Xin được nghiêng mình trước lòng tốt khó tin của những con người bình lặng!
Nếu ai còn có cái nhìn bi quan về cuộc đời, còn thấy lòng người nhiều lắt léo thì khi đọc câu chuyện về những con người có thực sau đây, hãy từ bỏ cái nhìn ấy. Những con người tốt đẹp và tử tế vẫn luôn sống ở quanh ta, chỉ có điều lòng tốt của họ được thể hiện lặng lẽ đến mức giữa ồn ã nhốn nháo của cuộc đời, ta khó thể nhìn thấy.
Họ chỉ là những con người bình lặng, thậm chí là có ngoại hình, hoàn cảnh tầm thường đến độ nếu có thoảng nhìn thấy họ, ta cũng chẳng buồn nhớ mặt. Với nhiều người, họ chỉ như những kẻ vô hình. Nhưng lòng tốt và những điều họ đã làm cho người khác sẽ phải khiến ta cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn những con người như thế.
1. Người đàn ông chôn xác thai nhi và nơi yên nghỉ cho những hình hài vô tội
Ròng rã trong suốt 6 năm qua, người đàn ông có tên là Đinh Văn Trọng, ngụ ở Ninh Bình đã làm công việc chôn cất những thai nhi bị nạo bỏ. Ông Trọng cho hay ông làm công việc này không phải để mưu sinh, vì công việc của ông là nuôi trồng thủy sản, cũng không làm vì có trách nhiệm gì cả, mà chỉ đơn giản là ông không nhẫn tâm nhìn thấy những sinh linh xấu số bị cướp đoạt đi quyền sống mà lại còn không có một nơi chốn dung thân.
Ông Đinh Văn Trọng (Ninh Bình) mỗi ngày đều chôn cất những thai nhi bị nạo bỏ. Nguồn: Internet
Một ngày vào năm 2010, ông Trọng xem tivi và tình cờ nghe được thông tin Việt Nam là một trong các nước có tỉ lệ nạo phá thai cao trên thế giới. Những thai nhi bị phá bỏ không được chôn cất tử tế mà hầu hết bị vứt vào thùng rác như một thứ rác thải y tế. Hình ảnh ấy đã ám ảnh ông đến mức ông không thể ngủ được, ông Trọng buồn bã tâm sự rằng: "Cứ nghĩ đến số phận của những đứa trẻ xấu số là tôi bị ám ảnh. Lòng thổn thức, trăn trở nhiều đêm không ngủ được”.
Như có một điều gì thôi thúc, ông bắt đầu hành động. Ông đến các phòng khám tư, bệnh viện, những nơi mà nhiều phụ nữ trẻ trút bỏ sinh linh mà họ cho là oan nghiệt. Ông xin những hài nhi ấy về an táng. Ban đầu, ông phải đối diện với nhiều ánh mắt nghi ngờ, dè chừng, khó chịu. Người ta nghĩ ông là kẻ xấu, nghĩ ông muốn trục lợi trên xác những thai nhi vô tội. Mất cả tháng trời kiên trì, bền bỉ giải thích, bày tỏ ở các phòng khám, bệnh viện, ông mới nhận được sự đồng ý của họ. Người đàn ông già ngậm ngùi kế: "Bây giờ thì quen rồi. Tôi để điện thoại ở chỗ họ, khi nào có người phá thai thì họ gọi báo. Tôi sẽ đến đem về chôn cất".
Và trong suốt 6 năm qua, không ngày nào ông không nhận được các cuộc gọi báo có thai nhi bị vứt bỏ… Như một cái nghiệp vận vào người, ngày ngày ông đi chôn cất những thai nhi xấu số, đặt những hình hài bé nhỏ còn chưa hoàn thiện vào lòng đất, để đất mẹ ôm ấp chúng và để chúng có một nơi yên nghỉ như bao cuộc đời đủ đầy khác.
Một ngôi mộ tập thể, nơi yên nghỉ của 258 hài nhi vô tội. Nguồn: Internet
Ông kể rằng thường mỗi ngày ông nhận được 3, 4 cuộc gọi từ phòng khám ở xã Cồn Thoi, thị trấn Bình Minh và các xã lân cận. Dù là ngày hay đêm, nghe có người báo tin, ông gác mọi công việc lại, tất tưởi chạy đến nhận các cháu thai nhi về. Giọng ông lặng lẽ: "Tôi sợ không kịp thì các cháu sẽ bị vứt bừa bãi. Tội lắm".
Đến nay, ông đã chôn cất được khoảng hơn 2000 thai nhi. Ông đặt mộ phần của những sinh linh xấu số ở một khoảng đất rộng chừng 80m2 trong nghĩa trang xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Ông như người canh giữ nơi yên nghỉ của những hài nhi bé bỏng chưa kịp mở mắt nhìn đời, ngày ngày đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn các hài nhi có thể siêu thoát.
Tấm lòng và sự hành thiện lặng lẽ của ông đã cứu chuộc cho nhiều tội lỗi, để những người phụ nữ lỡ lầm và vứt bỏ những sinh linh vô tội không phải nhận lấy nghiệp báo quá lớn…
2. Bà chủ quán bún và tô canh bún ấm tình người
Mới đây, một tài khoản facebook có tên là Vân Lê đã chia sẻ một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc rất đẹp ở Sài Gòn: một người phụ nữ luống tuổi, chủ của một quán bún, đang cầm một tô canh bún cẩn thận đút từng miếng cho một người đàn ông tàn tật cụt cả hai tay. Theo chia sẻ của chủ tài khoản này thì anh thanh niên khuyết tật là một người bán vé số dạo.
Bà chủ quán bún đút từng gấp bún cho người thanh niên bán vé số cụt cả hai tay. Nguồn: Internet
Anh ấy sinh ra không phải là người khuyết tật bẩm sinh mà do không may mắn, gặp tai nạn trong lao động rồi cụt cả hai tay. Tuy nhiên, sau biến cố lớn ấy, anh không gục ngã mà vẫn kiên trì sống tiếp. Anh đi bán vé số mưu sinh nhưng công việc này cũng chỉ có thể giúp anh sống lay lắt qua ngày.
Anh thường đến quán bún này và được bà chủ quán xem như con, bà không xem anh là khách nên không lấy tiền tô canh bún. Hơn thế, bà còn đút cho anh ăn từng miếng như một người mẹ đang chăm sóc cho đứa con trai tật nguyền. Tuy nhiên, để anh không cảm thấy tủi thân hay có cảm giác mình bị thương hại, bà lấy một tờ vé số cho có lệ.
Hình ảnh này khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ lặng người xúc động. Giữa người với người vốn thường chỉ có sự xa lạ dè chừng hay tính toán thiệt hơn, nhưng giữa hai con người chẳng có chút máu mủ ruột rà nào lại tồn tại một thứ tình cảm ấm áp đến thế. Cảnh tượng người đàn ông tàn tật cắp cặp vé số ăn ngon lành từng gấp bún của cô chủ quán đẹp đẽ đến nao lòng. Cuộc sống vẫn có những khoảnh khắc khiến ta cảm thấy được sinh ra đời và được sống là một đặc ân!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chuẩn luôn ạ, chỉ là chúng ta có nhận ra được hay không thôi.