cả tóc, ôm cái miệng sưng vều về.
Thế mà bố vẫn giấu cho mẹ, ai hỏi ông đều bảo:
“Nhà cháu bị ngã xe”.
Tôi đến chịu bố, vợ như thế nhưng vẫn tha thứ hết lần này đến lần khác. Có lần tôi còn nghe mẹ nói thẳng với bố:
“Anh quá nhu nhược, tôi chán lắm rồi, ly hôn đi”.
Bố tôi cứ van xin mẹ đừng có ly hôn, còn hứa là sẽ không bao giờ chen vào chuyện riêng của mẹ. Ông còn bảo:
“Em làm thế thì tội con Hương lắm, đang yên đang lành thì bố mẹ bỏ nhau nó có chịu được không? Anh xin em nghĩ cho con một tí”.
Bố cứ vịn lý do vì tôi xin mẹ đừng ra toà. Thế nhưng dùng dằng một thời gian dài, cuối cùng hai người cũng bỏ nhau. Đến giờ cũng được 10 năm rồi, khi ấy tôi 19 tuổi, vừa bước chân vào đại học thì ông bà ra toà.
Nói thật là khi đó tôi không cảm nhận được sự tổn thương vì gia đình tan vỡ, mỗi người một ngả. Bởi vì trong thâm tâm đối với tôi chuyện đó đã ngấm vào suy nghĩ rồi, trước sau gì bố mẹ chẳng bỏ nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tổn thương thì tôi đã bị tổn thương từ bé rồi, có bao giờ bình yên hạnh phúc đâu.
Có điều là khi ấy tôi vừa mới vào đại học, bố lại ốm yếu bệnh tật nên không đi làm được. Tiền không có để đóng học nên chật vật lắm.
Mẹ tôi thì lấy chồng mới, vừa theo người ta bà đã bầu bí luôn, lại còn sinh đôi hai đứa con gái nữa. Mấy lần túng thiếu quá tôi mặt dày đến nhà mẹ xin tiền, nhưng bị bà đuổi thẳng cổ:
“Tao không có liên quan gì đến mày nữa mà đến xin xỏ, bảo bố mày kiếm về mà cho”
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tôi chẳng buồn nói chuyện bố bệnh nặng với mẹ nữa. Đối với một người máu lạnh, sắt đá như bà ấy thì đâu có quan tâm ai ngoài bản thân mình. Lúc đó bố tôi thì bị suy thận nặng, nhà thì hết sạch tiền nên tôi nghĩ mẹ có mới qua hỏi, nhưng bà như vậy nên đành lủi thủi về.
Hai bố con tôi chật vật, khổ cực lắm. Thế nhưng lúc nào ông cũng động viên con gái cố gắng, không được bỏ học. Tôi vốn khô khan không mau nước mắt (cái này giống mẹ) nhưng hôm bố sắp mất ông cứ nắm tay rồi dặn:
“Kiểu gì cũng phải học hành đến nơi đến chốn sau còn xin được việt tử tế mà làm nhé con. Đừng giống mẹ!”.
Nghe câu đó tôi đã bật khóc, cứ thế ôm bố nức nở. Rồi bố tôi ra đi mãi mãi sau một thời gian chữa trị. Từ lúc đó tôi cứ thui thủi một mình sống như vậy, nhưng nhớ những lời bố dặn nên tôi luôn cố gắng vừa làm thêm vừa học hành, rồi tốt nghiệp đại học.
Tôi thành thạo ngoại ngữ nên xin việc dễ lắm, lương thưởng cũng cao nữa. Về tình cảm thì tôi đã trải qua hai mối tình rồi. Bạn trai hiện tại tính tình cũng rất tốt, anh ấy cứ giục cưới, thế nhưng tôi bị vướng nhiều chuyện quá nên chưa muốn kết hôn.
Mà chuyện đau đầu nhất vẫn là mẹ tôi. Mọi người biết không, hồi bà đi lấy chồng đẻ hai đứa sinh đôi xong, lại tiếp tục bầu thêm đứa nữa. Thế nhưng mẹ với chồng mới sống không hạnh phúc, sau đó đường ai nấy đi. Gã kia còn để lại cho mẹ 3 đứa con thơ chẳng nuôi đứa nào cả.
Lúc biết tôi đi làm, có công việc tốt nên bà đưa cả mấy đứa em khác bố của tôi về đây bảo:
“Giờ mẹ bán nhà rồi, mày thương các em thì cho mẹ về đây ở nhờ một thời gian”.
Đấy, trẻ con thì đâu có tội tình gì. Bọn chúng đứa nào cũng xinh xắn, đáng yêu, lại là em của mình nên tôi không nỡ đuổi đi. Đằng nào thì nhà cũng chỉ mình tôi ở, có mẹ với mấy đứa em về ở cũng vui vẻ hẳn lên.
Thế nhưng mẹ tôi hơn 50 tuổi rồi vẫn sa ngã lắm, bà dính vào lô đề cờ bạc, lại còn nợ nần chồng chất nên chủ nợ đến hỏi thăm suốt. Cứ được thời gian bà lại xin tôi một khoản trả nợ, một vài lần thành quen. Sau đó bực quá nên tôi bảo:
“Con không có nhiều tiền thế đâu mẹ ạ. Từ giờ mẹ đừng hỏi nữa”.
Thế là bà bỏ bê cả 3 đứa em đây cho tôi nuôi. Có dạo bà trốn nợ cả tháng không về nhà. Tôi trở thành mẹ bất đắc dĩ của bọn nhỏ, buổi sáng thì mua đồ ăn cho cả 3 đứa rồi tống đến trường. Chiều tôi lại về sớm đón bọn trẻ, rồi cơm nước.
Có lúc hai đứa lớn đi học đánh nhau ở lớp cô giáo không gọi được cho mẹ nên lại gọi tôi đến giải quyết. Rồi bọn trẻ ốm sốt, một mình tôi thuốc thang, đưa đi viện các kiểu.
Đã vậy thằng út năm nay mới được 5 tuổi, chả biết mẹ nuôi nó kiểu gì mà còi dí còi dị, ốm đi viện suốt. Có hôm nửa đêm nó sốt 40 độ, uống thuốc không hạ, tôi lại phải gọi xe đưa đi viện. Nhìn tôi tất tả chăm em mà mọi người lại cứ tưởng chăm con.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com
Quá mệt mỏi nên tôi mới gọi mẹ bảo:
“Mai mẹ về mà chăm mấy đứa nhé, con còn phải đi làm chứ có ba đầu sáu tay đâu”.
Mẹ cứ ừ ừ à à rồi lại tít mít đằng ấy, gọi điện cũng không liên lạc được. Tôi thì đã chồng con gì đâu mà suốt ngày quần áo, sữa với đồ dùng cho trẻ nhỏ. Lúc đầu người yêu còn thông cảm, nhưng dần dần anh ấy bắt đầu khó chịu vì lâu lắm rồi hai đứa chẳng được hẹn hò đi chơi riêng ở đâu cả. Mà anh có nhớ tôi thì chỉ biết đến nhà, xong bị mấy đứa em nó bám.
Có lần anh thở dài bảo:
“Sao em không gọi mẹ về chăm mấy đứa, một mình làm sao kham nổi. Rồi chuyện cưới xin của mình thế nào, em phải tính dần đi. Bố mẹ đang nói chuyện sang năm muốn mình cưới đấy”.
Mải chăm em hơn 1 năm nay nên tôi quên mất cả việc mình chưa có chồng mọi người ạ. Tôi nói chuyện này với mẹ, nhưng bà bảo:
“Mày lấy chồng thì kệ mày chứ”.
“Kệ nhưng mẹ phải có trách nhiệm với mấy đứa nhỏ, cứ bỏ đi mãi thế mà được à”.
Thế nhưng mẹ tôi đâu dám thò mặt về, nghe đâu giờ bà ấy nợ mấy tỷ người ta, trốn còn chẳng kịp ấy nói gì đến chuyện về nhà. Bực lắm nhưng tôi chẳng làm thế nào được, lắm lúc chỉ muốn mặc kệ mấy đứa em ra sao thì ra.
Nhưng nhìn tụi nhỏ thì mình lại không đành. Chúng còn bé, đã biết gì đâu, chúng cũng đáng thương giống như tôi 10 năm trước bị mẹ bỏ rơi ấy. Khi đó tôi may mắn hơn là còn bố ở bên cạnh động viên, ít ra cũng còn chút tình thương. Đằng này bọn trẻ gặp phải cả bố và mẹ đều máu lạnh như nhau, nếu tôi bỏ rơi chúng lúc này thì sẽ ra sao?
Nói thật là thu nhập của tôi dư sức nuôi các em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mẹ tệ quá. Trước kia mẹ bỏ mặc tôi một cách phũ phàng, giờ khổ quá lại đưa 3 đứa em khác bố đây bắt mình nuôi. Như thế là quá ích kỷ và không công bằng, tôi cũng chẳng có trách nhiệm phải nuôi con thay bà ấy. Vấn đề bây giờ là bỏ thì thương, vương thì tội mọi người ạ. Tôi chẳng biết phải làm sao để mẹ có một tí trách nhiệm với những đứa trẻ mà bà ấy đã đẻ ra nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

