Chắc có lẽ từ sau vụ Body painting thì nhiều người sẽ như em, không biết trong đó chứa nhiều điều bí ẩn thế nào mà khiến vụ người mẫu kiện họa sỹ hiếp dâm nổi rầm rầm đến thế.


Mấy ngày rồi trên mạng em đọc phải tin vụ người mẫu tố bị họa sỹ hiếp dâm mà cứ thấy đau lòng. Đau vì cô ấy bị động chạm thể xác 1 còn đau vì cùng là phụ nữ, mà nhiều người nói cô ấy không ra gì 10. Gì thì gì cùng cảnh chân yếu tay mềm, nên em phải bênh cô ấy trước đã. Giờ đúng là xã hội đảo lộn thật rồi, người đáng bị lên án thì không thấy nói mấy mà người chịu nhiều tổn thương lại bị mang ra để nghe mấy lời móc mỉa vô căn cứ, thiếu hiểu biết. Vâng chính xác là thiếu hiểu biết đấy ạ, đâu phải là người trong cuộc mà sao nỡ nói mạnh miệng đến thế.


Vụ người mẫu kiện họa sỹ hiếp dâm đang dấy lên nhiều câu hỏi liên quan đến nghề Body paiting.



"Tại sao không phản kháng khi bị hãm hiếp?", "Tại sao phải chờ đến sau đó mới nước mắt ngắn dài, mà đi làm cái nghề đấy để rồi bị cưỡng đoạt?". Đó chỉ là hàng loạt câu hỏi tại sao khi em nghe được từ mấy câu chuyện bàn nhau vỉa hè, hay ngay cả trên công ty em. Chỉ là 1 giây phút tặc lưỡi ngán ngẩm, trước giờ em cũng đã từng đặt câu hỏi như thếkhi mà chúng ta bất chợt rơi vào thời khắc nguy hiểm tới tính mạng, thì sẽ phản ứng ra sao. Gào thét? Đánh đấm hay cũng đơ ra như tượng gỗ mà chịu đựng?


Không chỉ dừng lại ở ngoài đời thực, khi bắt gặp những cảnh tượng nguy hiểm tương đồng đó trên phim em cũng đặt câu hỏi như thế. Nhưng ở thời điểm hiện tại, em chỉ đơn giản hiểu rằng chắc co cô ấy (cô người mẫu) đang bị hiện tượng đông cứng do sợ hãi, sợ quá đến ngất lịm chả làm được gì. Cuộc sống mà ngắn ngủi lắm chứ đâu phải làm gì theo ý mình là được như thế luôn đâu.




Cũng như là khi gặp tai nạn vậy, đang chạy băng qua đường để đuổi theo 1 người, hay tựa như giúp đỡ một cụ già và nhìn thấy đầu bên kia có thứ mình muốn với tới nên không để ý mọi thứ. Nhỡ có bị đâm, nhiều người hỏi sao nhìn thấy xe từ xa rồi không chạy, đơn giản thôi, là do sợ quá nên đông cứng không phản ứng đấy. Chắc cũng chỉ xảy ra với người yếu tim nhỉ.


Rồi không chỉ dừng ở việc hỏi về phản ứng của cô người mẫu trong vụ kiện tụng ấy, có 1 số nhiều những cái mồm lại nói phụ nữ Việt, sao không chọn nghề nào tử tế mà làm lại đi làm cái nghề đó. "Nghề đó làm cũng để cho người ta chạm lên người có khác gì tự tát vô mặt mình không", nghe mà đau lòng đến thế. Ồ, em chỉ nghĩ đó như 1 suy nghĩ quá sức tầm thường. Nghề Body painting thật sự rất đáng trân quý nhé các chị. Ai không biết không hiểu lại quy cho nó cái tên "nghề vớ vẩn" như vụ người mẫu kiện họa sỹ hiếp dâm đến cùng.


Thực tế, body painting, còn gọi là body art, là một môn nghệ thuật đỉnh cao trên cơ thể người. Từ lâu, body painting đã rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Đến mức, nhiều sự kiện chọn body painting là tiêu điểm nổi bật cho chương trình quảng bá. Ở đó, không ít người mẫu được vẽ đẹp mắt làm mẫu cho khách tham quan chụp ảnh, có cả họa sĩ phục vụ tại chỗ nếu khách có nhu cầu sở hữu một bức họa trên cơ thể mình.




Body painting là một môn nghệ thuật rất phổ biến trên thế giới, mà phàm những cái gì liên quan đến nghệ thuật em thấy không phải ai cũng hiểu tường tận. Nếu thế giới có những liên hoan về body painting được tổ chức hoành tráng và quy mô là thế, quy tụ họa sĩ khắp nơi là thế thì ở Việt Nam trớ trêu thay, body painting được nhiều người đẹp "trưng dụng" để khoe đường cong cơ thể với những bộ ảnh "hút" truyền thông và công chúng. Nhưng nào đã dừng ở đó.


Ở nhiều nước, body painting đã đạt đẳng cấp nghệ thuật vẽ người giả tượng, tranh với những họa sĩ tiêu biểu như Alexa Meade với biệt danh "Người bước ra từ tranh". Nếu chị nào yêu thích nghệ thuật trừu tượng sẽ biết rõ lắm.


Em còn nhớ như in mình đã từng đọc những thông tin về Alexa Meada là một họa sĩ có khả năng sáng tạo vô hạn. Body painting của Alexa rất khác, cô sử dụng bột màu vẽ lên người mẫu. Những tác phẩm của cô khiến người xem tưởng đó là bức tranh chứ không phải là người nữa. Nếu người ta sáng tạo những bức tranh đẹp y hệt người thật thì Alexa lại đi ngược lại, cô tạo ra những con người giống hệt… tranh vẽ. Khi bước vào phòng tranh của cô, có lẽ bạn sẽ khó mà phân biệt được đâu là người thật, đâu là tranh. Để làm được điều này, Alexa đã mất rất nhiều thời gian để vẽ lên cơ thể người mẫu.




Trong khi đó, ở Việt Nam, body painting đơn giản hơn với những bức vẽ được thực hiện trên cơ thể người. Người mẫu từ mặc ít đồ đến... khỏa thân để các họa sĩ vẽ lên người.


Họa sĩ Phương Vũ Mạnh, một trong những người thực hiện body painting sớm nhất Việt Nam, tâm sự việc đưa body painting đến với đông đảo công chúng là điều khó khăn. Cho đến nay, những tác phẩm vẽ trên người mẫu cởi hết trang phục vẫn chỉ được thực hiện ở studio. Dù đã khá phổ biến nhưng đến nay, theo yêu cầu của cơ quan quản lý, người mẫu không được khỏa thân hoàn toàn, không được mặc đồ lót kiểu bikini mà họ phải mặc đồ lót quay khi thực hiện vẽ body painting.




Thực tế, body painting Việt Nam chỉ dừng lại ở mức coi được với những bức vẽ khá màu mè và chưa có thông điệp cụ thể. Việc tạo nên một phong cách vẽ riêng lại càng không. Tại sao lại không trao cho nghề body painting một cái nhìn khác quan hơn, cũng như vụ người mẫu kiện họa sỹ hiếp dâm một cái nhìn yêu thương hơn dành cho cô gái ấy. Làm và hy sinh vì nghệ thuật, vì nghề mình yêu mến thì đâu có gì là sai?


Video xem thêm: Tội phạm hiếp dâm bị bạn tù đánh đập dã man


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/11/IOFZyyO9TB-480x360.jpg