Em lập nick này trên webtretho đã lâu nhưng hầu như em chỉ dùng để xem bình luận của các mẹ, nay em muốn chia sẻ với các mẹ chuyện có thật về thái độ phục vụ của cửa hàng đồ gỗ ở 1074 Đê La Thành. Mong các mẹ hãy cẩn thận khi đi mua hàng, mình bỏ tiền lao động của mình ra thì phải nhận được thứ xứng đáng chứ không phải đi xin xỏ gì. Em cũng xin nói luôn đây là câu chuyện của một chị em quen, em xin copy nguyên văn của chị ý ạ :)
"Vợ chồng em có mua ở Đê La Thành một cái quầy bar nhỏ để trong nhà. Cái quầy bar theo thiết kế có 6 chân nhựa nhỏ đính ở đáy. Thanh niên nhân viên bê quầy vào nhà cho em. Em đứng lo thanh toán số tiền còn lại, chồng em đứng xem xét sản phẩm. Chồng em phát hiện cái quầy cập kênh vì chỉ có 5 chân nhựa, thiếu 1 chân. Em mới bảo với nhân viên:
- Em: A ơi thiếu một chân nhựa kìa.
- NV: thì kê tạm miếng gạch vào.
- Em: A nói thế làm sao được? Đồ mới mua đã thiếu cái chân thì bên anh phải khắc phục chứ lại bảo em kê gạch vào là sao?
- NV: Thì cái chân nhựa đáng bn tiền đâu, kê miếng gạch thay cho chân thì làm sao. Người ta đi đường va quẹt vào đâu nó rơi mất rồi ai biết được. Cái chân nhựa mà quan trọng như cháy nhà thế? Định làm khó nhau à?
- Em: Em không đồng ý. Em bỏ tiền ra thì em phải được nhận cái đáng đồng tiền của em. A mang chân nhựa đến cho em đi. Lỗi là bên anh thà anh nhận lỗi bảo em thông cảm, đằng này anh lại còn bảo em làm khó anh. Đã thế cứ việc ai ng nấy làm tròn đi là xong.
- NV: cái quầy vài triệu rẻ như cho mà cũng cứ như vài tỉ. Thế bây giờ không lấy chứ gì? Không lấy thì đây mang quầy về. Mang về rồi đừng gọi mang lại nhớ! chó chết!
(Đến đây em cũng điên, biết thằng này cũng chỉ lại loại ma cô mất dạy, chửi nó thì chỉ thiệt thân. Chồng em người nước ngoài, thân cô thế cô, giờ mà em chửi nó thì chắc có biến. Một điều nhịn là chín điều lành. Em bấm bụng nuốt cục tức vào họng)
- Em: Em đặt tiền rồi, anh muốn mang về thì trả tiền đặt lại cho em. Với anh vài triệu nhỏ chứ với em là không nhỏ. Thiếu cái chân chỉ có vài nghìn đồng, nhưng thái độ xử lý bên anh như thế nên em không thông cảm được.
Nó thấy em cũng có vẻ lì, nên quay ngoắt đi đạp đồ đạc nhà em 1 phát, nhổ một bãi nước bọt, bonus thêm "". Rồi đi thẳng ra ngoài.
Chồng em không hiểu tiếng Việt nhưng thấy thế rất tức đuổi theo, em phải chạy kéo chồng lại giải thích cho chồng biết là đánh được nó thì tí đội mộc nhà nó kéo đến mệt lắm. Không muốn làm sao thì nhịn đi một tí.
Nói xong e chạy ra khóa cửa sắt lại vì nghĩ kiểu gì thằng đó cũng quay lại lấy tiền chứ có đấy mà nó cho không. Để cửa nhỡ nó chạy vào làm gì vc em thì nguy. Tiền thì đưa qua song cửa cũng được.
5 phút sau nó quay lại đập cửa. Nó cầm túi nilong bên trong có chân nhựa trét đầy đất và bảo: "mở cửa vào gắn". Em bảo "đưa cho em em tự gắn, tiền đây, cám ơn". Rồi em đóng cửa luôn.
Cái quầy sau đó đã được hoàn thiện xinh đẹp. Còn em thì đến giờ vẫn ấm ức suy tư về chuyện người, chuyện đời. Thật ức chế ạ..."
Sau đó, chị ý cũng nói là đã gọi điện thoại cho chủ cửa hàng mà người ta cũng nói rằng tìm miếng gạch kê vào.
Em đăng lên đây mong các mẹ, các chị hãy cẩn thận khi đi mua hàng, xã hội bây giờ thật khó hiểu :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1