Câu chuyện của nghệ sĩ Vân Dung làm tôi nhớ đến một bận bạn tôi gọi điện rủ: “Thằng chồng tao nó có bồ mày ạ. Đi với tao không, đi tìm nó đánh cho sấp mặt”. “Từ từ, chuyện đâu còn có đó, đừng làm ầm lên”, tôi cũng chỉ biết khuyên bạn như vậy để tìm cách kéo dài thời gian, suy nghĩ, sợ nó nóng vội làm hư bột hư đường.
Khi phát hiện chồng có phòng nhì mà vẫn không hề giận dữ, thì những người vợ đó hẳn là người rất bình tĩnh. Còn phần đông, khi phát hiện chồng tòm tem ở bên ngoài thì đều nổi cơn tam bành, tức giận. Có người vợ chạy đến tìm cô bồ nhí để đánh cho một trận, rồi lột quần lột áo làm nhục giữa bao người vẫn chưa thấy hả dạ. Có người lại “cao tay” hơn, đánh chồng một trận đến mức phải nhập viện vì họ cho rằng: một khi chồng đã có thói trăng hoa thì không cặp người này cũng cặp người khác, do đó họ cứ nhằm thẳng chồng mà "xử".
Còn có người cao tay hơn nữa, như một người chị cùng công ty tôi. Chị chẳng mất công đánh bồ của chồng hay đánh chồng cho mệt, chị chứng minh cho chồng thấy cô ả kia chỉ yêu túi tiền của chồng chứ không yêu chồng, vậy là chồng quay về với vợ. Với cách này thì tốn kém lắm. Chị phải thuê (nếu không có bạn bè giúp) một chàng lực lưỡng cao to, ăn đứt chồng mình, để quyến rũ cô bồ kia, và khi cá đã cắn câu thì đánh động cho chồng mình biết. Anh ta trước giờ vẫn nghĩ là bồ yêu thương mình vô điều kiện, nay có dịp được “rửa mắt” với những bức hình bồ bên người đàn ông khác, cũng âu yếm mặn nồng như với mình thì có mà tức nổ đom đóm. Thế rồi, anh ta… quay về với vợ. Những người vợ “đánh ghen” kiểu này cũng là có ý cho chồng một con đường để quay về.
Ngoài ra, cũng có người khi phát hiện chồng bồ bịch thì… cho đi luôn, bởi đơn giản, với họ, khi đó chồng đã hết yêu mình, thì thôi cứ để anh ta tự do bay ra bầu trời mà anh ta muốn.
“Ngày tôi phát hiện chồng mình có bồ và cô ta đang mang thai, tôi hỏi chồng: “Anh yêu cô ấy không”. Chồng bảo: “Có”. Vậy là chúng tôi chia tay, không hờn ghen, không níu kéo, không giận dỗi đau lòng, vì đơn giản, chồng tôi hết yêu vợ, thì tôi níu kéo anh ta để làm gì, khi anh ta sống với mình mà đầu óc vẫn nghĩ đến người phụ nữ khác, chi bằng cứ để cho anh ta tự do, để cho họ được đến với nhau, rồi mình sẽ có một hướng đi mới cho riêng mình. Tôi ghét nhất là kiểu khóc lóc, đánh ghen, tôi không biết người ta làm như vậy để làm gì. Tôi cũng thấy buồn cười khi một người vợ nói với chồng rằng sẽ tha thứ cho anh ta, chờ anh ta quay về. Đàn ông, một khi đã hết yêu vợ thì đừng níu kéo. Có một số người công khai bồ bịch mà vẫn không bỏ vợ, vậy mà người vợ lại cho rằng như thế là đúng đắn, họ không nghĩ rằng mình chỉ là một nơi để chồng khi mỏi gối chồn chân thì quay về. Và họ bao dung tha thứ "để đẹp mặt với đời”, một người bạn có "thâm niên" 10 năm làm single mom của tôi chia sẻ. Bây giờ chị đang sống hạnh phúc cùng hai con, và chưa bao giờ ân hận về quyết định ngày đó của mình.
Tôi thích quan điểm của chị Vân Dung. Đúng là cuộc đời đâu ai kiểm soát được ai, kiểm soát suy nghĩ và trái tim người ta thì lại càng không.
Nhớ có lần, cô em gái của chồng tôi về nhà khóc lóc sụt sùi: “Anh ta giấu tiền riêng, rồi anh ta nuôi bồ. Cứ tưởng đâu em phát hiện được, đòi anh ta nộp hết lương, đòi anh ta đưa hẳn thẻ ATM thì anh ta sẽ từ bỏ chuyện trai gái bồ bịch. Đâu ngờ anh ta vẫn tìm được khoản khác đắp vào, em thật là hết cách rồi”.
Tôi bảo em gái: “Không thể nào em kiểm soát được chú ấy đâu. Trái tim người ta, nếu đã yêu mình, chỉ có mỗi mình mình, thì đã không lén lút có quan hệ ngoài luồng như vậy, lại còn đem tiền cung phụng người ta”.
Sau đó em gái ly thân. Chỉ 3 tháng sau, chồng em quay về, quỳ dưới chân em mà xin tha thứ: “Anh sai rồi, cho anh một cơ hội để quay về”. Lúc đó tôi nghĩ, đàn ông, khi vui chơi vờn hoa bắt bướm thì họ nào có nhớ đến vợ con, nhưng khi bị đá đau thì họ mới lóp ngóp chạy về xin tha thứ. Như em rể tôi, sau khi bồ tiêu hết đồng bạc cuối cùng thì mới đá anh ta để đi tìm người đàn ông khác giàu hơn, lúc này thì anh ta sáng mắt ra là chẳng có ai như vợ mình, hơn nữa, anh ta cũng hết đường về nên mới phải cầu xin vợ. Ai dám chắc anh ta không tiếp tục bồ bịch nếu anh ta còn có tiền?
Em gái tôi, vì còn yêu chồng và cũng vì muốn cho con có một gia đình đầy đủ, đã phải ngậm đắng nuốt cay mà đóng vai người phụ nữ bao dung. Nhưng trong trái tim, chắc chắn là em đã tổn thương nhiều lắm. Từ ngày vợ chồng về với nhau, em chẳng bao giờ nhắc chuyện cũ nhưng luôn dọn sẵn cho mình đường lui. Em cũng không khóc lóc ghen tuông hay nghi ngờ chồng mà cứ mặc anh ta, anh ta đi chơi thì mình cũng chở con đi chơi, chẳng còn cảnh ngồi đợi cơm đến khuya, cũng không còn cảnh lục ví lấy hết tiền để anh ta đừng gái gú bồ bịch.
Tôi có một người bạn, ngày biết chồng có bồ, mà không những có bồ, anh ta còn mua nhà mua xe cho bồ nữa, cô như phát điên, nhưng nghĩ lại, nếu nóng giận thì không chừng mẹ con cô phải ra khỏi nhà tay trắng. Vì tất cả tài sản đứng tên chồng cô. Vậy là cô nuốt giận, cố gắng ngọt ngào với chồng, dụ anh ta bán nhà mua nhà khác. Chỉ có cách này thì mới cầm được tiền, khi cầm tiền trong tay, cô mở ngay một sổ tiết kiệm đứng tên cha mẹ mình. Khi đã lấy hết những thứ thuộc về mình, thì cô bảo chồng rằng đã biết anh bồ bịch từ lâu. Anh chồng lúc đầu đòi ly hôn và đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, nhưng sau đó thì đành phải lủi thủi ra đi tay trắng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1