Một đời khóc nghẹn xót xa khi bị chồng chối bỏ 2 đứa con mắc bệnh hiểm nghèo "Tôi không có loại con bệnh tật, từ nay đừng làm phiền!"
Làm đàn bà đôi khi khổ quá các mẹ ạ. Như chị gần nhà em đó, chồng đã bồ bịch còn đánh đập nữa, vậy mà chị cứ cắn răng chịu đựng mãi, sau này chuyện vỡ lở ra mọi người khuyên mãi chị mới ly hôn, cũng may là chị làm ra tiền nên cũng nuôi được 2 đứa con mà không cần chồng chu cấp. Em thấy thương thân phận phụ nữ quá, sao nhiều chị cứ phải khổ vì đàn ông.
Như mới đây, đọc báo, em cũng biết có một chị, khổ quá trời luôn các mẹ. Chị là Phạm Thị Điều (42 tuổi, ngụ thôn 2, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Chị Điều lấy chồng do mai mối khi chị đã 32 tuổi. Ở quê mà 32 tuổi là cũng lớn lắm rồi nên các chị ấy lo là phải. Chị lại nghèo, ít học, chỉ làm công nhân nên đâu có cơ hội tiếp xúc nhiều mà quen biết yêu đương. Vậy cho nên khi được giới thiệu cho một anh quê ở miền Tây, đã có một đời vợ, có một con gái riêng thì chị quyết định nên duyên vợ chồng với anh ta.
Cực khổ bao nhiêu chị Điều cũng chịu được, chị chỉ sợ mất con, ảnh: Internet
Tưởng rằng có chồng rồi thì đời chị sẽ sang trang mới, vợ chồng yêu thương bảo ban nhau chí thú làm ăn rồi sinh con đẻ cái. Không ngờ, cuộc đời chị lại đầy nước mắt.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chị ở lại Sài Gòn làm ăn, rồi hai đứa con lần lượt chào đời vợ chồng chị đành gửi về nương nhờ nhà ngoại.
Khi con gái Từ Thị Thảo Linh được 3 tháng tuổi, thấy môi và chân tay con bầm tím nên chị đưa đi khám thì chết lặng khi biết con bị tim bẩm sinh, hở van 2 lá, 3 lá, teo động mạch chủ. Đưa con ra Hà Nội nằm viện được 10 ngày thì chị đau đớn khi được tin con trai lớn là Từ Văn Nam (10 tuổi) bị viêm cầu thận.
Hai con của chị Điều, ảnh: Internet
Điện thoại thông báo với chồng, những mong anh sắp xếp công việc để về với con một thời gian. Thế nhưng, chị Điều lại đau đớn khi người chồng lạnh lùng chối bỏ trách nhiệm.
"Chồng tôi nói anh ta không có loại con bệnh tật như vậy. Anh ta bảo tôi từ nay đừng điện thoại làm phiền và cấm mẹ con tôi không được tìm về nhà nội vì sợ liên lụy. Ngày chồng nhẫn tâm đoạn tuyệt tình cảm, con trai lớn của tôi 5 tuổi, con gái nhỏ mới 3 tháng tuổi. Từ đó đến nay anh ta không một lời hỏi thăm dù chỉ là một cuộc điện thoại. Tôi đã cố van xin, níu kéo nhưng vẫn không làm lay chuyển ý định của chồng", chị Điều nghẹn ngào cho biết.
Bé Thảo Linh bị bệnh tim bẩm sinh, ảnh: Internet
Đau đớn vì bị chồng chối bỏ, đoạn tuyệt khi hai con mắc bệnh hiểm nghèo, chị Điều trở thành trụ cột trong nhà, ai thuê gì chị làm nấy, miễn là có tiền lo cho con. "Cứ tích góp được vài triệu bạc, tôi lại vay mượn thêm anh em, bà con lối xóm rồi lần lượt đưa hai đứa con đi bệnh viện. Khi hết tiền lại ôm con về. Cuộc sống của ba mẹ con tôi dường như nằm viện nhiều hơn ở nhà", chị Điều buồn bã.
Em thấy thương cho chị Điều quá các mẹ ạ. Người ta con đau con ốm thì có chồng kề bên đỡ đần, còn chị, cả hai đứa con đều mắc bệnh hiểm nghèo, đã chẳng được một lời an ủi từ nhà chồng và phía bên nội, họ lại còn sợ liên lụy mà đoạn tuyệt tình cảm với mẹ con chị. Em thấy sao mà người chồng của chị quá nhẫn tâm, độc ác. Người chồng bạc bẽo như vậy không xứng đáng với người vợ tảo tần, hết lòng vì chồng con như chị Điều. Em không hiểu sao trên đời có người làm cha lạnh lùng vứt bỏ con khi chúng rơi vào bệnh tật và cần cha mẹ nhất. Anh ta có còn tình người không khi để vợ một mình chăm lo cho con, phải chạy vạy làm thuê làm mướn khắp nơi, đã chẳng nói được lời tử tế lại còn làm vợ thêm đau đớn với những từ bội bạc, cạn tình cạn nghĩa.
Căn nhà ba mẹ con chị Điều sinh sống, ảnh: Internet
Chỉ mong sao chị Điều có sức khỏe để đi làm, kiếm tiền nuôi con, một người mẹ như chị xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng nghe những gì chị Điều tâm sự, em nghĩ, có lẽ người cứng rắn nhất cũng không khỏi xót xa thương cảm cho chị: "Từ khi con phát hiện ra bệnh tôi luôn sống trong cảm giác sợ hãi. Nhất là khi con ốm đau, nằm viện. Chỉ cần con bị cảm nhẹ là lòng tôi đã như lửa đốt rồi. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ phải xa con. Sợ sáng mai ngủ dậy sẽ không được gặp con nữa. Chúng đã quá bất hạnh khi thiếu đi bàn tay chăm sóc của bố, lại gánh bệnh hiểm nghèo. Vất vả mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong ông trời đừng bắt mẹ con tôi phải rời xa nhau", chị Điều khóc nghẹn.
Chị Điều luôn sống trong sợ hãi từ ngày con mắc bệnh, ảnh: Internet
Càng thương chị Điều bao nhiêu, em lại càng thấy phẫn nộ với chồng chị bấy nhiêu. Làm người đàn ông đã không chăm lo cho vợ cho con được bằng người ta, thì cũng phải có cái tình cái nghĩa. Đằng này, anh ta sẵn sàng vứt bỏ 2 đứa con tội nghiệp cho một mình vợ chăm lo, lại còn dọa dẫm cấm đoán chị tới nhà nội tìm. Anh ta sợ liên lụy, sợ tốn kém, sợ phải cưu mang hai đứa trẻ bệnh tật là con mình. Nghe mà chua xót quá các mẹ ạ. Dẫu hai đứa bé có đau ốm bệnh tật, thì chúng cũng là con của anh ta cơ mà. Hay đối với anh ta con cái chẳng có gì quan trọng? Anh ta để vợ một mình vật lộn với cuộc mưu sinh và vật lộn để giành giật sự sống cho con mà chẳng lẽ chẳng có chút động lòng? Một người chồng, người cha như thế thì chẳng có gì để tiếc nuối.
Thương chị Điều đúng là người phụ nữ Việt Nam tần tảo các mẹ ạ. Loại chồng như chồng chị thà đừng có còn hơn. Qua câu chuyện của chị Điều, chị em chúng mình nếu có lấy chồng thì cũng nên tỉnh táo mà chọn lựa nhé, tìm người đàn ông có trách nhiệm, biết yêu thương gia đình con cái mà lấy, đừng vội vàng kết hôn chỉ vì nghĩ mình đã lớn tuổi, quá lứa. Đừng áp lực vấn đề tuổi tác mà cứ thoải mái, vì dù bao nhiêu tuổi thì phụ nữ vẫn có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình với một người xứng đáng, đừng như chị Điều để một đời khóc nghẹn xót xa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1