Lời đáp trà của cô giáo bại não khi có học sinh gạn hỏi: "Cô có oán hận bản thân mình?"
Ngay khi đọc xong bài này thì tôi chỉ muốn chia sẻ ngay. Vì nó không chỉ hay, mang tới cho người đọc nhiều suy nghĩ mà còn là cách sống mà ai cũng nên biết khi ở đời.
-------------------------
Cô ấy đứng trên bục giảng, vung vẩy hai tay không theo một quy luật nào; nhìn hướng lên trên, cổ vươn dài ra, kết hợp với cái cằm nhọn tạo thành một đường thẳng, cô nhìn những học sinh phía dưới bục giảng bằng cái nhìn khó hiểu; thỉnh thoảng miệng lại lẩm bẩm không biết cô đang nói gì.
Về cơ bản, cô là người không biết ăn nói, nhưng khả năng nghe của cô rất tốt, chỉ cần học sinh đoán được hay có thể nói ra ý kiến của cô ấy, cô ấy thường rất vui và hét lên một tiếng lớn, giơ tay phải ra, dùng hai ngón tay chỉ vào bạn hoặc vỗ tay, nghiêng nghiêng về phía bạn, sau đó tặng bạn một tấm bưu thiếp có kèm theo bức tranh mà cô tự vẽ.
Cô ấy chính là Hoàng Mỹ Liêm, một người từ nhỏ đã mắc bệnh nhiễm bại não. Căn bệnh bại não đã lấy đi sự mất cân đối về cơ thể và chân tay, đồng thời cũng lấy đi khả năng nói chuyện của cô. Từ nhỏ cô đã sống trong bao con mắt kỳ thị về cơ thể dị hình dị dạng, tuổi thơ của cô chứa đựng biết bao nước mắt. Tuy nhiên cô không làm cho những đau khổ bên ngoài này đánh bại tinh thần phấn đấu trong cô, cô hiên ngang đối diện, đón nhận những điều không thể.
Cuối cùng cô đã đạt được học vị tiến sĩ nghệ thuật đại học Gia Châu, cô đã dùng đôi tay của mình để vẽ tranh, dựa vào màu sắc để nói cho người khác “vẻ đẹp và sức hấp dẫn của vũ trụ, và màu sắc rực rỡ của cuộc đời”. Học sinh ngồi trong hội trường đều không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Đây chính là buổi diễn thuyết về sự khâm phục tinh thần chống lại số phận.
“Thưa tiến sĩ Hoàng!” một học sinh giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Cô từ nhỏ đã như vậy rồi, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về bản thân mình? Cô không oán hận gì sao?” Trong lòng tôi rất hoang mang, thật sự không quá trưởng thành, làm sao cô ấy có thể đối diện. Hỏi câu hỏi này trước mặt mọi người, quả thật là đả kích người khác, tôi rất lo Hoàng Mỹ Liêm không thể chịu đựng nổi.
“Tôi thấy bản thân thế nào?” Mỹ Liêm dùng phấn viết mấy chữ này lên trên bảng. Lúc viết chữ lên bảng cô ấy đã dùng lực để nhấn mạnh, viết xong câu hỏi, cô dừng bút, ngẩng đẩu lên rồi quay đầu lại hỏi các học sinh rồi mỉm cười quay đầu lại, tiếp tục vẽ những nét rồng bay phượng múa trên bảng:
1.Tôi thật đáng yêu!
2.Chân của tôi thật đẹp!
3.Bố mẹ thương yêu tôi!
4.Thượng đế yêu thương tôi như vậy!
5.Tôi biết vẽ tranh, tôi biết viết văn.
6.Tôi như một chú mèo đáng yêu vậy!
7.Còn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa…..
Đột nhiên, trong phòng tĩnh lặng, không ai dám nói chuyện. Cô quay đầu nhìn mọi người, một lần nữa quay đầu lên bảng, trên bảng có viết kết luận của cô ấy:
“Tôi chỉ nhìn thấy tất cả những thứ của mình, không nhìn thấy những thứ mình không có.”
Tiếng vỗ tay từ đám học sinh vang lên, tôi nhìn thấy Mỹ Liêm cúi người trên sân khấu, nụ cười mãn nguyện, từ khóe miệng cô ấy, đôi mắt nhỏ hơn một chút, có một niềm kiêu hãnh mãi mãi không thể bị đánh bại hiện rõ trên gương mặt cô. Tôi ngồi trên ghế quan sát, không biết từ lúc nào hai mắt đã ướt đẫm lệ. Ra khỏi lớp học, câu kết luận mà Mỹ Liêm viết trên bảng luôn lơ lửng trước mắt tôi: “Tôi chỉ nhìn thấy những thứ thuộc về mình, không nhìn thấy những thứ mình không có.” Mười mấy ngày trôi qua, câu nói này vẫn luôn để lại dấu ấn trong tim tôi.
Tôi chỉ nhìn thấy những thứ thuộc về mình, không nhìn thấy những thứ không thuộc về mình, xem xong bài báo này, trong đầu tôi chỉ hồi tưởng về mấy chữ này. Tôi có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ thương yêu tôi, vợ tôi rất yêu tôi, tôi và các anh em hòa hợp, có rất nhiều bạn bè quen biết, hay không quen biết đều ủng hộ tôi, tôi có thể làm công việc mình thích, có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình, tôi có một máy tính, có thể lên mạng,…tôi không có lý do gì để oán trách cuộc đời này!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1