Hổm bữa lang thang trên mạng em có coi được đoạn clip về một cậu bé đánh giày ở Sài Gòn hàng tháng kiếm được cả chục triệu đồng gửi tiền về quê cho mẹ uống thuốc. Ai cũng khen ngợi cậu bé này, cho rằng cậu bé vẫn chưa trưởng thành mà đã tài giỏi như thế thì thật đáng khâm phục. Riêng em thì lại nhìn câu chuyện này ở một góc độ khác, em thấy cậu bé thật đáng thương. Xã hội này còn bao nhiêu đứa trẻ khác giống như em? Và tại sao mọi người không nhìn thấy trong câu chuyện của em một vấn nạn nhức nhối vẫn đang tồn tại mỗi ngày trong thế giới của chúng ta? Đến bao giờ xã hội mới không còn những lao động trẻ em như thế này.



uVVwdJcmvH


Cậu bé đánh giày hàng tháng kiếm chục triệu gửi về cho mẹ




Theo lời kể của cậu bé này thì năm nay em đã được 15 tuổi, nhiều người xem đây đã là độ tuổi lớn nên chuyện lao động như thế này là bình thường. Thế nhưng theo luật định, cậu bé vẫn ở tuổi vị thành niên. Thay vì đến trường học hành và vui chơi như bao đứa trẻ khác, cậu bé này phải sớm bươn chải, lao động vất vả như nhiều người trưởng thành khác. Hằng ngày em phải đi đánh giày từ 3h sáng cho đến quá giữa trưa, nhọc nhằn lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố này, đánh giày cho người ta để kiếm từng đồng tiền gửi về quê cho mẹ uống thuốc.



Cậu bé chia sẻ rằng phải rời xa quê lên thành phố kiếm sống vì gia đình khó khăn. Em ở trọ trong một căn nhà quận 3 cùng nhiều người khác. Mới bằng ấy tuổi đã phải sống tự thân, không có gia đình chăm sóc. Người thân duy nhất ở bên cạnh em là anh trai của em, thế nhưng gã anh trai này lại là một kẻ nghiện ma túy! Một người anh như thế có cũng bằng không. Vậy nên em phải tự lo cho bản thân, tự mình bươn chải mưu sinh và còn phải tự bảo vệ chính mình khỏi những cạm bẫy trong cuộc sống nơi chốn đường phố khắc nghiệt.



webtretho


Đừng cổ xúy cho lao động trẻ em bằng cách ca ngợi cậu bé này. Nguồn: Internet




Ai trầm trồ ngợi khen cậu bé đánh giày một tháng có thể kiếm 30 triệu gửi về cho gia đình, khen em tài giỏi và khen câu chuyện của em đúng là một “chuyện cổ tích giữa đời thường” là những người nông nổi và vô tâm. Dù kiếm được nhiều tiền thế nào thì cậu bé cũng chỉ mới 15 tuổi và ở cái tuổi này, đáng lẽ cậu bé phải được đến trường, được học hành, được vui chơi, được chăm sóc, chứ không phải lang thang khắp đầu đường xó chợ, đối mặt với bao nhiêu cạm bẫy, cám dỗ trong xã hội, có thể sa ngã bất cứ lúc nào chỉ vì mưu sinh.



Nhìn gương mặt và cách nói chuyện già dặn của em mà thấy xót lòng. Còn biết bao những đứa trẻ như em, những đứa trẻ vì gia đình khó khăn, vì hoàn cảnh kém may mắn phải lao động từ rất sớm? Cứ bước ra đường, người ta không khó để bắt gặp một đứa trẻ đi bán vé số dạo hay đi đánh giày… Đó là những đứa trẻ bị tước mất tuổi thơ và bị bóc lột sức lao động. Vì thế làm ơn hãy mở mắt ra mà nhìn, đừng cổ xúy cho những hiện tượng lao động trẻ con như thế này nữa! Đau lòng lắm…