Trước Tết, hàng xóm cứ trêu, bảo nhà bà An năm nay ăn Tết to vì có con dâu mới, nghe vậy bà chỉ lườm rồi bảo:



- Có con dâu vàng ngọc mới ăn Tết to, đây con dâu nghèo kiết xác thì mừng cái gì mà mừng.



Chả là bà bất mãn vụ con trai bà lấy Thu – cô gái có xuất thân nghèo mạt rệp ở một vùng quê khỉ ho cò gáy. Thu đi làm ở thành phố, chả hiểu như nào lại ăn nằm rồi có bầu với Huy – con trai bà An. Trước Tết, An chạy về mếu máo bảo mẹ:



- Mẹ ơi, con cưới vợ, vợ con có bầu rồi.



Thế là bà đành nhắm mắt cưới Thu về cho Huy. Trong mắt bà, cô con dâu của bà là một cục nợ, bà chẳng kiêng nể gì Thu, cứ thấy ngứa mắt cái gì là mắng té tát cái đó. Huy bảo mẹ hạ giọng lại với vì Thu đang mang bầu nhưng bà An bảo:



- Mày ngu lắm, dạy vợ phải dạy từ thuở còn bơ vơ. Mày không dạy được thì để tao dạy.



Huy sợ mẹ một phép nên khi nghe mẹ nói thế thì không dám can thiệp vào chuyện dạy con dâu của bà nữa. Ngày cận Tết, bà An bảo con dâu:



- Cô bỏ vào 5 triệu mà đi sắm Tết, nhớ mua đồ để cúng các cụ nhà nội nhà ngoại nữa nhé.



Tết đó Thu được cả lương cả thưởng 5 triệu, thế là cô đành bỏ ra nộp cho mẹ chồng. Chồng cô được tổng 20 triệu nhưng mẹ chồng cô cũng lấy luôn. Những ngày trước Tết, ngày nào Thu cũng phải dạo mấy vòng chợ mới mua được hết đồ. Nhưng nỗi khổ đó chỉ mới bắt đầu.



Thu phải làm hết mọi thứ chuẩn bị cho Tết từ làm mứt, gói bánh chưng, làm gà. Ngày nào cũng thế, cô phải dậy từ 5h sáng, nấu đồ cúng rồi khi cả nhà ăn xong, cô lại lọ mọ đi rửa bát. Có hôm nấu xong cả mâm cỗ ngon lành, vừa dọn ra thì mẹ chồng đã bảo:



- Cô đi xuống bếp dọn lại cái bếp đi, nấu xong bỏ bê như thế đó à?



Thu lọ mọ đi dọn. Dọn xong lên đã thấy cả nhà ăn xong hết rồi, chỉ chừa lại cho Thu mấy cái xương gà đã róc hết thịt. Mẹ chồng Thu lại nhăn nhó:



- Khiếp, làm cái gì mà như rùa bò thế? Người ta cưới được con dâu nhanh nhẹn, đây mình lại cưới về đứa con dâu đã nghèo, đã quê lại còn chậm chạp. Người ta ăn xong hết rồi mới mò lên.



Thu chảy nước mắt, cái bếp cô nấu xong đã dọn lại tươm tất vậy mà mẹ chồng cô lại làm tanh bành ra, cô phải mất cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp. Dọn xong thì nhà chồng đã ăn hết đồ, chỉ còn mấy cái xương.



7 ngày Tết, chỗ duy nhất của Thu là ở dưới bếp để nấu ăn, dọn dẹp. Có hôm ngồi với cả nhà để ăn cơm, vừa đưa đũa gắp cái đùi gà thì mẹ chồng chép miệng:



- Gắp cho bố đi, cô còn răng mà ăn đùi làm gì?



Thu đành đưa sang bát bố chồng rồi gắp miếng khác nhưng rồi cũng chẳng được yên. Mẹ chồng cô thấy cô gắp miếng nào thịt thì lại nguýt, Thu tủi thân quá, đành gắp đĩa rau trước mặt ăn cho xong bữa.



Hầu hạ nhà chồng từ A đến Z suốt 7 ngày Tết nhưng thứ duy nhất Thu nhận lại được là sự khinh bỉ của cả nhà chồng. Mẹ chồng cô bảo với khách khứa rằng nhà bà vô phúc nên mới có cô con dâu như Thu, đã nghèo lại còn quê mùa, không biết phép tắc gì.



Hôm đó, nhà Thu mời họ hàng sang ăn uống, Thu nấu xong thì mẹ chồng cô bảo:



- Cô xuống bếp ngồi đi, hôm nay toàn các cụ cả, cô là dâu con, xuống bếp mà ngồi.



Thu đành ngậm ngùi xuống bếp. Đến khi dọn xong dưới bếp thì bữa tiệc phía trên nhà cũng đã tan. Thu lên nhà thấy xương xẩu vứt lung tung cánh đàn ông uống bia xong đổ ra cả sàn nhà, cơm và thức ăn thì hết sạch. Mẹ chồng chỉ vào mặt Thu quát:



- Dọn đi, còn trương mắt ra mà nhìn à?



Thu lúc này đã quá sức chịu đựng. Cô đi vào phòng ngủ hì hục một lúc lâu rồi lấy ra một bịch nhỏ. Cô tức tối bảo với mẹ chồng:



- Đây là 50 cây vàng con có được, dù là ít nhưng cũng đủ để con bắt đầu cuộc sống mới chứ không phải ở nhà này làm ô sin rồi bị đối xử như con ở thế này.



Bà An trố mắt ra nhìn cô con dâu nghèo kiết xác. Không biết Thu lấy ở đâu ra chừng đó vàng. Bà chưa hết ngạc nhiên thì Thu đã chỉ vào Huy lúc đó đang nằm say bí tỉ dưới đất rồi quát:



- Anh còn muốn là một gia đình với tôi thì đứng dậy ra khỏi nhà với tôi, còn không hai ta ly hôn.



Nói rồi Thu vào thu dọn hành lý, Huy đang nửa tỉnh nửa mê, nghe vợ nói thế thì cuống cuồng đứng dậy lắp bắp:



- Vợ ơi, anh đi theo vợ, anh cần con và em.



Thế là sau đó, Huy ngồi dậy đi theo vợ. Bà An thấy cô con dâu nghèo hành động bất ngờ thì sợ run người. Bà chỉ có Huy là đứa con trai duy nhất, giờ Huy nhất quyết bỏ đi thì bà cũng không biết làm sao.



2 ngày sau, chính bà An phải chạy tới căn nhà thuê của vợ chồng con trai để lạy lục xin lỗi và đón cả con dâu lẫn con trai về nhà. Có lẽ sau vụ đó, bà An đã nhận ra được rằng, bà không nên đối xử tệ với con dâu nếu muốn nhà mình được yên bình.


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st