Ngày hôm nay em đã khác, yêu anh - tình yêu quá đỗi bình yên và giản dị
Năm tháng như cánh chim bay dần về quá khứ, em – cô gái của anh đã không còn bận tâm những ồn ào bon chen ngoài kia nữa. Em cuộn tròn trong những yên bình của tình yêu, thứ tình yêu bình dị. Có lẽ tuổi tác, thời gian làm người ta già dặn hơn và giúp người ta chạm vào bản ngã của mình. Hạnh phúc giờ không còn là những bon chen, tranh giành hay đố kị mà đơn giản là được trở về nhà, bởi em biết mọi bão tố sẽ dừng lại sau cánh cửa kia, nơi có anh - người đàn ông luôn dang rộng vòng tay chở che và bảo vệ em trước những dông tố cuộc đời.
Ảnh minh họa
Có những lúc em nhận ra tình yêu là một kiệt tác được vẽ lên bởi hai trái tim đầy si mê, nhưng lại chẳng thể hoàn hảo. Màu sắc có thể là đủ đầy đấy, nhưng không phải lúc nào cũng rạng rỡ như người ta thường ca ngợi. Và một tình yêu theo đúng nghĩa dài lâu, không phải là một miếng ghép tuyệt mĩ cho bức tranh còn dang dở, mà là sự thay thế, bù đắp cho những miếng ghép cũ kĩ, xấu xí kia. Ta đến với nhau, chẳng phải vì cuồng si, mà vì muốn bù đắp cho người kia một quá khứ chẳng mấy an lành, hạnh phúc.
Tình yêu đẹp cũng không cần phải khoa trương, chẳng cần đưa nhau lên mạng xã hội. Để cái nhận được lại là muôn chiều ý kiến từ thiên hạ hiếu kì, mà là cùng nắm tay nhau bước trên cùng một con đường, đích đến là tương lai, là hạnh phúc bền lâu. Là những bữa cơm bình dị sau mỗi giờ tan tầm, là cùng nhau làm những điều mình thích, làm tất cả mọi thứ điên dại, hoang dã. Miễn sao thỏa niềm đam mê, và được làm cùng nhau.
Ảnh minh họa
Nhưng quẩn quanh đâu đó, nỗi buồn lẩn lút quanh cái tâm hồn xưa cũ kia, để một ngày ta nhận ra rằng, việc có được hạnh phúc, không ai không phải trải qua bao mất mát đau thương, tủi hờn . Ta đã đi, năm tháng đã qua, những người bước đến cuộc đời rồi lặng lẽ rời đi chóng vánh hay chậm rãi, đều để lại những nỗi oán giận và trách móc. Có một ngày góc phố kia lại gợi cho người ta nhớ về một buổi chiều xưa cũ, có hai kẻ đang lang thang, hững hờ dạo quanh. Mà họ mặc kệ những biến chuyển náo nhiệt của cuộc đời. Rồi người ta lơ đãng, vì những bản nhạc cũ kĩ không có đầu mà cũng chẳng có cuối cất lên từ chiếc radio nhỏ xíu, nơi quán cà phê cổ mà hai đứa vẫn ngồi mỗi sáng cuối tuần. Vậy mà giờ đây, tất cả những thứ tươi đẹp đó đều đã được gói gém gọn gàng ở một miền nào đó rất xa, trong kí ức.
Hóa ra tất cả chúng ta đều cần được ôm ấp, vỗ về, sẻ chia. Đã có lúc tâm hồn ngây dại của chúng ta chỉ biết ngồi loay hoay với những mảnh vỡ của riêng mình, chờ một ai đó đến nắm chặt tay, ngồi cạnh bên để họ có thể dựa vào và cảm thấy thật sự an yên đến lạ…
Trong tâm tưởng của một người đã, đang và vẫn sẽ yêu, một cách trọn vẹn nhất. Nhưng sẽ không còn vồn vã, mộng mơ nữa, vì người ta đã biết cần dừng lại ở đâu, bến đỗ nào bình yên cho tâm hồn đã từng phải chịu nhiều đớn đau. Sẽ chẳng cần là những lời thề non hẹn bể, chỉ cần là bình yên qua ngày, chằng cần phải cất lời mà vẫn đủ để thấu hiểu nhau. Hai người yêu nhau, không phải chỉ nhìn về phía người kia, mà là cùng nhìn về một phía. Hạnh phúc giản đơn – chỉ thế là đủ! Và em, ngày hôm nay đã khác – yêu anh chỉ giản dị thế thôi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1