Mấy hôm trước, vợ chồng tôi vừa mới ra ngoài ở riêng mọi người ạ, chấm dứt 10 năm ở bên nhà ngoại. Ra riêng như vậy, tất nhiên bố mẹ vợ tôi không vui ra mặt, còn bảo tôi là loại con rể “sướng không biết đường hưởng”. Nhưng thật sự, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
10 năm trước vợ chồng tôi làm đám cưới. Nhà tôi khi ấy nghèo, lại ở quê Lạng Sơn. Còn nhà vợ thì ở Hà Nội và có của ăn của để hơn. Ông bà ngoại lại chỉ có 2 cô con gái làm con. Trong đó, chị vợ đã lấy chồng Sài Gòn và hiện đang ở miền Nam. Nhà chỉ có vợ tôi lấy chồng sau nên khi chúng tôi chuẩn bị đám cưới, ông bà ngoại đã gọi đến đề nghị:
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
“Bố mẹ không cấm cản già tụi bay yêu và đến với nhau cả. Nhưng cháu cũng biết đấy, nhà bác chỉ có 2 mụn con gái, giờ 1 đứa ở trong miền Nam, chỉ có 1 đứa ở ngoài này. Vì thế cưới nhau xong, 2 đứa không được ra ngoài ở riêng mà phải về đây sống, cháu phải ở rể nhà bác”.
Thật sự tôi không thích ở rể chút nào vì biết sẽ phức tạp khi sống cùng bố mẹ vợ. Tuy nhiên vợ tôi bảo:
“Nhà ngoại 4 tầng nên rộng rãi lắm anh ạ, với cả bố mẹ cũng đã già, mình thuê bên ngoài chi bằng mình về ông bà ngoại ở tiện cả đôi đằng, em cũng chăm sóc được bố mẹ lúc ốm đau”.
Thương vợ và nể bố mẹ vợ nên cưới xong, tôi chính thức dọn về nhà vợ ở. Vì coi nhà vợ như nhà mình, bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ nên bao năm nay tôi cũng sống hết lòng với ông bà ngoại. Đi làm về, tôi cũng chẳng nề hà việc nhà mà dọn dẹp, cơm nước, giặt rũ. Nói chung bố mẹ vợ làm gì tôi cũng đỡ đần. Hay khi ông bà ốm đau cũng 1 tay vợ chồng tôi đưa đi khám bệnh, mua thuốc thang và chăm sóc.
Bù lại họ cũng giúp chúng tôi chăm sóc 2 cháu nhỏ. Khi 2 con tôi đến tuổi đi lớp thì ông bà giúp đưa đón mỗi ngày. Tôi rất biết ơn bố mẹ vợ về những điều này và chưa bao giờ tỏ ý hỗn láo hay cãi lời ông bà.
Thế nhưng mẹ vợ tôi rất hiểu chuyện còn bố vợ thì hay uống rượu bia vào là lại lè nhè. Những lúc ấy ông thường hay gây sự với con rể. Nhiều lần tôi đã không chấp nhưng cứ những lúc rượu vào hay không vui, không hài lòng về con rể là bố vợ lại nói lời khó nghe kiểu:
“Xét đến cùng cậu chỉ là thằng rể của cái nhà này thôi. Nhà này còn lâu mới là nhà cậu nhé nên đừng có lên giọng với tôi. Nếu không có vợ chồng tôi cho ăn nhờ ở đậu, thử hỏi cậu có ngày hôm nay không?”.
Hoặc có lúc, ông chỉ thẳng mặt tôi bảo:
“Chỉ là thằng rể ở nhờ nên bố mẹ vợ nói gì thì phải nghe răm rắp, cấm cãi. Cãi láo, tôi đuổi cậu đi bất cứ lúc nào”.
Như hôm trước, nhà vợ có giỗ cụ đẻ ra bố vợ, vì thế bà ngoại nói 2 vợ chồng tôi phải làm mâm cơm với ít vàng mã, hoa quả về thắp hương. Sáng ấy vợ chồng tôi dậy sớm sửa soạn mâm cúng xong xuôi. Tôi còn lên bàn thờ dọn dẹp, bày biện tinh tươm nhất để ông bà chỉ việc lên thắp hương khấn bái. Sau đó vợ chồng tôi đi làm tận tối mới về.
Vừa về nhà đã nghe thấy tiếng bố vợ chửi con gái con rể không ở nhà ăn giỗ mà đi làm hết. Như vậy là con rể không tôn trọng nhà vợ, không biết ăn ở. Bực quá tôi giải thích việc bận không thể nghỉ ông cũng không nghe. Tôi nói luôn:
“Ông bà chê rể không biết ăn ở như vậy thì con xin phép vợ chồng được ra riêng ngay ngày mai cho đỡ bị va chạm, mất tình cảm”.
Bố vợ được thể bảo:
“Anh chị ra riêng luôn mà ở cho khuất mắt, đừng bao giờ về lại cái nhà này. Anh chỉ là thằng rể thôi mà bố láo".
Tôi không biết mình đã làm gì sai mà bị nói vậy? Mệt mỏi quá mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

