Thật khó mà quên được lần mình gặp Bạn – người bạn đã trở nên thân thiết không thể thiếu được mỗi ngày của mình. Thời gian chúng mình gặp nhau đúng bằng số tuổi của bé Kem con trai mình đấy. Cái ngày đó, người mẹ già về số tuổi, trẻ về kinh nghiệm vì sinh con đầu lòng ở cái ngưỡng đã quá tam thập - cái tuổi mà các bà mẹ khác đã ung dung ngồi chờ con dâu, con rể tương lai đến rót nước – phải rón rén trốn phụ huynh, bật máy tính lần mò tra cụm từ “nanh sữa” … Và bạn hiện ra trong muôn vàn kết quả tìm kiếm. Từ lúc phát hiện ra kho tàng bí mật, ngày nào mình cũng “lén lút” ngó nghiêng xem các kinh nghiệm chăm con của các bà mẹ khác … Và mình học được thật nhiều. Lúc đó mình đã mặc định đặt cho bạn cái tên là biết tuốt, để rồi bất cứ thắc mắc nào cũng dò dẫm “hỏi WTT ”. Hồi đó, mình mới chỉ biết đọc để lấy kiến thức thôi…
Thế rồi, nói theo kiểu Hàn quốc là “như 1 định mệnh” – bạn trở thành NHÀ của mình, thành nơi mà hàng ngày mình phải “đáo về” ít nhất 1 lần nếu không sẽ thành thẫn thờ bởi ở nơi đây, mình tìm thấy rất nhiều người chị, người bạn, người em đã từ lâu trở nên thân thiết. Bây giờ mình vào nhà không chỉ để đọc, mà còn được chia sẻ nữa …
WTT ơi, bạn và mình đã có 1 mối gắn kết mật thiết rồi đấy. Một mối gắn kết ngồ ngộ: yêu cũng mở ra, ghét cũng ngó vào , bận thì liếc mà rảnh thì lướt…
Giờ đây, mình đã là 1 trong số rất nhiều người đặt WTT làm trang chủ :) Xin gửi một lời chúc mừng, 1 lời tri ân tới người bạn của tôi -
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1