Dù vẫn thường xuyên theo dõi các bài viết của Kinh nghiệm hay nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết bài vì chủ đề của tuần này “ Bộ bàn ghế phòng khách" thực sự nhắc lại một kỉ niệm đẹp của gia đình, một kỉ niệm có lẽ sẽ là hành trang theo suốt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình tôi



Mẹ kể lại khi mẹ mình lấy bố, bố là giáo viên trẻ, và như rất nhiều giáo viên trẻ lúc ấy, bố rất nghèo. Mẹ lấy bố với hai bàn tay trắng. Ngày 2 vợ chồng về nhà mới, đồ đạc chỉ có 1 cái giường và một ít đồ đạc, không tủ kệ, không bàn ghế, khách khứa tới thăm hay bữa trưa bữa tối đều phải ngồi tạm trên giường. Nhưng bố nói, bố tôi không có gì cả chỉ cói hai bàn tay này, bố sẽ dùng nó để đem tới hạnh phúc cho mẹ. Và bố tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Sau khi lập gia đình, mẹ kể bố không còn hút thuốc nữa, bố chăm chỉ dạy thêm ở tỉnh xa, mỗi khi có thời gian bố tôi lại nhận tranh về vẽ để bán ở đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Rồi bố còn đi xin tóc ở các tiệm cắt tóc để làm cọ vẽ bỏ mối cho mấy cửa tiệm bình dân. Tích cóp vài năm, món đồ đầu tiên bố mua được cho mẹ là bộ bàn ghế gỗ xoan đào. Bộ bàn ghế gồm 1 băng ghế dài, 2 ghế đơn, 2 ghế đẩu để chân và 1 bàn gỗ có mặt kính. Bộ bàn ghế được bố tôi đặt và thiết kế tỉ mỉ ( vì bố tôi vẽ rất đẹp). Nó màu nâu đậm. Phần đầu lưng của tất cả các ghế đều chạm trổ hình 2 con rồng cùng hướng về quả châu,nét trạm rất tinh xảo.Hai tay vịn ghế được uống cong, ở giữa phần tay vịn và ghế được kết nối bằng 2 hình ovoan độc đáo. Cả bộ bàn ghế được đánh vec-ny bóng sáng. Vì dùng gỗ tốt nên bộ bàn ghế rất chắc chắn nên khi ngồi cảm giác thoải mái và vững vàng. Độ cao của ghế cũng rất vừa chân. Ngày bố đem bộ bàn ghế về, mẹ tôi vừa mừng vừa tiếc vì bố nói đóng hết mấy chỉ vàng. Bộ bàn ghế đặt trang trọng trong nhà là niềm tự hào của bố mẹ. Vài năm sau khi nhà có TV, bộ bàn ghế là nơi cả gia đình tôi quây quần xem TV mỗi buổi tối. Bố tôi thích mê bộ bàn ghế, ngày nào cũng dùng khăn mềm lau lau chùi chùi. Rồi cứ vài năm bố lại nhờ người đem vecny đến đánh bóng nên bộ bàn ghế lúc nào trông sáng mới.



Rồi bố tôi mất vì tai nạn giao thông. Nỗi mất mát đó không có gì có thể bù đắp. Và bộ bàn ghế đầu tiên bố mua được trở thành kỉ vật của gia đình. Mỗi khi gia đình quây quần bên bộ salon đó, chúng tôi lại nhớ đến bố, và yêu quý bộ salon thật nhiều như bố đã rất yêu quý nó.



Giờ đây chúng tôi đã khôn lớn và lập gia đình, căn nhà cấp bốn cũ đã đập đi xây mới lại nhiều lần, khang trang và tiện nghi hơn nhưng chúng tôi vẫn giữ lại bộ salon cũ. Mặc dù không còn dùng cho phòng khách nữa vì thay bằng bộ sofa cho mẹ tôi ngồi đỡ đau lưng, chúng tôi đã đặt nó ngoài sảnh nhà. Dùng để tiếp khách đến thăm. Và như từ trước đến nay, dù đã hơn 25 năm bộ bàn ghế gỗ đã thành người bạn tri kỉ và niềm tự hào của gia đình tôi.










Đây là 2 tấm hình chụp của gia đình tôi cùng bà ngoại vào tết năm ngoái. Hiện tại gia đình nhỏ của tôi đã dọn ra ngoài nên không có hình chụp riêng bộ bàn ghế.Xin cám ơn cuộc thi đã cho tôi chia sẻ câu chuyện của mình.