Sợ bẩn ga giường mới, chồng bắt vợ xuống đất ngủ trong thời tiết 10 độ nhưng hôm sau sốc ngất trước cảnh...
Nổi tiếng là người kỹ tính, chắc chắn nên không ai có thể ăn bớt của Hùng được 1 hào nào. Anh tính toán, tiết kiệm ghê lắm. Lúc nào Hùng cũng bo bo tiền trong người, mang tiếng vợ bầu bí nhưng anh cũng hạn chế phần ăn tối đa với vợ. Mỗi ngày anh chỉ cho Hằng tiêu đúng 20 ngàn không hơn không kém. Hùng bảo vợ muốn tiêu xài hoang phí thì về xin mẹ đẻ đấy, chứ anh chỉ có thế thôi. Sống thì phải biết tiết kiệm mới giàu được.
Cạn lời với ông chồng quá ư là hà tiện Hằng đâm chán, thời gian bầu bí cô gần như mắc bệnh trầm cảm, cứ khóc suốt. Nhìn vào trong gương thấy mình mang bầu mà gầy, mặt mũi xanh xao hốc hác Hằng lo cho đứa bé quá. Người ta thì được chồng bồi bổ đủ thứ, còn cô thì bị đày đọa như con ở trong nhà không bằng ấy.
Ngày Hằng trở dạ đi viện, Hùng cứ trần chừ mãi không đưa vợ đi viện vì sợ tốn tiền. Đau không chịu được nữa, Hằng liền gọi bố mẹ đẻ sang đưa mình đi viện gấp. Biết thằng con rể hà tiện, bố mẹ Hằng lại lủi thủi đi đóng viện phí cho con. Cũng may là nhờ có bố mẹ mà Hằng sinh nở thành công, may là cô dễ đẻ không phải mổ nên cũng đỡ tổn kém.
Nhìn thằng bé có 2kg9 mà Hằng ứa nước mắt thương con. Cũng vì cái tính hà tiện của Hùng nên con cô mới còn, yếu ớt thế này. Đời người con gái không có gì khổ hơn lấy phải người chồng hà tiện, yêu tiền hơn yêu vợ. Vì sinh thường nên đẻ hôm trước hôm sau Hằng được xuất viện về nhà ngay. Vốn tính kẹt sỉ nên Hùng không muốn bố mẹ vợ ở nhà mình làm gì cho tốn kém, anh đuổi khéo bố mẹ về và hứa rằng sẽ chăm vợ chu đáo.
Đẻ đúng vào ngày lạnh giá của mùa đông khiến “phần dưới” của Hằng đau rát vô cùng. Cô gần như nằm bất động 1 chỗ ôm con và hễ muốn đi đâu đều phải nhờ chồng giúp. Nhưng mỗi lần như thế cô lại phải nghe chồng chửi, đay nghiến như 1 con ch*. Cứ ngỡ về nhà là chồng sẽ trải giường chiếu, lò sưởi cho mẹ con cô hết đâu vào đấy, nhưng không vừa định nằm xuống giường thì Hùng đã kéo phắt Hằng dậy mà trợn mắt quát.
- Loại gái đẻ như cô nghĩ gì mà đòi nằm vào bộ ga giường tôi mới mua này. Tiền triệu đấy không ít đâu, để mẹ con cô nằm vào rồi lại đái mục cả ga giường của tôi ra à. Chỗ của mẹ con cô là ở dưới đất kia kìa, chiếc giường này là của tôi.
- Hả??? Anh bảo mẹ con em nằm xuống manh chiếu rách này sao? Trời thì rét căm căm mà em mới sinh con xong được 2 ngày, nằm ở đây em sợ…
- Sợ cái gì? Đừng có mà viện cớ này nọ. Loại đàn bà chỉ biết ăn với đẻ như cô thì chỉ xứng nằm dưới đất trên cái manh chiếu kia thôi. Hay cô muốn tôi đuổi cô ra ngoài hành lang ngủ.
- Thôi được rồi, mẹ con em sẽ ngủ ở dưới này anh hài lòng chưa? Biết trước thế này thì trước kia em đã không bao giờ cưới anh để giờ phải sống cảnh cơm chan nước mắt thế này.
Bốp 1 cái, Hùng tát vợ ngã sõng xoài xuống nền nhà khiến thằng bé đang nằm trong nôi phải khóc ré lên. Không dám cãi lời chồng nữa, Hằng gạt nước mắt đau đớn dải quần áo xuống manh chiếu đó rồi ôm con ngủ qua đêm nay. Có lẽ ngày mai cô phải cầu cứu bố mẹ đẻ thôi, sống thế này chẳng khác gì địa ngục trần gian cả. Tắt điện đi ngủ, Hùng ngủ ngon lành trên chiếc giường chăn ấm đệm êm mà mặc kệ vợ con mình nằm dưới đất lạnh run bần bật lên.
Sáng tỉnh dậy, ngó đầu ra ngoài thấy thời tiết lạnh quá mà Hùng không muốn dậy. Mùa đông, dậy sớm đúng là 1 cực hình đáng sợ. Lấy hết dũng khi để hất tấm chăn ấm sực kia ra, Hùng mắt nhắm mắt mở đi đánh răng vào vẫn thấy vợ nằm ngủ như chết dưới đất. Bực mình vì tính ngủ lười của vợ, Hùng đá vào người vợ mà quát.
- Cô không dậy đi còn định ngủ đến bao giờ nữa. Thích tôi táng cho cô vài phát không?
Nói, đá vào người vẫn không thấy mẹ con Hằng nhúc nhích gì. Thấy lạ, Hùng vội cúi xuống sờ người vợ con thì thất kinh thấy 2 mẹ con Hằng lạnh toát và tim đã ngừng đập rồi. Trời ơi, vợ con anh chết vì rét sao? Không thể thế được, Hùng vội gọi xe cấp cứu đến đưa vợ con đi nhưng khi y tá và bác sĩ đến nhà ai cũng lắc đầu nói mẹ con Hằng đã đi rồi.
Bố mẹ Hằng sang thấy con cháu chết rét trên manh chiếu, ông bà như hóa điên và trách mắng thằng con rể không thương tiếc mà Hùng chỉ biết đứng im nghe. Vì quá uất hận trước cái chết oan uổng của con gái, bố mẹ vợ đã đưa thi thể mẹ con Hằng về nhà mai táng mà không cho Hùng làm tang cho vợ. Nhìn vợ con chết vì rét mà Hùng hối hận vô cùng, anh không thể tin nổi chỉ vì cái tính ích kỷ, xót đồ mới mà Hùng đã giết vợ con mình như thế này.
Giờ anh biết làm gì đây để chuộc lại lỗi lầm? Ngước lên trời cao, nước mắt Hùng cứ tuôn rơi không ngừng. Giờ anh mới nhận ra 1 điều, tiền chẳng là gì cả khi con người không biết quý trọng những thứ xung quanh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1