Đó là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời mình. Sau bao nhiêu năm bôn ba nơi đất khách quê người với hai bàn tay trắng, đến nắm ngoái (2014) mình đã có căn nhà.
Từ lúc bơ vơ từ vùng quê nghèo Miền Bắc vào Sài Gòn học tập và sinh sống đến nay là 15 năm. Không biết đã di cư qua bao nhiêu xóm trọ, thậm chí có lúc phải ngủ nhờ nhà bạn bè vì chưa tìm được chỗ ở. Còn việc nhà trọ bị mưa dột hay nhà trọ có gián, rết là chuyện thường tình.
Đến khi có con rồi cũng vậy, chỉ mới 2 năm học mẫu giáo của con mà con cũng phải chuyển trường vài lần vì bố mẹ phải dọn nhà thuê đi chỗ khác. Nhiều lúc vợ chồng chỉ biết nhìn nhau và hứa cần cố gắng hơn nữa.
Cuối cùng thì mình cũng có nhà rồi. Từ nay con cái cũng sẽ ổn định chuyện trường lớp. CÒn ba mẹ yên tâm làm ăn.
Các cụ thường nói: "Có an cư mới lạc nghiệp" nên mặc dù mua nhà xong vợ chồng mình có còn nợ đôi chút nhưng chúng mình cũng yên tâm hơn về cuộc sống của mình.
Mình mong muốn năm tới các thành viên trong nhà ai cũng khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn và công việc được tốt hơn, để mình nhanh chóng trả được các khoản nợ từ việc mua sắm nhà cửa trên.
Khoe với mọi người căn nhà thân yêu của vợ chồng mình nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1