Tháng 5 năm ngoái, e xin được việc làm tại thành phố. Ở đây em đã quen và chơi thân với một chị, chị rất quý em vì hai chị em chơi rất vô tư thoải mái. Hai chị em hay tâm sự với nhau về chuyện gđ chị, công việc, và tình yêu của em. Từ đó, chị hay gọi em sang nhà chơi, rồi ăn cơm ở phòng trọ gđ chị.Tính em thì vô tư thoải mái, hòa đồng, nên đến nhà chị em cũng tự nhiên,Anh nhà chị làm ở ủy ban tỉnh, a tính sâu sắc, trầm tính nội tâm. Anh chị nói coi em như e gái của mình, nên e cũng vô tư sang ăn cơm, có khi anh về quê thì e ngủ lại với chị, Chị và anh có một cháu gái được 3t. Nhưng từ khi sinh đứa đầu, ko hiểu sao chị lại ko sinh được nữa, đi khám nhiều nơi cũng ko đượ. Đợt quen e chị báo có thai đc 2 tuần, thấy chị vui và mong ngóng để siêu âm, vì anh chị đag mong có con trai năm Mùi để hợp tuổi. Nhưng rồi khi đi siêu âm thì lại ko có tim thai, nên a chị cũng buồn. Anh thì giỏi và cũng đag phấn đấu cho sự nghiệp. Ngày e lên nhà a chị chơi, e hay tâm sự chuyện yêu đương của e. Rồi e thất tình, e buồn, e khóc, a hay nhắn tin hỏi thăm em, mỗi lần lên cơ quan a hay vào fb để nc với em, rồi a nhắn tin nhiều hơn qua điện thoại, a bảo a coi e như e gái a tâm sự, hay có gì tâm sự với a, e cũng vô tư ko nghĩ gì. Nhưng rồi sau đó lần nào nc với e anh cũng bảo đừng nói gì với chị. Em chỉ nghĩ chắc a sợ chị suy nghĩ gì nên ko cho em nói, vì có gì e cũng hay tâm sự với chị. Rồi a tâm sự nhiều và nói chuyện với em nhiều hơn, e bắt đầu nghi ngờ,a rủ em đi dạo biển chơi cho thoải mái vì lúc đó e đag buồn và tâm trag a cũng ngột ngạt nhiều chuyện, e ko đi vi em ko muốn chị lại nhĩ khác về em. Rùi sau đó e sag nhà a đã ko dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. E có cảm nhận như a đag thích em,có lẽ do a say nắng chút bởi vì e biết a rất buồn về chị. " Tính chị thì nói nhiều, nghĩ gì nói đấy,ruột để ngoài da, nhưng gió chiều nào theo chiều đó" chị chỉ tính vậy thui, chị rất tốt bụng. Có lẽ vì cái tính đó nên a cảm thaayd nhàm chán chị, vì a nói chị ra ngoài xã hội sống làm sao được. Còn e vô tư,hòa đồng, tinh tế và sâu sắc, cái này do a cảm nhận nói với e thôi. Bản thân em ko tự hào về mình, nhưng có lẽ những khó khăn trong cuộc sống, do được đi nhiều, tiếp xúc nhiều, đọc sách nhiều, và nhiều chuyện đến với mình nên e có cái nhìn cuộc sống nó ko còn nông cạn hơn thôi. E suy nghĩ rất nhiều và quyết định nghỉ việc, rời xa thành phố để xa anh, và e ko muốn làm gì có lỗi với chị. Khi e nói nghỉ việc, a nói a rất buồn, lúc đó a đã khuyên em ở lại làm, nhưng làm sao mà e ở lại đc, e ở lại rồi a sẽ đi đến đâu. Còn chị chẳng biết lý do sao e nghi việc, e chỉ bảo em lên Hà Nội làm. Và thế, e đi, e đi xa thành phố khi anh nói rằng a yêu em, a ko hiểu tại sao a lại yêu em, anh nói: a ước gì có thể gặp em sớm hơn, vì a ko nghĩ rằng a lại yêu em nhiều vậy, a đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng con tim anh nó ko nghe lời. Anh biết e cũng sẽ chẳng yêu gì một người có vợ như anh,em thật sự có chút tc nào với anh ko?. E không? E coi anh chị như người anh chị tốt của em, còn tc nam nữ e thật sự ko có. Em xin lỗi. Anh bảo: nếu a chưa có vợ con liệu chúng ta có đến đc với nhau ko? E nghĩ điều này cũng có thể. Anh bảo e nói vậy là a vui rồi, a sẽ giữ mãi tc này trong lòng, cám ơn e đã có quyết định rời xa a, nếu ko a ko biết mình sẽ đi đến đâu nữa, nhưng có chuyện gì hãy luôn tâm sự với anh, anh luôn sắn sàng chia sẻ cùng em.


Giờ e đã lên Hà Nội làm rồi, em thấy thương anh chị quá, cỹng CChỉ biết khuyên a chị cố gắn lên, e ko phải là con người ko biết nghĩ mà ở lại làm tan vỡ hp một gđ. Bây giờ thấy anh buồn chán, phiền não về chị. E ko biết phải khuyên chị, khuyên anh như thế nào nữa..